Vụ nữ sinh tự tử ở An Giang: Không thể chấp nhận việc học sinh bị bêu tên dưới cờ, nhất là trẻ em gái
GiadinhNet - Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho rằng việc bêu tên học sinh dưới cờ là không thể chấp nhận được. Nó sẽ khiến học sinh đó xấu hổ, chịu sự tổn thương rất mạnh mẽ, đặc biệt là trẻ em gái.
Việc em N.T.N.Y., học sinh lớp 10A4, trường THPT Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, An Giang) tự tự bất thành vào ngày 3/12 đã gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây. Chia sẻ với phóng viên, em Y. cho biết em bị giáo viên bạo lực tinh thần dẫn đến bế tắc và tìm đến cái chết.
Thông tin từ Khoa Nội - Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) - nơi Y. đang điều trị cho hay, sau khi được nhập viện, Y. đã được các bác sĩ thăm khám, sử dụng kháng sinh và than hoạt tính để thải độc cho bệnh nhân. Đến hôm nay, tình hình sức khỏe của Y. đã ổn định nhưng tâm lý vẫn chưa bình thường. Y. sẽ sớm được xuất viện.
Chia sẻ với phóng viên, em Y. cho biết, em không muốn quay trở lại trường học bởi em quá ám ảnh khi bước vào đó.
Em N.T.N.Y. sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, em không muốn quay trở lại trường học vì ám ảnh.
Sự việc "nghi vấn nữ sinh N.T.N.Y, học sinh lớp 10 của Trường THPT Vĩnh Xương (TX.Tân Châu, An Giang) bị xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm, gây oan ức dẫn tới tự tử" đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, những thông tin về cách giáo viên chủ nhiệm, nhà trường phê bình kỷ luật em Y. đặc biệt thu hút sự chú ý của các giáo viên, luật sư, những chuyên gia tâm lý. Vụ việc xảy ra một lần nữa khiến cả xã hội phải nhìn nhận lại mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và học sinh để từ đó rút ra bài học ứng xử cho phù hợp.
Trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, qua báo chí, bà có nắm được thông tin về vụ việc nữ sinh Y. tự tử. Theo luật sư Ngọc Nữ, nhẽ ra khi nữ sinh Y. mắc lỗi, chỉ có cô chủ nhiệm cùng lắm là hiệu trưởng, hiệu phó hoặc thầy giám thị là người biết và nhắc nhở chứ không được bêu tên em Y. dưới cờ có đông người. Bởi lẽ, Y. dưới 16 tuổi, dù có trưởng thành về hình thức thì vẫn là trẻ em. Việc bêu riếu một đứa trẻ sẽ khiến trẻ rất xấu hổ, ảnh hưởng đến việc học và tâm lý của bé bị tổn thương.
Lá thư em Y. viết gửi trường THPT Vĩnh Xương trước khi uống thuốc tự tử.
Tuy nhiên, luật sư Ngọc Nữ thông tin thêm, vụ việc em Y. bị bêu tên dưới cờ không phải là lần đầu tiên xảy ra ở học đường. Trước đó, vào tháng 11/2019, trường THCS Ngô Quyền (quận Tân Bình, TP.HCM) thông báo hình thức kỷ luật N.H.M.Q. - nam sinh lớp 8/4 - bằng việc cảnh cáo trước toàn trường, đình chỉ học tập trong 4 buổi (từ ngày 6 đến ngày 9/11/2019; Q vẫn đến trường nhưng không được vào lớp mà ngồi ở phòng giám thị và có nhiệm vụ mượn tập của bạn để chép bài đầy đủ), hạ bậc hạnh kiểm xuống loại trung bình trong học kỳ 1 năm học 2019-2020. Nguyên nhân vì M.Q. đã lập một fanpage có tên "Anti BTS in VietNam", sau đó đăng một loạt bài có nhiều lời lẽ, hình ảnh rất thô tục và bậy bạ, xúc phạm, lăng mạ nhóm nhạc Hàn Quốc BTS, cộng đồng fan của BTS (ARMY).
Sau vụ việc trên, thầy Nguyễn Ngọc Thụ - Phó hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền đã phải thừa nhận bản thân nóng vội và thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý khi đưa video quay cảnh nam sinh xin lỗi vì đã xúc phạm nhóm nhạc BTS lên mạng. Nếu được làm lại, ông sẽ không cho đăng clip nam sinh xin lỗi lên mạng xã hội.
"Học sinh dưới 16 tuổi thì việc giáo dục các em là chính, không thể coi các em như tội phạm. Cần phải giáo dục, răn đe các em là người tốt cho xã hội bởi dù các em có lớn về thể xác, lanh lợi, láo xược thì vẫn là trẻ em. Độ tuổi đó "ăn chưa no, lo chưa tới", do vậy cần phải giáo dục, rèn luyện để các em có kỹ năng sống tốt hơn" - Chi hội trưởng Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho hay.

Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, nỗi đau của em Y. là nỗi đau tinh thần rất khó lành.
Theo luật sư Ngọc Nữ, việc quyết định bêu tên học sinh dưới cờ sẽ làm học sinh đó xấu hổ, nhất là con gái. Sự tổn thương đó rất mạnh mẽ bởi trẻ em gái sẽ xấu hổ nhiều hơn trẻ em trai. Đây là trường hợp cần phải bảo vệ về danh dự và nhân phẩm. Nếu em Y. phạm lỗi, nhẽ ra thay vì bêu tên dưới cờ, nhà trường có nhiều cách để giáo dục em như gọi riêng lên để nhắc nhở. Việc bêu riếu em ở trường lớp là điều tối kỵ bởi lẽ, mỗi ngày em đi học là sẽ xấu hổ với bạn bè.
"Nỗi đau của em Y. ở đây là nỗi đau tinh thần. Nỗi đau về tinh thần còn đau đớn, ghê gớm hơn thể xác. Bởi lẽ, nỗi đau thể xác sẽ nhanh lành, còn nỗi đau tinh thần rất khó lành. Hành vi bêu tên học sinh dưới cờ và ép học sinh học thêm là không thể chấp nhận được dưới bất kỳ ngôi trường nào" - luật sư Nữ chia sẻ thêm.
Được biết, hôm nay (8/12), thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, Sở đã thành lập đoàn công tác đến Trường THPT Vĩnh Xương để họp, sau đó tiến hành họp hội đồng xem xét kỉ luật ông Nguyễn Việt Hùm - Hiệu trưởng và bà Nguyễn Ngọc Hạnh – Phó hiệu trưởng vì đã áp dụng hình thức phê bình, kỉ luật học sinh không đúng quy định. Trước đó, Sở đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng trường THPT Vĩnh Xương trong thời hạn 15 ngày.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết, theo khoản 2, Điều 38, Thông tư số 32 (có hiệu lực từ ngày 1/11/2020) quy định: Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:
- Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm.
- Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm.
- Tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Theo thông tư này, nhà trường không được xử lý kỷ luật học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện bằng hình thức phê bình trước lớp, trước trường.
Kim Vân
Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.
Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...
Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.
Ba đối tượng dàn cảnh chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người phụ nữ
Pháp luật - 7 giờ trướcCông an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ ba đối tượng để điều tra về hành vi chiếm đoạt 21,5 tỷ đồng của một người dân.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.
Phạt 3 thanh niên đăng ảnh nhạy cảm của người khác lên nhóm Zalo
Pháp luật - 15 giờ trước3 thanh niên ở Đà Nẵng có hành vi chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên các nhóm Zalo có nhiều thành viên tham gia, vừa bị xử phạt.
Hà Nội: Xử phạt lái xe ôm công nghệ 'kẹp 4' trên đường Trần Duy Hưng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Từ hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế xe ôm công nghệ có hành vi chở quá số người, cả người lái và người ngồi trên xe đều không đội mũ bảo hiểm.
Sự thật về cụ bà nhịn đói nhiều ngày giữa mưa lũ ở Đà Nẵng
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 2/11, Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã mời làm việc và lập hồ sơ xử lý một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về việc ‘cụ bà nhiều ngày không ăn uống trong mùa lũ’.
Trương Ngọc Ánh có thể đối diện mức án nào trước cáo buộc lừa đảo tài sản?
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Theo luật sư, Trương Ngọc Ánh có thể đối diện án phạt nặng nhất 20 năm tù vì lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Mẹ ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tử vong vì nghĩ "không đủ khả năng nuôi ba con"
Pháp luật - 2 ngày trướcSáng 31/10, khi chỉ có Lê và cháu L. ở nhà, Lê nghĩ mình không đủ khả năng nuôi ba con nên nảy sinh ý định sát hại con để giảm gánh nặng. Sau đó Lê đã ra tay tàn nhẫn.
Cháu ruột đột nhập nhà người thân lấy trộm 7,9 lượng vàng
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng lúc người thân đi chợ vắng, Trần Thị Minh Hà lén lút đột nhập vào nhà, lấy trộm 35 chiếc nhẫn, 1 lắc và 1 miếng vàng miếng với tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.