Vụ thai phụ tử vong bất thường ở phòng khám tư: Có hay không việc thực hiện thủ thuật phá thai?
GiadinhNet - Ngay khi sự việc xảy ra, Sở Y tế Hà Nội đã ra Quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám này để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 4/8, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã có báo cáo chi tiết về trường hợp thai phụ tử vong bất thường tại một phòng khám chuyên khoa sản phụ trên địa bàn (có địa chỉ: số 15 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy).
Theo nội dung báo cáo, hồi 16h ngày 3/8, UBND quận Cầu Giấy nhận được tin có trường hợp tử vong tại phòng khám chuyên khoa phụ sản ở địa chỉ trên. Ngay sau đó, UBND quận đã chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với UBND phường Mai Dịch đến phòng khám để nắm bắt tình hình.
Nạn nhân tử vong trong vụ việc là chị Đ.T.M.H. (34 tuổi, trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đang mang thai ở tuần thứ 15. Thai phụ có 3 con nhỏ, đây là lần mang thai thứ 4.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh TL
Theo lời khai của BS Nguyễn Ngọc Châm – phụ trách phòng khám và cũng là người thăm khám trực tiếp cho nạn nhân, vào khoảng 13h30 chiều 3/8, thai phụ H. được người thân đưa đến phòng khám trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được.
Khi khám, bác sĩ thấy huyết áp 90/60 mmHg, chảy máu âm đạo, đau bụng dưới nhiều nên tiến hành tiêm thuốc, truyền dịch. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu nhiều, xuất hiện triệu chứng khó thở nên ngay sau đó đã gọi Trung tâm cấp cứu 115.
Khoảng 15h13, Trung tâm cấp cứu 115 có mặt, tiến hành cấp cứu, sau đó xác định bệnh nhân đã tử vong và lập biên bản ngoại viện hồi 15h55. Sau đó thi thể nạn nhân được đem về trung tâm pháp y để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.
Hiện UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo Phòng Y tế, Công an quận, UBND phường Mai Dịch phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của UBND quận Cầu Giấy về vụ việc này.
Theo bà Nhị Hà, ngay khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã ra Quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám trên để phục vụ công tác điều tra.
Về việc trước đó báo chí phản ánh trường hợp thai phụ này tử vong trong quá trình làm thủ thuật nạo phá thai, tuy nhiên, trong lời khai của BS Nguyễn Ngọc Châm lại không nhắc đến sự việc này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, vụ việc đang chuyển cho Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.
Do đó, nguyên nhân dẫn tới tử vong của trường hợp này phải đợi kết quả giám định của pháp y và điều tra của cơ quan công an mới có kết luận chính thức.
Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, phòng khám này được Sở Y tế cấp phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 1/11/2019, phụ trách chuyên môn là BS Nguyễn Ngọc Châm (SN 1952). Người phụ giúp phòng khám là bà Lê Thị Châm - điều dưỡng.
N.Mai
Mệt mỏi, sụt cân sau thời gian dài táo bón, người phụ nữ 48 tuổi nhận kết quả không ngờ
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Bản thân bệnh nhân nghĩ rằng do táo bón kéo dài dẫn đến chảy máu. Tuy nhiên, khi đi khám, kết quả nội soi đã khiến chị bất ngờ.
Người phụ nữ 67 tuổi ở Hà Nội mang khối u gan phình gấp 10 lần chỉ sau vài tháng dùng thuốc nam truyền miệng
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Từ một khối u nhỏ chỉ 2 cm, người bệnh cho rằng chưa nguy hiểm nên đã quyết định tự điều trị tại nhà bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Sau vài tháng, khối u tăng lên 20cm, hoại tử, buộc phải cắt gần một nửa lá gan.
Quả thận 'dập nát' của nam bệnh nhân 31 tuổi được bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể rồi ghép lại thành công
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, nam bệnh nhân 31 tuổi đứng trước nguy cơ mất quả thận phải suốt đời. Tuy nhiên, bằng kỹ thuật ghép thận tự thân đầu tiên, các bác sĩ đã “hồi sinh” thành công quả thận từng bị đứt rời và dập nát nặng.
Ca can thiệp tán sỏi hiếm gặp: Thận 'chui lên ngực', cột sống gập cứng khiến đường vào gần như bị khóa kín
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Một ca tán sỏi qua da đặc biệt vừa được các bác sĩ khoa Phẫu thuật Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E thực hiện thành công cho người bệnh nam 65 tuổi có biến dạng cột sống nghiêm trọng suốt gần 20 năm.
Người phụ nữ nghe kém suốt 2 năm, bác sĩ phát hiện xương nhỏ nhất cơ thể bị 'đóng cứng'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Sau nhiều năm sống trong tình trạng nghe kém kéo dài, một phụ nữ 46 tuổi đã dần phục hồi sức nghe sau ca phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm sinh học tại Bệnh viện E.
Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6: Đưa lối sống lành mạnh đến gần hơn với người dân
Y tế - 2 tuần trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 khai mạc trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu. Hàng nghìn người dân cùng 20 đội chơi tham gia các hoạt động vận động, khám tư vấn sức khỏe và trình diễn tập thể, lan tỏa tinh thần sống khỏe, năng động và gắn kết cộng đồng.
Người dân hào hứng khám sức khỏe miễn phí tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 6
Y tế - 2 tuần trướcSKĐS - Hàng nghìn người dân TPHCM đã tham gia thăm khám, kiểm tra thể trạng và nhận tư vấn dinh dưỡng miễn phí từ các chuyên gia, bác sĩ tại Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại Dinh Thống Nhất.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 2 tuần trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Dân số và phát triển - 3 tuần trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặpGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.