Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ xả súng khiến ít nhất 35 người thiệt mạng ở Thái Lan: Nhân viên cứu hộ kể cảnh tượng kinh hoàng gây ám ảnh

Thứ sáu, 11:58 07/10/2022 | Tiêu điểm

GiadinhNet - Nạn nhân đa phần là trẻ em, có một số bé chỉ khoảng hai tuổi bị sát hại trong lúc đang ngủ trưa.

Vụ xả súng khiến ít nhất 35 người thiệt mạng ở Thái Lan: Mẹ nghi phạm tiết lộ thông tin gây sốcVụ xả súng khiến ít nhất 35 người thiệt mạng ở Thái Lan: Mẹ nghi phạm tiết lộ thông tin gây sốc

GiadinhNet - Theo tiết lộ lời kể của mẹ tay súng, con trai bà có thể đã uống một số loại thuốc và bắt đầu bị hoang tưởng

Vụ xả súng diễn ra khoảng giữa trưa 6/10 tại một nhà trẻ, khiến ít nhất 35 người thiệt mạng và 10 người bị thương, trong đó một số bị thương nặng. Nạn nhân đa phần là trẻ em, có một số bé chỉ khoảng 2 tuổi bị sát hại trong lúc đang ngủ trưa. 

Vụ xả súng khiến ít nhất 35 người thiệt mạng ở Thái Lan: Nhân viên cứu hộ kể cảnh tượng kinh hoàng gây ám ảnh - Ảnh 2.

Quan tài chứa thi thể các nạn nhân tại Bệnh viện Udon Thani, Thái Lan, ngày 7/10. Ảnh: Reuters


Phát ngôn viên cảnh sát Paisan Luesomboon cho biết hung thủ là cựu sĩ quan cảnh sát Panya Khamrapm. Hắn tấn công nhà trẻ khi xác định con mình không có mặt tại đây.

Ông Piyalak Kingkaew, người dẫn đầu đội cứu hộ đến hiện trường đầu tiên, cho biết: "Không ai muốn điều này xảy ra. Đó là một cảnh không ai muốn nhìn thấy. Thật quá kinh hoàng".

Trên Reuters, nhóm cứu hộ của ông Kingkaew đã chia sẻ những hình ảnh về hiện trường vụ thảm sát tại nhà trẻ, với thi thể nhiều trẻ nhỏ nằm trên chăn. Trong đó, một hình ảnh cho thấy thi thể một cậu bé mặc áo sơ mi Manchester United nằm trên ga trải giường Winnie the Pooh, trong căn phòng tràn ngập con vật hoạt hình.

"Chúng tôi đã quen với việc nhìn thấy một số lượng lớn thi thể nhưng vụ việc lần này bi thảm nhất. Chúng chỉ là những đứa trẻ còn đang ngủ", ông Piyalak nói.

Vụ xả súng khiến ít nhất 35 người thiệt mạng ở Thái Lan: Nhân viên cứu hộ kể cảnh tượng kinh hoàng gây ám ảnh - Ảnh 3.

Nữ giáo viên tử vong sau vụ tấn công nhà trẻ.


Nhiều giáo viên trong trường đã gửi lời chia buồn đến một cô giáo nằm trong số những nạn nhân bị thiệt mạng. Được biết, trước đó một ngày, cô giáo này vừa mới tổ chức mừng sinh nhật cho con nhỏ của mình.

Hình ảnh cuối cùng mà cô giáo đăng tải đó chính là khoảnh khắc mừng sinh nhật vui vẻ. Và giờ đây, cô không còn cơ hội để thổi nến đón sinh nhật cùng con trai nữa.

Một phụ huynh có con tử vong trong vụ việc đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng nhắn gửi với nội dung đầy xót xa: "Ngủ ngon nhé con gái của mẹ. Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi mãi mãi mất đi con".

Vụ xả súng khiến ít nhất 35 người thiệt mạng ở Thái Lan: Nhân viên cứu hộ kể cảnh tượng kinh hoàng gây ám ảnh - Ảnh 4.

Các nhân viên cứu hộ khiêng quan tài chứa thi thể nạn nhân tại bệnh viện Udon Thani, Thái Lan, ngày 7/10. Ảnh: Reuters

Cuối ngày 6/10, những chiếc quan tài màu hồng và trắng chứa thi thể 22 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt ở Thái Lan được đưa lên một chiếc xe tải và chuyển đi trong đêm tối. Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cúi đầu khi chiếc xe tải đi qua, theo sau là xe cứu thương chở thi thể các nạn nhân khác tại thị trấn Na Klang ở đông bắc Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và cho biết đã ra lệnh cho cảnh sát theo dõi nhanh các cuộc điều tra về tội ác "kinh hoàng" này.

Sau khi gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, tay súng Panya trở về nhà và giết vợ con mình trước khi tự sát.

Truyền thông Thái Lan đưa tin, vào trưa ngày 6/10 (giờ địa phương), Panya Khamrap (34 tuổi), một cựu cảnh sát đã xông vào nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu, trong người mang theo súng và dao tấn công giáo viên cùng các em nhỏ.

Vào thời điểm vụ tấn công xảy ra, có khoảng 30 trẻ em đang có mặt ở nhà trẻ và các em đang ngủ trưa. Số trẻ được gửi ở đây ít hơn thường lệ do trời mưa to. Tờ Khaosod đưa tin, ít nhất 35 người đã thiệt mạng sau vụ việc, trong đó 24 nạn nhân là trẻ em.

Người thân các nạn nhân kêu khóc tại hiện trường sau vụ xả súng tại một nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lamphu miền Đông Bắc Thái Lan


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Top 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới, lần đầu tiên có một “nữ cường nhân” từ châu Á

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ tới từ châu Á xuất hiện trong danh sách đáng mơ ước này.

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Giao đồ ăn tới showroom, nam shipper đòi đeo thử đồng hồ khiến nhân viên bối rối: Chiếc đó hơn 300 triệu!

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Khi nghe nam shipper ngỏ ý muốn đeo thử chiếc đồng hồ vàng trị giá hơn 300 triệu, nhân viên bán hàng có phần chần chừ.

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Sức khỏe của Vương phi Kate hiện ra sao sau khi công bố mắc ung thư?

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Vương phi Kate Middleton đang trong quá trình bình phục, cô sẽ sớm trở lại làm việc sau thời gian điều trị ung thư.

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Đàn ông ở 'Làng độc thân' nổi tiếng Trung Quốc 56 tuổi chưa một lần nắm tay

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đàn ông trong "Làng độc thân" nổi tiếng ở Trung Quốc sống hơn nửa đời người chưa thể cưới vợ vì hoàn cảnh gia đình, điều kiện sống trong làng và nhiều lý do khác.

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Nam sinh nghèo rửa bát thuê đỗ ĐH Oxford hiện ra sao sau 30 năm?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê từng ngày để sống, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tesla sa thải 10% nhân viên trên toàn cầu, Elon Musk thừa nhận khó khăn chưa từng có

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Trên bản tin của Tesla mới hôm qua cho biết hãng xe điện Mỹ sắp cắt giảm nhân sự, trong bối cảnh doanh số bán xe lao dốc.

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

CEO Apple Tim Cook đã kiếm và tiêu số tài sản ‘khủng’ như thế nào?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Tim Cook trở thành tỷ phú sau 10 năm lãnh đạo Apple, nhưng đã cho đi hàng trăm triệu USD cổ phiếu Táo Khuyết làm từ thiện.

Top