Vừa còng lưng trả xong nợ mua nhà thì chồng đòi bán gấp, nguyên nhân khiến tôi ứa nước mắt muốn ngăn cản mà sợ mang tiếng ích kỷ

| Tâm sự

Chiều về, thấy mấy người đến xem nhà, tôi giật mình không nghĩ chồng lại quyết định như vậy.

Tôi vất vả kể từ khi đi lấy chồng. Người khác sau khi cưới có vốn để mua nhà cửa, còn tôi vì bố mẹ hai bên không có điều kiện nên chỉ tổ chức cho một đám cưới đã là may mắn lắm rồi.

Kết hôn xong, tôi có thai luôn. Hai vợ chồng vốn đã khó khăn, thêm đứa con nên bao nhiêu khoản chi tiêu đổ lên đầu. Tôi phải tằn tiện mãi mới mua được một căn chung cư nhỏ, trong đó có 70% là đi vay từ ngân hàng và bạn bè. Về phía bố mẹ, chỉ có gia đình tôi là cho 100 triệu, còn nhà chồng chẳng giúp được đồng nào với lý do già cả, lại không có lương hưu.

Suốt mấy năm nay, tôi tiết kiệm từng đồng để gom góp trả nợ. Quần áo của các con đa phần là đi xin, còn tôi thì hiếm hoi lắm mới mua cho mình một vài bộ thay đổi. Cố gắng mãi tôi mới trả nợ trong vòng 4 năm.

Cứ nghĩ sau khi trả nợ xong, chúng tôi sẽ có cuộc sống thoải mái hơn. Nào ngờ 3 tháng trước, mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư . Nhà chỉ có chồng tôi là con, bố mẹ chồng lại không có lương và tiền dự phòng, thành ra tất cả mọi chi phí, vợ chồng tôi đều phải gánh vác.

Vừa còng lưng trả xong nợ mua nhà thì chồng đòi bán gấp, nguyên nhân khiến tôi ứa nước mắt muốn ngăn cản mà sợ mang tiếng ích kỷ - Ảnh 1.

Tôi đắn đo không biết có nên khuyên chồng từ bỏ hay không thì chiều nay về đã thấy anh dẫn người đến xem nhà. (Ảnh minh họa)

Vì là con dâu, sợ mang tiếng hẹp hòi nên bấy lâu nay, tôi vẫn xoay xở tiền bạc để đưa mẹ chồng đi viện thuốc men. Một tuần trước, bác sĩ nói khối u phát triển mạnh và di căn đến nhiều bộ phận khác, nếu gia đình có điều kiện thì thay đổi phác đồ nhưng chi phí rất cao. Điều quan trọng là tỷ lệ thành công cũng khá thấp.

Tôi đắn đo không biết có nên khuyên chồng từ bỏ hay không thì chiều nay về đã thấy anh dẫn người đến xem nhà. Thật sự lúc ấy tôi quá sốc. Biết rằng mẹ ốm nặng, ai cũng muốn chữa trị để bà khỏi bệnh. Chỉ có điều những gì chồng tôi làm liệu có quá đường đột không?

Nhà tôi chỉ có mỗi căn nhà là giá trị, bây giờ bán nhà đi, chúng tôi sẽ thuê trọ (theo như lời chồng tôi nói), vậy bao giờ mới có một căn nhà cho riêng mình? Chưa kể phác đồ mới của mẹ chồng tôi cũng không khả quan.

Tôi chưa nói gì vì sợ vợ chồng cãi nhau , nhưng trong lòng muốn ngăn cản anh bán nhà. Chỉ sợ suy nghĩ của tôi quá ích kỷ, mọi người cho tôi lời khuyên được không ạ?

(Xin giấu tên)

Theo Afamily/Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.