WHO giải thích cơ chế tiến hóa của virus SARS-CoV-2

| Y tế

Bà Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nhận định virus corona vẫn đang tiến hóa và các nhà khoa học chưa có khả năng đưa ra dự đoán về với sự biến đổi của virus này như đã từng làm với các chủng cúm mùa.

WHO giải thích cơ chế tiến hóa của virus SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Hình ảnh do Cơ quan dược phẩm và thực phẩm Mỹ cung cấp về virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên tài khoản Twiiter cá nhân, bà Kerkhove cho hay để theo dõi virus corona, thế giới cần củng cố kho dữ liệu về loại virus này trên Hệ thống Giám sát và Ứng phó với Cúm toàn cầu (GISRS). Theo bà, khả năng dự đoán liên quan đến đặc tính theo mùa của bệnh cúm. Virus SARS-CoV-2 chưa có đặc tính này và nó tiến hóa theo cách khác. Do vậy, các nhà khoa học cần xây dựng hệ thống giám sát các biến thể của virus SARS-CoV-2 tích hợp trên hệ thống GISRS của WHO.

Nhận định của bà Van Kerkhove được đưa ra sau khi một số nhà khoa học cảnh báo rằng sự lây lan hiện nay của biến thể Omicron cho thấy biến thể này không phải là phiên bản cuối cùng của virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia hiện vẫn chưa rõ sự biến đổi của biến thể tiếp theo, song cảnh báo chưa có cơ sở để đảm bảo rằng các biến thể tiếp theo sẽ ít nguy cơ gây triệu chứng nặng hoặc các loại vaccine hiện tại vẫn hiệu quả cao chống lại các biến thể mới.

Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Leonardo Martinez thuộc Đại học Boston cho rằng biến thể Omicron càng lây lan nhanh thì càng có nhiều nguy cơ đột biến, có khả năng dẫn đến nhiều biến thể hơn. Đồng tình với quan điểm này, ông Stuart Campbell Ray, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Johns Hopkins, nhận định sự lây lan của bệnh truyền nhiễm càng dai dẳng sẽ càng tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các biến thể mới.

Chuyên gia Ray cảnh báo một biến thể có thể đạt được mục tiêu nhân bản của nó trong trường hợp những người bị nhiễm có các triệu chứng nhẹ ban đầu, truyền nhiễm bệnh qua tương tác với những người khác và sau đó bị bệnh nặng. Theo ông, không có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 sẽ trở nên nhẹ hơn và ít gây nguy hiểm đến tính mạng hơn theo thời gian.

Vào thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát, chưa có ai được tiêm vaccine. Tuy nhiên, việc tiêm vaccine và lây nhiễm đã giúp một phần của thế giới được bảo vệ nhờ miễn dịch. Vì vậy, virus SARS-CoV-2 có xu hướng thích nghi với điều này. Các chuyên gia khuyến cáo đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong bối cảnh các vaccine hiện nay vẫn có hiệu quả.

Ý kiến của bạn
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.