Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang

GiadinhNet - Theo ghi nhận của PV tại TP.HCM trong buổi sáng và trưa hôm nay, nhiều người dân TP.HCM không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng như trước.

Tại buổi làm việc ngày 23/4 với TP.HCM về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra trong dịp lễ 30/4 và 1/5 bởi nguy cơ bùng dịch COVID-19 từ vùng biên giới Tây Nam rất cao. Đặc biệt cần thực hiện tốt việc đeo khẩu trang nơi công cộng để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV tại TP.HCM trong buổi sáng và trưa hôm nay, biện pháp an toàn và phòng dịch chủ động nhất là đeo khẩu trang nơi công cộng thì nhiều người dân TP.HCM vẫn còn lơ là, chủ quan.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Khu vực Bưu điện Thành phố và Đường sách TP.HCM có khuyến cáo đeo khẩu trang nhưng không có nhiều người chấp hành

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Nhiều người dân dạo chơi ở Công viên 30/4 trưa nay (27/4) vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang đúng cách.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Khách tham quan ở Bưu điện Thành phố không đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Thậm chí nhân viên bán hàng đồ lưu niệm trong Bưu điện Thành phố cũng không chấp hành nghiêm chỉnh.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Một gia đình ngồi chơi, trò chuyện nhưng không đeo khẩu trang tại Đường sách TP.HCM

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Ngồi quán cà phê không chủ động phòng dịch đang là thói quen hiện hữu của nhiều người dân.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Người nước ngoài cũng không đeo khẩu trang để phòng dịch

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Có thể thấy, sau một thời gian dài không xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng, người dân TP.HCM đã dần quên mất cách phòng dịch cho chính bản thân mình.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Một bộ phận người tham gia giao thông còn chủ quan, lơ là việc thực hiện đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 10.

Nhiều người còn chủ quan chưa nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Nhiều người dân lưu thông tại một khu chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh cũng không thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra ngoài công cộng.

Dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát, người dân TP.HCM còn chủ quan, lơ là việc đeo khẩu trang - Ảnh 12.

Người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng dễ dẫn đến việc bùng phát dịch khi có ca lây nhiễm cộng đồng.

Bài và ảnh: Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 28/4/2024

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 28/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Nắng nóng vượt kỷ lục, người dân nơi 'chảo lửa' Nghệ An quay quắt chống chọi

Thời sự - 1 giờ trước

Những ngày này, Nghệ An nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Người dân vật vã chống chọi với nắng nóng kỷ lục.

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

'Nhồi nhét' thêm 47 hành khách, tài xế ô tô bị CSGT Hải Phòng phát hiện

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH -Trạm CSGT An Hưng lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Trần Hữu H về hành vi điều khiển ô tô chở quá 47 người (90/43 người), đón khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón trả khách.

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 4 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 5 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 5 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Top