Xăng đã giảm nhưng vẫn gấp rưỡi giá thế giới
GiadinhNet - Từ 15h ngày 3/9, giá xăng đã được điều chỉnh giảm gần 1.200 đồng/lít. Tuy nhiên, với người tiêu dùng, việc điều chỉnh giảm giá lần này là muộn vì giá xăng dầu thế giới đã giảm sâu trong suốt nửa tháng qua.
Nghị định 83/CP tiếp tục “lộ” bất cập
Chiều 3/9, Liên bộ Tài chính – Công Thương đã phát đi thông báo điều chỉnh giá cơ sở mới cho xăng dầu bán lẻ trên thị trường. Theo đó, giá xăng Ron 92 đã được chỉ đạo bán ra thị trường thấp hơn 1.198 đồng/lít so với lần điều chỉnh giảm giá 15 ngày trước đó (ngày 19/8). Đây là lần điều chỉnh giảm giá khá muộn màng so với mong chờ của người tiêu dùng nhưng lại giảm giá sâu so với những đợt điều chỉnh giá trước đó.
Trước đó, chốt phiên giao dịch ngày 1/9, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 10/2015 ở mức 45,41 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 10/2015 là 49,56 USD/thùng. Giá xăng vẫn ở trong xu thế thấp, bởi nguồn cung xăng của Mỹ thời điểm này lại tăng thêm 1,7 triệu thùng/ngày. Giá xăng A92 nhập từ Singapore vẫn trong khoảng trên dưới 60 - 61 USD/thùng, tương đương hơn 8.000 đồng/lít (nếu tính theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank là 22.440 đồng/USD). Với mức giá này, giá xăng dầu thế giới thấp bằng tháng 12/2008, khi giá dầu cũng rơi từ mốc hơn 140 USD/thùng về mốc 40 USD/thùng chỉ trong vài tháng. Với mức giá nhập này, tại thời điểm cuối năm 2008, giá xăng bán lẻ trong nước là 12.000 đồng/lít.
Tại thời điểm điều chỉnh trước đó vào ngày 19/8, giá nhập khẩu xăng A92 về Việt Nam khoảng 9.000 đồng/lít, tuy nhiên giá bán lẻ của mặt hàng này vẫn ở mức cao gấp đôi, 18.536 đồng/lít. Từ những con số này cho thấy, các doanh nghiệp xăng dầu lãi “khủng”. Điều này, đang khiến người tiêu dùng chịu thiệt khi giá xăng dầu trong nước phải chờ cho đến ngày hôm qua (3/9) mới được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, điều này lại được doanh nghiệp đưa ra lý lẽ rằng, lúc giá thế giới lên thì họ cũng phải chịu lỗ, chờ sau 15 ngày mới được tăng giá (theo quy định điều chỉnh giá của Nghị định 83/CP). Vậy nên, khi giá thế giới giảm, họ khó có thể tự nguyện giảm giá bán trong nước sớm hơn.
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, giá xăng dầu thế giới hiện nay tăng hay giảm thì doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước cũng đã được cộng hai khoản chi phí và lợi nhuận định mức trên mỗi lít xăng, gồm 1.050 đồng/lít và 300 đồng/lít. Như vậy, ở thời điểm nào thì doanh nghiệp cũng không lo lỗ mà vẫn lãi.
Mua đắt trong 15 ngày chờ giá xăng giảm
Lần điều chỉnh giá xăng dầu trong nước gần đây nhất là ngày 19/8, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm. Trong đó, mặt hàng xăng Ron 92 giảm 768 đồng/lít, đây là mức giảm giá được đánh giá là vẫn chưa sát với giá thị trường thế giới. Thiệt thòi với người tiêu dùng hơn nữa là trong suốt 15 ngày qua, giá xăng dầu trên thế giới giảm sâu thì xăng dầu trong nước vẫn đứng im chờ… chu kỳ điều chỉnh giá. Làm phép so sánh biến động giữa giá xăng dầu trong nước và thế giới có thể thấy sự chênh lệch bất thường như sau: Khi giá dầu thế giới đạt đỉnh 147,27 USD/thùng (ngày 11/7/2008), giá xăng bán trong nước là 19.000 đồng/lít. Hiện, giá dầu thế giới 39 USD/thùng, giá xăng trong nước lại được bán với giá 18.536 đồng/lít. Khi giá dầu thô thế giới lùi về 40 USD/thùng (tháng 12/2008), xăng A92 chỉ 11.000 đồng/lít. Trong khi, ở thời điểm hiện tại, dầu thô ở cũng ở ngưỡng này thì xăng A92, vừa mới điều chỉnh giảm giá ngày 3/9 vẫn ở mức giá cao ngất ngưởng, 17.330 đồng/lít. Chưa kể, người tiêu dùng phải chờ đến 15h ngày hôm qua mới được hưởng mức điều chỉnh giảm nhưng vẫn quá cao so với giá thế giới này.
Chuyên gia kinh tế Phạm Tất Thắng cho rằng, các doanh nghiệp xăng dầu không nên chần chừ và chờ yêu cầu giảm giá từ cơ quan Nhà nước mà chủ động giảm giá xăng dầu cho người tiêu dùng vì giá xăng thế giới đã xuống mức rất thấp. Tuy nhiên, việc chờ đợi sự tự nguyện điều chỉnh giá của doanh nghiệp xăng dầu chỉ là chuyện ảo tưởng khi Nghị định 83 vẫn còn đó như một “lá bùa hộ mệnh”.
Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Ai đang chi tiền mạnh cho hoa lan dịp Tết?
Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, khối doanh nghiệp vẫn là nhóm khách hàng chính, với nhu cầu mua lan làm quà biếu, trang trí văn phòng, sảnh tiếp khách. Bên cạnh đó, người dân cũng mua lan về trưng Tết, chơi hoa dài ngày, tuy nhiên lượng khách lẻ mua lan sẽ tập trung đông từ 23 âm lịch trở đi.
Những mẫu lì xì nào đang được người tiêu dùng yêu thích trong dịp Tết 2026?
Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trướcGĐXH - Đa dạng các loại mẫu lì xì Tết 2026 từ hàng bình dân đến cao cấp được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.
Lặn lội tìm gốc đào cổ, người buôn đào chỉ cho thuê, không dám bán đứt
Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trướcGĐXH - Những gốc đào cổ thân lớn, dáng đẹp đang trở thành “của hiếm” trên thị trường. Không ít nhà vườn, trong đó có anh Trung Hào (Hà Đông, Hà Nội), chỉ cho thuê đào cổ, chứ không dám bán đứt vì nguồn phôi ngày càng khan hiếm.
Mâm ngũ quả giá tiền triệu vẫn “cháy hàng” dịp cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trướcGĐXH - Mâm ngũ quả để thắp hương ngày tết Âm lịch 2026 đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng quan tâm, dù có giá tương đối cao nhưng lượng khách đặt hàng vẫn không ngớt.
Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trướcGĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Hà Nội: Hàng nghìn người dân chen nhau mua sắm ở cửa hàng thời trang, mỹ phẩm
Bảo vệ người tiêu dùng - 22 giờ trướcGĐXH - Càng gần Tết Nguyên đán 2026, các tuyến phố thời trang tại TP Hà Nội như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, Bạch Mai, Nguyễn Trãi… rơi vào cảnh đông nghẹt người. Lượng khách tăng mạnh từ chiều đến khuya, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 15/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 15/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Chợ hoa Tết 2026 đông nghẹt khách, giá ly kép tăng 'chóng mặt', chạm mốc 1,5 triệu đồng/bó
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Đêm 14/2, chợ hoa Quảng Bá (TP Hà Nội) nhộn nhịp, các loại hoa đều tăng giá "chóng mặt". Hoa ly kép có giá dao động từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/bó 10 cành nhưng vẫn liên tục được khách “xuống tiền”, tạo nên không khí mua sắm sôi động giữa mùa cao điểm.
Ngày cận Tết, 'biển người' đổ về siêu thị mua sắm
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 15/2, các siêu thị ở Hà Nội nườm nượp khách mau sắm Tết. Ngoài chọn mua các loại trái cây, bánh kẹo để thắp hương, người dân lựa chọn thêm thực phẩm tươi sống, phục vụ cả kỳ nghỉ Tết.
Lan Đà Lạt, đặc biệt là lan xanh táo ‘cháy hàng’ dịp tết Nguyên Đán 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Dù thị trường hoa Tết mỗi năm một cạnh tranh, hoa lan, đặc biệt là lan Đà Lạt vẫn giữ sức hút bền bỉ nhờ vẻ đẹp sang trọng, độ bền cao và nhu cầu biếu tặng lớn từ khối doanh nghiệp.
Xe ga 160cc giá 54 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp sánh ngang SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air Blade
Giá cả thị trườngGĐXH - Xe ga 160cc của Honda có thiết kế sang trọng hơn SH Mode, dễ hút khách hơn cả Vision và LEAD với mức giá chỉ từ 54 triệu đồng.