Xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu là nhiệm vụ sống còn của các doanh nghiệp
GiadinhNet - “Phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ sản xuất buôn bán hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ đặc biệt chú ý hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Cần phải tập chung đấu tranh với những đường dây ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu cầm đầu”. Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tọa đàm về xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ được tổ chức vào ngày 20/6 vừa qua.
Loạn hàng giả, hàng kém chất lượng
Báo cáo của Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam, tại buổi tọa đàm về xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ được tổ chức vào ngày 20/6 cho thấy có 31 sản phẩm và ngành hàng trong đó có đầy đủ các loại từ lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng gia dụng, thực phẩm chức năng,…. mặt hàng nào mang lại lợi nhuận cao thì hầu hết đều có hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tọa đàm
Tại buổi tọa đàm này, các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng như đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước đều thừa nhận là các mặt hàng được làm giả một cách tinh vi, người tiêu dùng khó có thể phân biệt được đâu là hàng giả, đã có những mặt hàng được làm giả ngay cả trong nước, nhưng cũng có những mặt hàng được nhập lậu từ Trung Quốc qua đường biên giới và được bán một cách tràn lan, khó kiểm soát tại thị trường Việt Nam.
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh- TGD Cty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) nói rằng những năm qua việc sản xuất bia rượu giả và hàng nhập lậu của bia rượu luôn có những diễn biến phức tạp, thủ đoan rất tinh vi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến dức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng tạo ra môi trường kinh doanh không lành mạnh đối với các nhà kinh doanh sản xuất chân chính và gây thất thu đối với ngân sách của Quốc gia.
“Theo thống kê của Cục quản lý thị trường Bộ Công thương cho thấy số lượng sản phẩm bia rượu bị làm giả có xu hướng gia tăng. Năm 2013 tổng số thu giữ và xử lý là 48.000 lít rượu vi phạm nhập lậu và có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, vi phạm nhãn hiệu hàng hóa 12.000 lít bia nhập lậu và làm giả. Năm 2014 thì tổng số thu giữ và xử lý vi phạm là 54.000 lít rượu và 32.000 lít bia vi phạm nguồn gốc xuất xứ, tem nhãn, bao bì’- bà Hạnh nhấn mạnh.
Ông Lê Thế Bảo- Chủ tịch Hiệp hội choogns hàng giả bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Ông Lê Tiến Trường, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ về quá trình sản xuất và xây dựng thương hiệu. Theo ông Trường thì cách đây 5-7 năm cũng đã xuất hiện hình thức hàng nhái bằng cách mở các cửa hàng với biển quản cáo của Cty Việt Tiến và Cty May 10. Gần đây loại hình này không phát triển được vì bản thân doanh nghiệp cũng đã có những biện pháp kỹ thuật chống hàng giả trên các sản phẩm của mình và đã dán tem chống hàng giả.
“Hiện tại đối với ngành dệt may Việt Nam, đối tượng chính gây sức ép cạnh tranh là các hàng nhập lậu giá rẻ. Họ không nhái thương hiệu của mình, không hoàn toàn làm giả hàng của mình, nhưng họ trốn thuế lậu thì như vậy là phân phối đến tất cả các địa điểm, nhất là hàng hóa từ Trung Quốc. Ở nông thôn các mặt hàng này chiếm tới 70% là hàng nhập lậu, giá rẻ, còn hàng dệt may Việt Nam chỉ có chỗ đứng ở những thành phố như Hà Nội, TP.HCM. Một trong những lí do khiến cho hàng giả có cơ hội thâm nhập vào thị trường là do cơ quan chức năng chưa vào cuộc một cách nghiêm túc như là các lực lượng công an, quản lý thị trường phải quan tâm tốt hơn nữa về vấn đề này”- Tổng giám đốc Tập đoàn dệt may Việt Nam nói.
Đại diện cho thương hiệu nước giải khát Tân Hiệp Phát (THP) có mặt tại buổi tọa đàm, Bà Trần Uyên Phương – Tổng Giám Đốc doanh nghiệp này cho rằng quá trình xây dựng thương hiệu là một quá trình rất khó, bảo vệ thương hiệu Việt đối với THP lại càng khó hơn. Đặc biệt, trong quá trình mở cửa như hiện nay, cụ thể là các thương hiệu đã đạt được vị thế, các thương hiệu đã giành được vị thế là thương hiệu Quốc gia cần có sự ủng hộ, hỗ trợ và biện pháp chế tài của các cơ quan Nhà nước tránh việc rèm pha, bôi nhọ gây hoang mang cho người tiêu dùng trước khi các cơ quan quản lý có thông tin chính xác kịp thời và ngăn chặn.
“Cơ quan hữu trách cũng cần có biện pháp triệt để chấm dứt việc vi phạm bản quyền làm hàng nhái hàng giả để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người tiêu dùng”- Bà Trần Uyên Phương nói.
Cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc ngăn chặn chống hàng giả, hàng nhái
Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam – ông Lê Thế Bảo kiến nghị rằng Nhà nước cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm kịp thời khắc phục những kẽ hở, bất cập về buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, đồng thời tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh phát triển.
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội chống hàng giả bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Cục Quản lý thị trường- Bộ Công thương
“Để làm được việc này, trước hết cần tăng cường chế tài xử lý mạnh đối với các loại hình buôn lậu, làm hàng giả và gian lận thương mại, cần duy trì chặt chẽ và kiểm soát các thông tin quảng cáo trên phương tiện truyền thông, đặc biệt trên các kênh truyền hình, trang quảng cáo vì đây là kênh thông tin chính thống và hiệu quả nhất đối với xã hội”- Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam kiến nghị.
Phát biểu tại cuộc tọa đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xử lý các vụ sản xuất buôn bán hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt chú ý hàng giả là lương thực thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Cần phải tập chung đấu tranh với những đường dây ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu cầm đầu. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần phải tự bảo vệ sức khỏe của chính mình bằng cách tìm hiểu rõ thông tin nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng mà mình muốn mua, nói không với hàng giả, hàng nhái, không ham rẻ mà mua hàng kém chất lượng.
Cũng vào ngày 20/6, tại buổi tọa đàm về xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ giữa Hiệp hội Chống hàng giả Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam và Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương đã ký Thỏa thuận hợp tác để cùng phối hợp hiệu quả trong cuộc chiến nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp. lễ ký kết được thực hiện dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu có mặt đại diện cho các doanh nghiệp trong nước.
Vũ Trà Giang/Báo Gia đình & Xã hội
Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trướcGĐXH - Nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa,… đông kín khách những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.
Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờ
Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trướcGĐXH - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã làm rõ hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế. Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người kinh doanh và cá nhân có thu nhập đa nguồn.
Thị trường bất động sản đầu năm 2026 có gì nổi bật?
Sản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trướcGĐXH - Sau giai đoạn “thanh lọc” mạnh năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng pháp lý siết chặt, dòng tiền quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư phục hồi. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào chu kỳ mới, nơi chất lượng, minh bạch và nhu cầu ở thực trở thành yếu tố dẫn dắt.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cả
Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trướcGĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026
Giá cả thị trường - 12 giờ trướcGĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 21/2/2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trướcGĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 21/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Không phải chỉ tiết kiệm mới thoát nghèo, đây là 6 thói quen cần duy trì để dư được 100 triệu đồng năm Bính Ngọ 2026
Xu hướng - 15 giờ trướcGĐXH - Nếu các quyết tâm về tiền bạc chỉ là 1 danh sách dài công việc mà bạn biết mình “lẽ ra” phải làm, nhưng lại chưa làm, có thể bạn sẽ tiếp tục gặp thất bại trong quản lý túi tiền ở năm Bính Ngọ 2026.
Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.
Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?
Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trướcGĐXH - Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng mua sắm trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Vậy loại hoa nào đang được chị em thi nhau “săn đón” những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026?
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính Ngọ
Giá cả thị trường - 1 ngày trướcGĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?
Sản phẩm - Dịch vụGĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.