Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử vụ nam sinh lớp 10 ở Hải Dương bị nhóm thanh niên đánh tử vong khi dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa

Thứ ba, 18:15 28/02/2023 | Pháp luật

GĐXH - Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo: Phạm Quốc Cường 15 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Long 15 năm 6 tháng tù và Phạm Văn Trang 15 năm tù...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, hơn 7 tháng trước tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ án mạng đau lòng khi em Đ.Q.H (SN 2006, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong) đang dạy thiếu nhi sinh hoạt hè tại Nhà văn hoá thôn, bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhanh chóng làm rõ nhóm thanh niên gây ra vụ việc, gồm: Phạm Quốc Cường (SN 2005, trú tại thôn Đông Cao), Nguyễn Thành Long (SN 2005, trú tại thôn Đông Cao) và Phạm Văn Trang (SN 2005, trú tại thôn Xuyên Hử, cùng xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang).

Xét xử vụ nam sinh lớp 10 Hải Dương bị nhóm thanh niên đánh tử vong khi dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án mạng vào tối 11/7/2022 ở sân Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong. Ảnh: Đ.Tùy

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ án mạng, nạn nhân Đ.V.H vừa học hết lớp 10-trường THPT Khúc Thừa Dụ. Riêng: Cường, Long (vừa học hết lớp 11, trường THPT Khúc Thừa Dụ), còn Trang (vừa học hết lớp 11, trường THPT Ninh Giang II).

Liên quan đến sự việc nói trên, chiều nay (28/2), Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Giết người. Các bị cáo bị truy tố về tội danh nói trên gồm: Phạm Quốc Cường, Nguyễn Thành Long và Phạm Văn Trang.

Theo đó, vào tối 11/7/2022, tại sân nhà văn hóa thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong (cùng huyện Ninh Giang), em Đ.V.H đang hướng dẫn cho thiếu niên sinh hoạt hè. Cùng thời điểm này có một số nam thanh niên đến gọi H. ra ngoài rồi bất ngờ dùng chân tay đánh, đấm, đá vào người nam sinh khiến nạn nhân gục xuống. Khi đánh nạn nhân xong, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Xét xử vụ nam sinh lớp 10 Hải Dương bị nhóm thanh niên đánh tử vong khi dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa - Ảnh 2.

Tromg quá trình dạy thiếu nhi sinh hoạt hè tại Nhà văn hóa thôn Đồng Hội, em Đ.Q.H bị nhóm thanh niên xã Đông Xuyên đánh tử vong. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi bị đánh, em H. ngã xuống sân bất tỉnh, được người dân đưa vào trong nhà văn hóa và y tế xã Hồng Phong đến cấp cứu nhưng xác định nam sinh tử vong.

Phạm Quốc Cường khai rằng: Do em H. có tình cảm với người yêu của mình (học cùng trường với Cường) trên mạng xã hội nên muốn tìm nam sinh đánh rằn mặt...

Vào tối 11/7/2022, 4 nam thanh niên đi trên 2 xe đạp điện đến Nhà văn hóa thôn Đồng Hội (xã Hồng Phong) nhìn thấy em H. đang hướng dẫn các thiếu niên sinh hoạt hè. Lúc này, nhóm thanh niên gọi nam sinh ra ngoài và dùng chân tay đánh, đấm, đá khiến em H. tử vong.

Qua điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Phạm Quốc Cường, Nguyễn Thành Long và Phạm Văn Trang. 

Xét xử vụ nam sinh lớp 10 Hải Dương bị nhóm thanh niên đánh tử vong khi dạy thiếu nhi ở nhà văn hóa - Ảnh 3.

Phạm Quốc Cường, Phạm Văn Trang, Nguyễn Thành Long (từ trái qua phải) thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gửi lời xin lỗi đến nạn nhân, gia đình nạn nhân và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được trở về xã hội làm công dân có ích...

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hành vi tính chất mức độ và quy định pháp luật… Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo: Phạm Quốc Cường 15 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thành Long 15 năm 6 tháng tù và Phạm Văn Trang 15 năm tù giam.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 16 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top