Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An "chết khát", dân mất trắng

| Xã hội

GiadinhNet - Xã Nam Anh, huyện Nam Đàn được xem là "thủ phủ" trồng hồng ở Nghệ An. Tuy nhiên, năm nay do nắng nóng kéo dài, nguồn nước tưới không có khiến hầu hết các hộ trồng hồng đều thất thu, nhiều hộ dân mất trắng.

"Tháng 9-10 trong năm là thời điểm có thể thu hoạch hồng. Nếu như trước đây, thời gian này, ở xã rất đông vui. Ngoài thương lái thì nhiều khách du lịch cũng ghé qua đây để chụp ảnh lưu niệm. Năm nay mất mùa, cả xã vắng lặng" – ông Nguyễn Đình Khoa (trú xóm 6, xã Nam Anh) nói.

Gia đình ông Khoa có hơn 20 năm trồng hồng với gần 80 gốc cây. Chủ yếu là hồng trứng, hồng cậy, hồng trái tim. Những năm được mùa, vườn hồng nhà ông cho thu hoạch hơn 2 tấn quả có giá trị hơn 40 triệu đồng. "Năm nay mất mùa sản lượng giảm hơn 70%. Coi như mùa năm nay, gia đình chẳng có đồng nào từ cây hồng" – ông Khoa cho biết.

Cùng tỉnh cảnh như ông Khoa, ông Trần Văn Tam ngậm ngùi: "Gia đình tôi trồng hồng ít hơn ông Khoa. Chỉ hơn 40 gốc hồng nhưng năm nay các gốc hồng hầu như không ra quả. Nếu có cũng rất ít. Năm nay, gia đình tôi coi như mất trắng".

Theo những người trồng hồng ở xã Nam Anh thì nguyên nhân chủ yếu khiến hồng mất mùa là do nắng nóng kéo dài, nước tưới không có khiến cây không thể ra quả được. Ngoài ra, số lượng gốc hồng đã già cỗi, người dân không có kỹ thuật chăm sóc cũng là nguyên nhân khiến nhiều cây hồng không có quả.

Ông Trần Văn Nam – Trưởng ban nông nghiệp xã Nam Anh cho biết, xã có hơn 80 ha hồng, trồng tập trung ở triền núi Đại Huệ. Nếu như các năm trước, sản lượng toàn xã ước đạt 700 tấn hồng thì nay chỉ khoảng hơn 100 tấn. Ngoài yếu tố thời tiết thì việc các cây hồng có tuổi đời lâu năm khiến sản lượng sụt giảm.

Hiện, xã đang thực hiện đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình phục hồi, phát triển giống hồng bản địa (hồng trứng) để tăng năng xuất cho bà con.

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:

Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 1.

Sản lượng hồng năm nay giảm 70% so với mọi năm.

Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 2.

Nhiều cây hồng không có quả.


Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 3.

Ông Khoa ngậm ngùi khi năm nay hồng mất mùa.

Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 4.
Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 5.

Nhiều cây hồng chỉ có ít quả trên cây.


Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 6.


Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 7.
Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 8.

Phần vì thời tiết, phần các cây hồng đã già cỗi khiến sản lượng sụt giảm.

Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 9.


Xót ruột nhìn vựa hồng ngon nhất Nghệ An chết khát, dân mất trắng - Ảnh 10.

Những gốc hồng mới được ươm mong sẽ cho sản lượng cao hơn.


V. Đồng

V. Đồng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.