Xót xa hình ảnh nữ lao công môi trường quỳ xin nhóm cướp không lấy chiếc xe máy cà tàng của mình

| Pháp luật

GiadinhNet - Hình ảnh một nữ lao công môi trường quỳ khóc xin nhóm cướp không lấy chiếc xe máy cà tàng của mình khiến nhiều người dân thương cảm, xót xa...

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang truy xét nhóm cướp xe máy của nữ lao công vào rạng sáng 3/8 tại phường Đại Mỗ. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nữ công nhân vệ sinh môi trường bị nhóm đối tượng chặn đường, cướp xe máy một cách táo tợn trong đêm. Mặc dù nạn nhân đã khóc lóc, van xin, nhưng nhóm đối tượng vẫn thực hiện hành vi phạm tội tới cùng.

Quá trình tìm hiểu của PV được biết, nữ nạn nhân là chị Lê Thị T (công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội). Thời điểm này, chị T đi thu gom rác thải tại khu vực ngõ 223 - 252 Đại Mỗ (địa phận phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm) thì bị nhóm thanh niên đi trên hai xe máy đến chặn đầu, đe dọa để cướp tài sản.

Clip được đăng tải và lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi, vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng.

Đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội- Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO7) cũng xác nhận nhân viên của công ty tên Lê Thị T là nạn nhân trong vụ việc trên. Hiện nữ lao công này đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Xót xa hình ảnh nữ lao công môi trường quỳ xin nhóm cướp không lấy chiếc xe máy cà tàng của mình - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (ảnh cắt từ clip)

Bình luận về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đây là một vụ cướp táo tợn, các đối tượng tỏ ra manh động, liều lĩnh, sẵn sàng ra tay với nạn nhân để nhằm mục đích cướp tài sản. Vụ việc lại xảy ra trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, yêu cầu mọi người dân phải ở trong nhà, chỉ ra đường trong các trường hợp thật cần thiết theo quy định.

Sự việc nữ lao công đang thực hiện công việc thu gom rác, góp phần gìn giữ vệ sinh môi trường bị một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô, sử dụng hung khí nguy hiểm đe dọa tính mạng, sức khỏe để chiếm đoạt chiếc xe máy đã gây nên sự phẫn nộ trong dư luận. Do đó, cơ quan điều tra cần nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

"Xét hành vi của các đối tượng đã cấu thành tội "Cướp tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d (khoản 2, Điều 168, BLHS 2015) với khung hình phạt từ 07 năm đến 15 năm tù giam. Bên cạnh đó, các đối tượng phạm tội trong thời gian địa bàn Thủ đô giãn cách xã hội phòng chống dịch nên chúng sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm L (khoản 1, Điều 51, BLHS 2015) về "lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội".

Ngoài việc bị xử lý hình sự, nhóm các đối tượng còn có thể bị xử lý hành chính về phòng chống dịch ra đường không thuộc các trường hợp được phép. Mỗi đối tượng sẽ bị xử phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo điểm a (khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP) về lỗi: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế", luật sư Thơm nhận định.

Điều 168. Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

..........

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

Bình Minh

Bình Minh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.