Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa ngày cuối đến trường của cô bé xinh xắn trước khi bị bắt cóc, sát hại khiến dư luận căm phẫn

Thứ sáu, 09:51 22/09/2023 | Tiêu điểm

GĐXH - Đất nước Nhật Bản đã xảy ra một số vụ bắt cóc và sát hại trẻ em với thủ đoạn vô cùng tàn độc gây hoang mang dư luận trong một thời gian dài.

Con gái bị bắt cóc, bố mẹ đau đớn, ân hận vì sơ sểnh tưởng là nhỏCon gái bị bắt cóc, bố mẹ đau đớn, ân hận vì sơ sểnh tưởng là nhỏ

GĐXH - Có không ít những vụ bắt cóc trẻ con khiến cho nhiều gia đình phải ly tán, dẫn đến nhiều bi kịch vô cùng nặng nề.

Bé gái 6 tuổi bị bắt cóc và giết hại dã man

Xót xa ngày cuối đến trường của cô bé xinh xắn trước khi bị bắt cóc, sát hại khiến dư luận căm phẫn - Ảnh 2.

Chân dung nạn nhân xấu số Mirei Ikuta.


Tháng 9/2014, cảnh sát tại Kobe đã bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi, là đối tượng tình nghi sát hại bé gái 6 tuổi Mirei Ikuta. Sau khi mất tích vào ngày 11/9/2014, chỉ vài ngày sau, thi thể bé gái 6 tuổi được tìm thấy trong một túi nhựa trong một khu rừng tại quận Nagata, Kobe.

Xét nghiệm ADN trên cơ thể bé Mirei, cảnh sát khẳng định hung thủ chính là Yasuhiro Kimino, một người sống gần nhà Mirei.

Thi thể của em được tìm thấy cách nhà em khoảng 150m trong một khu vực phải đi bộ tới. Theo thông tin từ gia đình, bé Mirei đi từ trường về nhà vào khoảng 2:45 chiều ngày 11/9. Em có tạt qua nhà thăm bà ở gần trước rồi để cặp ở đấy. Sau đó, cô bé đi về nhà rồi lại trở ra ngoài đi chơi. Tuy nhiên, mẹ cô bé cho biết bà không biết tại sao con gái mình lại ra ngoài lần nữa. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy em là khoảng 5:30 chiều tại một sân vận động của trường cấp 3, cách nhà em tầm 700m.

Vụ án đã gây rúng động truyền thông Nhật Bản trong suốt nhiều tháng sau đó. Sau vụ việc, nhiều biện pháp an toàn trong nhà trường đã được thắt chặt để đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ.

Không ai ngờ rằng ngày 11/9/2014 lại là ngày cuối cùng đến trường của cô bé Mirei Ikuta xinh xắn với đôi mắt trong veo và mái tóc ngắn ngang vai.

Bé gái 7 tuổi bị bắt cóc, xâm hại tình dục

Xót xa ngày cuối đến trường của cô bé xinh xắn trước khi bị bắt cóc, sát hại khiến dư luận căm phẫn - Ảnh 3.

Airi Kinoshita 7 tuổi đã bị sát hại dã man trên đường đi học về.


Năm 2005, cô bé Airi Kinoshita 7 tuổi, sống tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản đã bị bắt cóc, lạm dụng tình dục và sát hại. Hung thủ giết người được xác định là một người đàn ông 45 tuổi, mang quốc tịch Peru và Nhật Bản tên Jose Manuel Torres Yake.

Được biết, cô bé đã bị sát hại chỉ 90 phút sau khi rời trường học trong khoảng thời gian nghỉ trưa vào thứ ba, ngày 22/11/2005. Khám nghiệm tử thi cho thấy bé Kinoshita đã bị bóp cổ tới chết.

Một người dân địa phương đã phát hiện ra thi thể cô bé tại một bãi đất trống, quận Aki, thành phố Hiroshima. Cảnh sát cho biết kẻ giết người đã dụ cô bé trong khi Kinoshita đang đi học về trước khi thắt cổ. Cặp của em được tìm thấy chỉ cách đó 300m.

Những vụ bắt cóc trẻ em gây chấn động tại đất nước được mệnh danh an toàn nhất thế giới Nhật Bản - Ảnh 3.

Chỉ 1 tuần sau đó, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ đối tượng giết người Torres. Nửa năm sau đó, hắn đã bị tuyên án tù chung thân với tội danh xâm hại tình dục và giết người.

Ban đầu, tên của Kinoshita được công khai trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản. Tuy nhiên, khi chi tiết cô bé bị xâm hại tình dục được hé lộ, truyền thông Nhật bản đã sử dụng tên giả thay thế. Dù vậy, những người thân của Kinoshita vẫn muốn tên thật cô bé được sử dụng. Cha của Kinoshita cho biết ông không muốn con mình là "một cô bé lớp một tới từ Hiroshima".

Vụ mất tích kéo dài 9 năm

Xót xa ngày cuối đến trường của cô bé xinh xắn trước khi bị bắt cóc, sát hại khiến dư luận căm phẫn - Ảnh 4.

Fusako Sano đã bị bắt cóc trong suốt 9 năm ròng.

Cách đây hơn 3 thập kỷ, một vụ bắt cóc khác đã gây nên cơn chấn động trên toàn nước Nhật Bản khi nạn nhân là một bé gái 9 tuổi tên Fusako Sano. Tuy thoát khỏi cái chết từ tay kẻ bắt cóc nhưng em đã phải chịu kiếp giam cầm suốt 9 năm ròng.

Ngày 13/11/1990, sau khi xem xong một trận bóng chày tại trường học, thành phố Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản, bé gái 9 tuổi Fusako đột ngột mất tích. Rất đông cảnh sát đã được huy động để tìm kiếm cô bé.

Sau điều tra, cảnh sát phát hiện bé Fusako bị gã đàn ông Nobuyuki Satō bắt cóc từ tháng 11/1990 cho tới tháng 1/2000. Kẻ bắt cóc cô là một thanh niên 28 tuổi người Nhật Bản, thất nghiệp và có vấn đề về thần kinh. Sato đã bắt Fusako vào trong xe ô tô, giam giữ cô bé trên tầng trong căn hộ của mình tại Kashiwazaki, tỉnh Niigita trong suốt 9 năm 2 tháng. Ngôi nhà của hắn ta chỉ cách sở cảnh sát 200m và cách nơi Fusako bị bắt cóc 55km.

Trong suốt thời gian 9 năm bị bắt cóc, cô thường xuyên bị hắn đánh đập và dọa dẫm. Sato cho Fusako ăn 3 bữa một ngày và thỉnh thoảng mới được tắm rửa. Tuy cửa không khóa bao giờ nhưng Fusako cũng không dám ra khỏi nhà. Cô cho biết mình quá sợ hãi để trốn thoát và trở nên hoàn toàn tuyệt vọng.

Tuy nhiên cuối cùng, cô bé đã được các nhân viên xã hội tìm thấy trong một lần tình cờ. Trở về nhà sau 9 năm mất tích, nhiều thành viên trong gia đình còn không thể nhận ra Fusako.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Thực hư đàn 'phượng hoàng trắng' bất ngờ xuất hiện, bay lượn giữa trời: Ở Việt Nam cũng có loài này

Tiêu điểm - 16 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh đàn chim bay giữa trời khiến nhiều người liên tưởng đến loài chim phượng hoàng trong truyền thuyết.

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Vì sao không thể dùng máy bay để bay vào vũ trụ?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tưởng rằng chỉ cần bay cao mãi, máy bay sẽ đến được vũ trụ nhưng thật ra, vũ trụ không bắt đầu bằng một “rào cản” rõ rệt.

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư

Hàng triệu con cua đỏ tràn ra đường trong cuộc di cư

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cuộc di cư hàng năm của loài cua đỏ trên Đảo Giáng Sinh đã bắt đầu khi hàng triệu con cua đồng loạt chui ra khỏi hang để tìm bạn tình.

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Đường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

'Mảnh vỡ vũ trụ' đâm vào buồng lái máy bay ở độ cao 11.000m

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Mỹ United Airlines bị vật thể bí ẩn va phải khi đang bay, một số người nghi ngờ đó có thể là mảnh vỡ từ không gian.

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tỉnh dậy sau cơn đột quỵ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô gái người Anh bất ngờ nói được giọng Thái Lan

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Cathy Warren, 29 tuổi, đến từ Basingstoke, Hampshire, Anh cho biết cuộc đời cô “thay đổi mãi mãi” sau khi bị đột quỵ trong chuyến du lịch cùng bạn bè tại thành phố Fethiye, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 27/9/2024.

Trái Đất bước vào 'điểm tới hạn khí hậu' đầu tiên: Biến đổi khí hậu có phải là không thể đảo ngược?

Trái Đất bước vào 'điểm tới hạn khí hậu' đầu tiên: Biến đổi khí hậu có phải là không thể đảo ngược?

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Trái Đất đang ở trong một giai đoạn biến động dữ dội chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại.

Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích

Ba đài quan sát cùng chụp được "bóng ma" không thể giải thích

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Ba đài quan sát quốc tế gồm hàng chục kính thiên văn đã phát hiện một khối bóng tối kỳ lạ lơ lửng ở vùng không gian cách chúng ta hàng tỉ năm ánh sáng.

'Vàng Ấn Độ' là gì khiến giới phương Tây mê mẩn săn lùng?

'Vàng Ấn Độ' là gì khiến giới phương Tây mê mẩn săn lùng?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Những khối, thỏi, cục màu vàng tỏa sáng rực rỡ, người ta gọi nó là "vàng Ấn Độ".

Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?

Nghiên cứu mới nhất giải đáp thắc mắc: Có tồn tại người ngoài hành tinh không?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Một nghiên cứu cho thấy có tới 30% khả năng con người là nền văn minh duy nhất có trí tuệ và công nghệ tiên tiến trong vũ trụ.

Top