Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

| Pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ việc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông, đồng thời siết chặt công tác bảo vệ

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 9-5 đã có văn bản gửi các sở ngành, địa phương về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, ngăn chặn, xử lý các hành vi trộm cắp, đào bới, trục vớt, buôn bán, trao đổi trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn tỉnh, sau sự việc lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại.

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông- Ảnh 1.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa (thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh) bị 2 người Trung Quốc xâm hại. Ảnh: Tuấn Minh

Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại, tự ý đào bới, tìm kiếm di vật, cổ vật trái phép trong khu vực di tích.

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng cường quản lý, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được giao quản lý, trực tiếp quản lý, bảo đảm theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông- Ảnh 2.

2 người Trung Quốc bị bắt di lý về Thanh Hóa để thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Để ngăn chặn triệt để các hành vi đào bới, trộm cắp, buôn bán trái phép di vật, cổ vật trên địa bàn, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa chủ trì thực hiện việc rà soát, kiểm kê và số hóa toàn bộ di tích, di vật hiện có, thiết lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát; lắp đặt biển báo, mốc giới tại các điểm di tích, tổ chức tuần tra, giám sát bằng camera tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, điều tra và truy tố kịp thời, áp dụng khung hình phạt đủ sức răn đe. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm kéo dài...

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 3-5, Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Làng đội 1 Nông trường, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc), nên đã báo cáo cơ quan chức năng, công an vào cuộc điều tra.

Xử lý nghiêm hành vi xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông- Ảnh 3.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông đã bị 2 người Trung Quốc đào bới. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 người có quốc tịch Trung Quốc gồm: Shen Jiangyang (SN 1982; ngụ huyện Hợp Phố, TP Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây) và Deng Zhiji (SN 1984; ngụ thị trấn Tây Hương, TP Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây) là những người đã xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông, tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, bước đầu 2 người Trung Quốc khai nhận ngày 28-4 đã nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam với mục đích đi tìm cổ vật ở các khu mộ cổ của vua chúa và mộ của người giàu có để trộm cắp tài sản là những đồ vật được chôn cùng trong mộ.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý 2 người Trung Quốc về địa phương để thực nghiệm hiện trường việc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông, đồng thời đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 người này để điều tra về hành vi "Xâm phạm mồ mả".

Ý kiến của bạn
Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Quảng Trị: Khởi tố 6 đối tượng đưa 250 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi ra thị trường tiêu thụ

Pháp luật -

GĐXH - Từ tháng 2 đến tháng 5/2026, nhóm 6 người ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Chuyên án 326C: Lật tẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 'ảo', chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Tự dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thành lập nhiều doanh nghiệp, quảng bá công nghệ Blockchain và hứa hẹn mức sinh lời "khủng", các đối tượng đã tạo dựng lòng tin để huy động hơn 100 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệt phá trung tâm điều hành của đường dây, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị phục vụ hoạt động phạm tội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.