Xử lý với “độc chất”
GiadinhNet - Chiều 14/3 trên một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin một sản phụ được cho là tại TP.HCM đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ tại nhà, mẹ kiệt sức, con bị ngạt không được sơ cấp cứu kịp thời nên cả 2 mẹ con bị tử vong.
Thông tin này ngay sau đó được lan truyền một cách chóng mặt, ngoài việc vào cuộc của các cơ quan truyền thông thì các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn TP. HCM, cơ quan quản lý Y tế cũng đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh vụ việc này.
Sau quá trình xác minh, ngành y tế, cũng như các cơ quan hữu trách tại TP. HCM khẳng định thông tin trên là thất thiệt. Như vậy chỉ với một mẩu tin “độc” được người dùng mạng xã hội lan truyền đã gây hoang mang cho cộng đồng, cơ quan quản lý Nhà nước mất thời gian, nhân lực, vật lực để xác minh xử lý. Ngày 19/3, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin – Truyền thông và Bộ Công an liên quan đến việc điều tra, ngăn chặn thông tin truyền bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học.
Bộ Y tế nhận định, các thông tin này đã được lan truyền nhanh chóng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Việc tự sinh đẻ tại nhà là phản khoa học, có thể gây ra những tai biến nghiêm trọng như vỡ tử cung, băng huyết, nhiễm trùng… dẫn đến tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông giao các đơn vị chức năng điều tra, xác minh, kiểm chứng độ xác thực về các trường hợp sinh con theo phương pháp “thuận tự nhiên” đã được đăng tải trên mạng xã hội để xử lý các tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật trong việc đăng tải thông tin thất thiệt, phản khoa học (nếu có) ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân, gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Chúng ta đã có hành lang pháp lý để xử lý vấn đề này. Cụ thể, việc đưa các tin đồn gây thất thiệt cũng có thể bị xử lý hình sự, tùy vào mức độ vi phạm. Theo đó, nếu có căn cứ xác định đó là thông tin không đúng sự thật thì cơ quan Công an cần thiết phải xem xét động cơ, mục đích của người tung tin thất thiệt đó lên mạng xã hội. Tùy theo tính chất, mức độ, động cơ, mục đích thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý theo điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 nếu thỏa mãn dấu hiệu tội phạm.
Những thông tin sai sự thật hoặc truyền bá những điều phản khoa học chính là những liều thuốc độc mà trong không gian mạng đầy cởi mở hiện nay, bất cứ ai cũng có thể trở thành “nạn nhân” một cách thụ động. Xử lý thật nghiêm đối tượng phát tán chính là cách tốt nhất ngăn chặn sự thẩm thấu vô cùng nguy hiểm của các loại “độc chất” đó.
Hà Châu