Xử phạt 2 thanh niên phóng xe vào làn ô tô, vượt đèn đỏ dẫn đường xe cứu thương

| Pháp luật

Hai thanh niên cầm gậy phản quang, hú còi, chạy xe tốc độ cao, vượt đèn đỏ để dẫn đường cho xe cứu thương ở Đà Nẵng bị xử phạt vì vi phạm giao thông.

Ngày 17/6, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã lập biên bản đối với 2 thanh niên điều khiển mô tô dẫn đường cho xe cứu thương.

Hai thanh niên T.L.A (19 tuổi, trú Quảng Trị) và L.N.T (23 tuổi, trú Kon Tum) bị CSGT xử phạt các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên này khai nhận thường xuyên nhận hỗ trợ các xe bị sự cố trên đường hoặc bị tai nạn, bảo vệ hiện trường cũng như bảo quản tư trang của người bị nạn.

Xử phạt 2 thanh niên phóng xe vào làn ô tô, vượt đèn đỏ dẫn đường xe cứu thương - Ảnh 1.

Hai thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thời gian gần đây, khi được một số tài xế lái xe cứu thương từ Quảng Nam, Quảng Ngãi liên hệ hỗ trợ chỉ đường để vào TP Đà Nẵng và đến các bệnh viện lớn nhanh nhất thì nhóm này đồng ý.

Theo Trung tá Hồ Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, hành vi của những thanh niên trên xuất phát từ mục đích làm việc thiện nhưng nhận thức chưa đúng về việc điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông nên dẫn đến vi phạm.

Sau khi làm việc, nhóm thanh niên trên đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm trật tự an toàn giao thông, hứa sẽ không tái phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip với nội dung nhóm thanh niên chạy xe máy trước xe cứu thương với tốc độ cao để dẫn đường. Nhiều người lo lắng hành vi này sẽ gây nguy hiểm cho những phương tiện khác đang tham gia giao thông.

Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.