Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xuất hiện nhiều phương thức lừa đảo 'tấn công' học sinh và phụ huynh

Thứ sáu, 08:30 14/04/2023 | Giáo dục

Thời gian qua, bên cạnh các chiêu thức lừa đảo nhắm vào học sinh và phụ huynh như gọi điện cho phụ huynh nói con đang cấp cứu, con nợ tiền hàng, giả người thân đến đón con, mời học sinh hút thuốc lá điện tử... thì mới đây lại xuất hiện nhóm lạ mặt tới cổng trường tặng học sinh trà đào trân châu...

Cụ thể, tại cổng Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên) vừa xuất hiện một nhóm người lạ tiếp xúc và phát cho học sinh các gói trà đào trân châu với danh nghĩa "quà tặng", đã có 1 học sinh bị đau bụng sau khi nhận và pha uống. Các sản phẩm do nhóm người lạ phát đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn vấn đề ngộ độc thực phẩm. Nhà trường cũng không rõ mục đích của các đối tượng khi tặng quà cho học sinh là gì. Vì thế, nhà trường đề nghị các thầy, cô giáo quan tâm, nhắc nhở học sinh không nhận bất cứ các món quà, các sản phẩm từ người lạ phát tặng.

Chia sẻ với báo chí, cô Dương Thị Tám - Hiệu trưởng Trường THCS Giang Biên cho biết: "Những người này phát trên đường học sinh đến trường. Chưa chắc chắn nguyên nhân đau bụng của học sinh do loại đồ uống này, nhưng với những lại đồ ăn, thức uống lạ, các em rất cần cảnh giác. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu các giáo viên thông báo học sinh không nhận bất cứ các món quà, các sản phẩm từ người lạ phát tặng".

Tại Trường THCS Đức Giang (quận Long Biên), cô Nguyễn Thị Soan - Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang quận Long Biên cũng xác nhận, tại khu vực cổng trường sáng sớm ngày 12/4 cũng xuất hiện một nhóm 4-5 người lạ, chở thùng catton hàng là những gói trà đào trân châu đến phát cho học sinh nói là "hàng khuyến mại".  "Khi thầy cô giáo trong trường và bảo vệ đi ra đón học sinh, nhóm người này tản đi rất nhanh. Các thầy cô đã nhanh chóng kiểm tra, thu hết các gói trà mà nhóm người lạ phát cho học sinh, nhắc nhở các em không nhận đồ từ người lạ, đồng thời báo sự việc lên Công an phường Đức Giang".

Trường THCS Sài Đồng (quận Long Biên) thông báo mong phụ huynh lưu ý các con không nhận bất cứ quà hay sản phẩm nào từ người lạ. Đồng thời căn dặn học sinh nếu thấy bạn nhận và người phát tặng, các em cần báo ngay cho thầy cô hoặc lực lượng bảo vệ để kịp thời xử lý. Các nhà trường cũng mong lực lượng chức năng vào cuộc xác minh để đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Xuất hiện nhiều phương thức lừa đảo "tấn công" học sinh và phụ huynh - Ảnh 2.

Các sản phẩm nhóm người lạ phát cho học sinh là những gói trà đào trân châu với danh nghĩa "quà tặng".

Theo chia sẻ của nhiều phụ huynh, tình trạng này cũng diễn ra ở một số trường học khác trên địa bàn Hà Nội. Nhiều học sinh được phát cả hộp gói trà đào trân châu với đầy đủ nhãn mác, thành phần nhưng hạn sử dụng một là đã hết hạn từ lâu hoặc sắp hết hạn.

Vô vàn các chiêu lừa đảo khác

Lừa "phụ huynh của lớp"

Theo thông tin trường THCS Phan Chu Trinh (Ba Đình, Hà Nội) gửi cảnh báo phụ huynh, chiều 10/4, một học sinh lớp 6 của trường bị kẻ gian lừa lấy xe đạp điện bằng thủ đoạn tinh vi. Cụ thể, đối tượng tự nhận là phụ huynh của một học sinh trong lớp và nhờ học sinh có xe đạp điện chở ra một khu vực trong ngõ. Sau đó, đối tượng giữ học sinh này lại và giả làm hành động mở điện thoại gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm để trao đổi.

Do đối tượng gọi đúng tên cô chủ nhiệm nên học sinh này càng tin tưởng và đã trao xe đạp điện khi được ngỏ lời cho mượn xe đi lấy đồ. Chờ mãi không thấy người mượn xe quay lại, học sinh báo cho giáo viên chủ nhiệm và phát hiện mình bị lừa…

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, các trường đã và sẽ tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức, kỹ năng ứng phó với các tình huống cho học sinh. Trong đó, các trường khuyến cáo các em không trò chuyện, nhận đồ hay cung cấp thông tin cho người lạ; hướng dẫn cho học sinh, khi có bất kỳ thông tin, tình huống nào xảy ra, cần báo với giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường và cha mẹ.

Lừa "học sinh nợ tiền hàng"

Trước đó, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện "chiêu" lừa đảo mới: Gọi điện thông báo cho phụ huynh việc con em mình "nợ tiền hàng". Vì nợ tiền mua hàng, học sinh phải để lại thẻ, do đó, đối tượng yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp để thanh toán nợ cho con em mình.

Tuy nhiên, khi phụ huynh này gọi lại vào số điện thoại nhắn tin thì không liên lạc được. Ngay sau đó, phụ huynh đã liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để xác minh nên không sập bẫy của kẻ lừa đảo.

Dụ dỗ học sinh hút thuốc lá điện tử

Mới đây, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Lại Yên (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho hay có 5 đối tượng là nữ mang thuốc lá điện tử đến mời gọi trẻ em sử dụng ở công viên với hứa hẹn: "Hút và rủ thêm người hút sẽ được tặng luôn điếu thuốc lá điện tử và thêm 50.000 đồng". Kết quả, một số trẻ em tham gia hút thử.

Học sinh và phụ huynh cần nêu cao cảnh giác

Để kịp thời ngăn chặn những thủ đoạn tội phạm tinh vi, các cơ quan công an đã gửi thông báo đến nhiều trường học trên địa bàn, đề nghị các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo cho phụ huynh học sinh quan tâm nhắc nhở các con nêu cao cảnh giác; các con không nhận bất kỳ đồ vật nào từ người lạ, nhất là đồ ăn, hút, ngửi... Phía nhà trường nhanh chóng gửi đến phụ huynh, học sinh cảnh báo, đồng thời tăng cường công tác bảo đảm an ninh ngoài cổng trường.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức, đề cao cảnh giác cho con em mình. Ban giám hiệu các nhà trường thông tin đến tất cả lớp học để học sinh cảnh giác; đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh, kịp thời trao đổi thông tin khi cần thiết.

Hiện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội đã và đang phối hợp các nhà trường tổ chức tập huấn cho học sinh về cách đối phó với các trường hợp nguy hiểm, đột xuất; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trong nhận diện tội phạm để giúp học sinh tăng kỹ năng tự bảo vệ mình trước mọi hành vi lừa đảo.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, những thực phẩm hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, không được bảo quản, chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dễ gây ra các nguy cơ mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Việc sử dụng thực phẩm không an toàn có thể gây ra các triệu chứng cấp tính tức thời như: đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm… Về lâu dài, việc tiêu thụ các thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa trong cơ thể và dễ gây ra các bệnh về tim mạch, đái tháo đường, béo phì… Đặc biệt, các chất hóa học, thuốc trừ sâu, chất tăng trọng… còn tồn dư trong các loại thực phẩm không nguồn gốc sẽ từ từ ngấm vào cơ thể, sau đó tích tụ lại gây bệnh ung thư.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh vượt 40km về nhà lấy giấy tờ, dụng cụ dự thi bị bỏ quên khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề

Giáo dục - 4 giờ trước

Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề, quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Thí sinh nói gì sau bài thi Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sáng nay?

Giáo dục - 9 giờ trước

Sau 120 phút làm bài môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT sáng nay (11/6), thí sinh đã rời phòng thi với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Mang điều khiển điều hòa đi thi để 'cầu đỗ', nữ sinh Hà Nội nói lý do bất ngờ

Giáo dục - 11 giờ trước

Mang vật cầu may, tranh thủ nhẩm lại kiến thức đến phút cuối, nhiều sĩ tử có cách riêng để lấy lại sự tự tin trước môn thi mở màn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Cha mẹ, học sinh cần nắm rõ thông tin quan trọng này để tránh bị lừa đảo khi tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát đi cảnh báo đến phụ huynh, học sinh về thủ đoạn lừa đảo tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT.

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026

Chi tiết lịch thi đánh giá năng lực vào 23 trường quân đội năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng thông báo lịch thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 19 - 21/6.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đầu tiên sau sáp nhập và những dấu mốc chưa từng có

Giáo dục - 1 ngày trước

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi dấu lần đầu tổ chức theo mô hình 34 tỉnh, thành sau sáp nhập với số lượng thí sinh cao nhất lịch sử và nhiều thay đổi lớn.

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thông tin quan trọng thí sinh nào cũng phải nắm rõ khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là những thông tin quan trọng thí sinh tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 cần nắm rõ để quá trình dự thi diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới?

Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì mới?

Giáo dục - 2 ngày trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đề thi tốt nghiệp THPT 2026 bám sát chương trình mới, bảo đảm xét tốt nghiệp và tăng phân hóa phục vụ tuyển sinh đại học.

Top