Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động bữa cơm tất niên của các gia đình bệnh nhi mắc teo mật bẩm sinh

Thứ hai, 17:54 04/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet – Bệnh tật và một cái Tết xa quê khiến nhiều bệnh nhi và phụ huynh không khỏi chạnh lòng. Chính vì thế, một bữa cơm tất niên được tổ chức ngay tại Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi trung ương cũng lấy đi nước mắt của nhiều người…

Vỡ òa cảm xúc tại buổi gặp mặt của cha mẹ bệnh nhân teo mật bẩm sinh Vỡ òa cảm xúc tại buổi gặp mặt của cha mẹ bệnh nhân teo mật bẩm sinh

GiadinhNet – Sự xuất hiện của những chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh từng phẫu thuật teo mật bẩm sinh trong ngày hội đã khiến nhiều gia đình bệnh nhi xúc động và vững tin về một tương lai tươi sáng.

Những ngày cuối cùng của năm cũ, khi mọi người đã về bên gia đình quây quần, chuẩn bị bữa cơm tất niên đón Tết cổ truyền thì tại Khoa Gan mật - Bệnh viện nhi Trung ương các bác sỹ, điều dưỡng vẫn đang tất bật chữa trị, chăm sóc cho các bệnh nhi bị teo mật bẩm sinh.

Đây là căn bệnh hiếm với tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh là 1/8.000 - 1/18.000. Theo thống kê, trung bình hàng năm khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và điều trị cho khoảng 40-60 bệnh nhi teo mật. Hiện tại, số bệnh nhân teo mật bẩm sinh đang theo dõi và điều trị ngoại trú tại khoa lên tới gần 300 cháu.

Ngày cuối cùng của năm cũ, nhiều bệnh nhi vẫn đang phải điều trị tại Khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: Cao Tuân

Ngày cuối cùng của năm cũ, nhiều bệnh nhi vẫn đang phải điều trị tại Khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi trung ương. Ảnh: Cao Tuân

Ngày 30 Tết, có mặt ở Khoa Gan mật, chúng tôi chạnh lòng khi chứng kiến hình ảnh những người cha mẹ bồng con trên tay với gương mặt buồn rầu, lo lắng. Theo các bác sỹ, đến thời điểm hiện tại còn 28 bệnh nhi vẫn đang điều trị tại khoa. Một số trường hợp tạm ổn định đang được làm thủ tục xuất viện về nhà ngay trong chiều 30 Tết, một số bệnh nhi ở gần thì được các bác sỹ cho “về phép” để đón Tết rồi sau Tết trở lại Khoa để tiếp tục điều trị. Số còn lại, do bệnh nhi vẫn đang phải theo dõi, chăm sóc đặc biệt nên buộc phải đón giao thừa ở bệnh viện…

Tâm sự với chúng tôi, một phụ huynh có con bị teo mật bẩm sinh chia sẻ: Con bệnh tật đã buồn, nhưng thấy tủi hơn khi nhớ lại những năm trước, giờ này đang vui vẻ đón Tết cùng gia đình. Con được 6 tháng tuổi thì 4 tháng điều trị ở bệnh viện, cơn bĩ cực này không biết bao giờ mới qua…

Nhiều phụ huynh chỉ biết nhìn không khí Tết qua cửa sổ, không dám bồng con ra ngoài vì sợ nhiễm trùng.

Nhiều phụ huynh chỉ biết nhìn không khí Tết qua cửa sổ, không dám bồng con ra ngoài vì sợ nhiễm trùng.

Để an ủi, khích lệ tinh thần, các bác sỹ, điều dưỡng Khoa Gan mật - Bệnh viện nhi Trung ương cùng CLB teo mật bẩm sinh đã tổ chức bữa cơm tất niên cho các gia đình bệnh nhi phải đón Tết ở bệnh viện. Các món ăn gồm bánh chưng, thịt gà, giò, nem chua... đều do chính những phụ huynh trong CLB teo mật bẩm sinh quyên góp. Ngay cả BS Nguyễn Phạm Anh Hoa, Trưởng Khoa Gan mật cũng tự tay làm món dưa góp, hành muối để bữa cơm tất niên dành cho các gia đình bệnh nhi thêm ấm cúng.

Theo chia sẻ của phụ huynh các bệnh nhi, ở Khoa Gan mật các bác sĩ, điều dưỡng quan tâm, đối xử với họ như một gia đình. Chính nhờ sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ y tế khiến lòng họ cảm thấy ấm áp hơn.

Bé gái 8 tuổi đã phẫu thuật teo mật bẩm sinh cũng được người thân đưa đến tham gia bữa cơm tất niên để chia sẻ với các gia đình bệnh nhi phải đón Tết ở bệnh viện.

Bé gái 8 tuổi đã phẫu thuật teo mật bẩm sinh cũng được người thân đưa đến tham gia bữa cơm tất niên để chia sẻ với các gia đình bệnh nhi phải đón Tết ở bệnh viện.

Niềm an ủi của các gia đình bệnh nhi còn là sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của những người cùng hoàn cảnh. Họ cùng nhau ở lại bệnh viện, san sẻ nhau từng lời động viên, từng câu chuyện để ấm tình ngày Tết.

Mong mỏi lớn nhất của những bậc cha mẹ ở đây là con chóng lành bệnh. Năm nay, năm sau và có lẽ năm sau nữa, nhiều bệnh nhi bị teo mật bẩm sinh vẫn phải đón Tết ở bệnh viện. Những ngày này, người đến thăm và tặng quà nhiều hơn nên nhiều đứa trẻ rất vui. Ánh mắt của các con hân hoan khi dịp Tết đến xuân về chỉ là như vậy.

Một số hình ảnh về bữa cơm tất niên được tổ chức tại Khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi Trung ương:

Nhiều phụ huynh đang chạy chữa bệnh teo mật bẩm sinh cho con ngẹn ngào khi nghĩ đến Tết.

Nhiều phụ huynh đang chạy chữa bệnh teo mật bẩm sinh cho con ngẹn ngào khi nghĩ đến Tết.

Nếu trẻ teo mật bẩm sinh không được chẩn đoán và phẫu thuật Kasai, 50 - 80% bệnh nhân sẽ tử vong vì xơ gan mật khi một tuổi.

Nếu trẻ teo mật bẩm sinh không được chẩn đoán và phẫu thuật Kasai, 50 - 80% bệnh nhân sẽ tử vong vì xơ gan mật khi một tuổi.

Ngay cả khi phẫu thuật Kasai thành công, cuộc chiến đấu với bệnh tật của các bệnh nhân teo mật cũng kéo dài gần như hết cả cuộc đời đứa trẻ...

Ngay cả khi phẫu thuật Kasai thành công, cuộc chiến đấu với bệnh tật của các bệnh nhân teo mật cũng kéo dài gần như hết cả cuộc đời đứa trẻ...

Nhằm mang lại không khí tết cho các gia đình bệnh nhi, các y bác sỹ Khoa Gan mật và CLB teo mật bẩm sinh đã tổ chức bữa cơm tất niên ngay tại bệnh viện.

Nhằm mang lại không khí tết cho các gia đình bệnh nhi, các y bác sỹ Khoa Gan mật và CLB teo mật bẩm sinh đã tổ chức bữa cơm tất niên ngay tại bệnh viện.

Các món ăn đều do chính những phụ huynh trong CLB teo mật bẩm sinh quyên góp.

Các món ăn đều do chính những phụ huynh trong CLB teo mật bẩm sinh quyên góp.

Bác sỹ Nguyễn Phạm Anh Hoa, Trưởng Khoa Gan mật động viên nữ chiến binh đã chiến đấu với căn bệnh teo mật bẩm sinh suốt 8 năm qua.

Bác sỹ Nguyễn Phạm Anh Hoa, Trưởng Khoa Gan mật động viên nữ "chiến binh" đã chiến đấu với căn bệnh teo mật bẩm sinh suốt 8 năm qua.

Bác sỹ Trịnh Thị Thủy căn dặn một số phụ huynh khi cho bệnh nhi về phép đón Tết.

Bác sỹ Trịnh Thị Thủy căn dặn một số phụ huynh khi cho bệnh nhi "về phép" đón Tết.

Dù xa nhà nhưng các bệnh nhi và ba mẹ của mình được vẫn đón Tết trong không khí ấm cúng...

Dù xa nhà nhưng các bệnh nhi và ba mẹ của mình được vẫn đón Tết trong không khí ấm cúng...

Giáng sinh ấm áp của những bệnh nhi ở Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi TƯ Giáng sinh ấm áp của những bệnh nhi ở Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi TƯ

GiadinhNet - Với mong muốn đem lại những món quà tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho các “chiến binh” đang điều trị ở Khoa Gan mật – Bệnh viện Nhi Trung ương, CLB Teo mật bẩm sinh cùng các bác sỹ, điều dưỡng đã tổ chức chương trình đêm Giáng sinh cho các bệnh nhân nhỏ tuổi.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 11 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top