Hà Nội khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5 vạn người

| Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 4 nhóm đối tượng có nguy cơ cao ngoài cộng động. Ước tính số người được lấy mẫu là hơn 5 vạn với khoảng 500 đơn vị. Việc lấy mẫu kéo dài đến hết ngày 18/7.

Hà Nội khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5 vạn người - Ảnh 1.

Chiều 17/7, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, lực lượng y tế Thủ đô đang khẩn trương hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 4 nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao.

4 nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 là: Công nhân ở các khu công nghiệp (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn); người làm dịch vụ vận tải, tiểu thương tại các chợ đầu mối và nhóm người bảo vệ, công nhân vệ sinh.

Theo Sở Y tế, số lượng công nhân làm việc tại huyện Đông Anh là nhiều nhất, số lượng lên đến 2.500 người.

Hà Nội khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5 vạn người - Ảnh 2.

Sở Y tế Hà Nội đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 4 nhóm đối tượng có nguy cơ cao ngoài cộng động.

Nhóm thứ 2 là người làm dịch vụ vận tải, lái xe, phụ xe đường dài tại các bến xe hoặc lái tàu, nhân viên phục vụ tàu/bến tài, lái xe công nghệ… với số lượng tương ứng là 1.000 người (nhiều nhất là đối tượng lái taxi, xe công nghệ).

Nhóm thứ ba là tiểu thương, người làm việc thường xuyên tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, phân phối chủ yếu ở 18 đơn vị tại các quận, huyện như Ba Vì, Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Sóc Sơn, Thanh Xuân... Số lượng lên đến 1.800 người.

Nhóm thứ tư là nhóm bảo vệ, vệ sĩ và công nhân vệ sinh… chủ yếu tập trung ở quận Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân với tổng số lượng mẫu xét nghiệm là 500 đơn vị.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc xét nghiệm diễn ra từ ngày 14/7 và sẽ kết thúc vào ngày 18/7/2021.

Tất cả các mẫu xét nghiệm đều được Hà Nội thực hiện bằng phương pháp PCR, đảm bảo nhanh, chính xác.

Thông qua các mẫu xét nghiệm, nếu phát hiện được sớm các trường hợp nhiễm COVID-19, đặc biệt là các trường hợp không rõ nguồn gốc tại các khu vực có nguy cơ cao, thì sẽ hạn chế tốt hơn việc lây nhiễm ra cộng đồng.

Đồng thời, từ việc lấy mẫu này, Hà Nội sẽ đánh giá được nguy cơ về dịch COVID-19 ảnh hưởng đến Thủ đô. Kết quả các mẫu xét nghiệm là căn cứ để đề ra chiến lược, giải pháp mới cho công tác phòng, chống dịch hiệu quả hơn.

Trong ngày 17/7, CDC Hà Nội cũng đã và đang phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai xét nghiệm cho toàn bộ lái xe, nhân viên soát vé xe buýt trên toàn thành phố do liên quan ca mắc COVID-19.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.