Khẩu trang "độc nhất vô nhị" của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất

| Y tế

GiadinhNet - Mỗi ngày sản xuất được 2500 - 3000 chiếc, sản phẩm của các y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất đã đáp ứng được nhu cầu khẩu trang của bệnh viện.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 1.

Cách đây 6 ngày, "xưởng" sản xuất khẩu trang đã ra đời tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Đây là sản phẩm do các y bác sĩ bệnh viện này tự sản xuất ra nhằm phục vụ nhu cầu khẩu trang của các y bác sĩ vòng ngoài.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 2.

BS CKII Nguyễn Vĩnh Phước - Trưởng khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Thống Nhất - là người đề xuất của ý tưởng sản xuất khẩu trang này cho biết, các bác sĩ đã chọn khuôn khẩu trang N95 để sản xuất vì chỉ có thể lựa chọn phương pháp đúc dập khuôn. Cũng theo bác sĩ Phước, làm khẩu trang không khó nhưng làm sao lấy mẫu nhanh nhất, thời gian làm ngắn nhất mới khó.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 3.

"Trước khi làm, tôi đã nghiên cứu rất nhiều các quy trình làm khẩu trang, bắt buộc phải sử dụng máy may không dập, máy may siêu âm hoặc máy ép siêu âm thì mép khẩu trang mới dính lại được như khẩu trang N95. Tuy nhiên, những loại máy này trên thị trường rất đắt và hiện tại gần như không có nên các bác sĩ đã nghĩ ra thay đổi công nghệ bằng máy ép nhiệt với một cái khuôn giá thành rẻ hơn, chỉ vài ba trăm nghìn" - bác sĩ Phước cho hay.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 4.

Bác sĩ Phước đã tự tay lên khuôn mẫu cho bệnh viện. Từ kiểu cắt, may khẩu trang vải kiểu truyền thống, anh đã tạo ra một khuôn riêng cho khẩu trang của bệnh viện Thống Nhất. 

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 5.

Gồm hai loại khuôn, dành cho nam và nữ riêng.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 6.

Bác sĩ sáng tạo khuôn cắt ép theo mẫu riêng cho phù hợp với sản phẩm

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 7.

Vải để may khẩu trang ở Bệnh viện Thống Nhất là vải kháng khuẩn. Theo bác sĩ Phước, có nhiều nguồn vải này từ Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Singapore... Tuy nhiên, bệnh viện đã chọn được nguồn vải kháng khuẩn, không dệt từ Long An. Đây là nguồn vải chất lượng lại ở trong nước nên không phải lo khi sản xuất sẽ bị thiếu hoặc gián đoạn nguyên liệu.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 8.

Một bác sĩ trẻ đang thao tác chuẩn bị dập khẩu trang.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 9.

Sau khi căn chỉnh cho chuẩn, nhấn nút thì lưỡi dao sẽ cắt vải thành khẩu trang chỉ trong vài giây. Mỗi lần như vậy sẽ có 15 chiếc khẩu trang ra đời. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Thống Nhất sản xuất từ 2.500-3.000 cái khẩu trang.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 10.

Quai đeo cũng được đập khuôn cùng lúc với khẩu trang nên không cần công đoạn may dây, luồn dây.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 11.

Khẩu trang được cho vào khuôn ép nhiệt

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 12.

BS CKI Đoàn Xuân Quảng - Trưởng khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - kiểm tra sản phẩm trước khi đưa đi hấp tiệt trùng.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 13.

Sản phẩm sau đó được bác sĩ tiệt trùng bằng hấp EO (ethylene oxide), đảm bảo rằng các sản phẩm khẩu trang được đưa vào sử dụng trong điều kiện vô trùng an toàn.

Khẩu trang độc nhất vô nhị của y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất - Ảnh 14.

Mỗi lần hấp tiệt trùng được khoảng 200 chiếc. Sau khi hấp xong là mang cho các khoa trong bệnh viện sử dụng. 

Được biết, khẩu trang kháng khuẩn này được Bệnh viện Thống Nhất sử dụng cho nhân viên y tế vòng ngoài, không điều trị cho y bác sĩ điều trị và người mắc COVID-19.

Bài và ảnh: Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.