Yên Bái: Kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ rừng Khu bảo tồn “chảy máu”
GiadinhNet - Hàng loạt cán bộ đã bị kỷ luật trong vụ phá rừng tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).
Mới đây, Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công văn số 1833/TCLN-KL ngày 7/12/2020 việc khai thác gỗ trái phép gây ô nhiễm môi trường tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái).
Theo đó, qua báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cho thấy, vụ việc được UBND huyện Mù Cang Chải chỉ đạo kiểm tra, xác minh từ ngày 16/6/2020. Kết quả kiểm tra phát hiện tình trạng khai thác gỗ Pơ mu trái pháp luật tại các khoảnh 8,9,13 (Tiểu khu 364) và các khoảnh 8,9 (Tiểu khu 361), lâm phần Khu bảo tồn Mù Cang Chải, thuộc địa giới hành chính bản Nả Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải. Xác định ban đầu có 27 cây gỗ Pơ mu bị khai thác trái pháp luật với khối lượng khoảng 116 m3. Toàn bộ tang vật vi phạm còn nguyên tại hiện trường, vị trí các gốc cây bị khai thác nằm rải rác trong các Tiểu khu 364 và 361.

Rừng khu bảo tồn "chảy máu".
Theo nhận định, thời gian rừng bị khai thác trái pháp luật diễn ra khoảng từ tháng 1/2020 và tập trung mạnh vào tháng 4/2020 (thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19). Vụ việc này có nhiều đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia thực hiện riêng lẻ theo hộ gia đình, quan hệ họ hàng và có biểu hiện mang tính lan truyền trong cộng đồng, trong đó có cả cán bộ, đảng viên, nguyên lãnh đạo xã Chế Tạo vi phạm.
Sau khi phát hiện vụ việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải khẩn trương phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan của huyện tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ đổi với vụ việc vi phạm làm căn cứ xử lý.
UBND tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các ngành chức năng, UBND huyện Mù Cang Chải tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng, xác định thiệt hại, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh đối tượng vi phạm. Toàn bộ hiện trường, tang vật vi phạm được giao cho UBND xã Chế Tạo phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải trông coi, quản lý trong quá trình điều tra, xác minh vụ việc.
Đây là vụ vi phạm về khai thác rừng trái pháp luật quy mô lớn, rất nghiêm trọng và có tính phức tạp với nhiều đối tượng tham gia. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, không để xảy ra tình trạng tương tự.

Nhiều cây to khoảng 2 – 3 người ôm (ảnh chụp khu vực Nả Háng giáp Nậm Khắt).
Tổng cục Lâm nghiệp đã giao Cục Kiểm lâm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Yên Bái tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan khi để xảy ra tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật quy mô lớn trong thời gian dài nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Về xử lý vụ việc, căn cứ mức độ thiệt hại và kết quả điều tra, ngày 23/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mù Cang Chải đã ra quyết định số 36/HS-KT-MT khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Tiểu khu 364, KBT Mù Cang Chải thuộc bản Nả Háng, xã Chế Tạo. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Lâm nghiệp khẳng định, để xảy ra tình trạng khai thác rừng trái pháp luật quy mô lớn, trong thời gian dài, trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền xã Chế Tạo; Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, giám sát, bảo vệ rừng để rừng bị xâm hại nghiêm trọng nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm.
Trên cơ sở kiểm điểm trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan, Ban Thường vụ Huyện ủy Mù Cang Chải đã đề xuất các hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với 3 tập thể, gồm: Ban Thường vụ đảng ủy xã Chế Tạo, Chi ủy Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Mù Cang Chải, Chi ủy bản Tà Dông xã Chế Tạo do thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chi đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra để xảy ra vi phạm gây thiệt hại đến tài nguyên rừng; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 12 cán bộ, đảng viên và khiển trách đối với 8 cán bộ, đảng viên.
Trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp tiếp tục chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương trong công tác điều tra vụ án; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; có giải pháp bảo vệ rừng phù hợp, hiệu quả để xử lý dứt điểm tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý.

Các phiến gỗ hầu hết được xẻ thành hộp dài 1-3m rộng 20cm và dày 5 – 10cm (ảnh chụp khu vực Nả Háng giáp với Nậm Khắt).
Trước đó Báo Gia đình và Xã hội có bài viết, "Yên Bái: Khu bảo tồn loài sinh vật cảnh "chảy máu", gỗ quý bị chặt hạ, xẻ hộp la liệt" PV đã có tư liệu cận cảnh về việc các cây pơ mu lớn bị các đối tượng chặt hạ.
Ghi nhận địa điểm gần thủy điện Nả Háng, tình trạng xảy ra tương tự, nhưng mức độ thiệt hại nhiều hơn với khoảng 20 cây bị đốn hạ. Các phiến gỗ hầu hết được xẻ hộp có kích thước dài từ 1 - 3m, dày 5 – 10cm, rộng 20 - 30cm. Một số cây bị lâm tặc xẻ dài khoảng 10m, những cây bị chặt hạ không nằm cạnh nhau, mà rải rác cách nhau tầm 3-4 km.
Tại khu vực thôn Nả Háng giáp Nậm Khắt có tổng 11 cây gỗ Pơ mu bị chặt hạ với khối lượng ước chừng 100 m3 gỗ. Sự việc này, các cơ quan ban ngành của huyện Mù Cang Chải xác nhận: "Có tình trạng chặt phá rừng xảy ra trên địa bàn".
Đáng nói, khu vực bị khai thác gỗ có Ban quản lý Khu bảo tồn và lực lượng kiểm lâm. Nhiều người đặt nghi vấn có tình trạng thờ ơ trong việc giữ rừng của các cơ quan chức năng ở địa phương.
Bên cạnh đó, ngày 16/10/2020, PV Báo Gia đình và Xã hội có đến UBND tỉnh Yên Bái liên hệ làm việc, thế nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự phản hồi.
Ngọc Ánh
Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới
Xã hội - 12 phút trướcGĐXH - Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của một không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc, mà còn tôn vinh chiều sâu tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với triều Trần.
Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo
Pháp luật - 20 phút trướcGĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo thông báo của Meta, chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook
Xã hội - 22 phút trướcCông an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới - giả mạo email từ Meta để dụ người dùng nhấp link, cung cấp cookie/token, qua đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản nhằm lừa đảo tài chính và phát tán thông tin độc hại.
Giải cứu 4 người trong ngôi nhà cháy giữa đêm ở Đà Lạt
Xã hội - 36 phút trướcCăn nhà ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bốc cháy trong đêm, khói lửa bao trùm khiến 4 người mắc kẹt, rạng sáng 21/12.
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.
Một người phụ nữ bị lừa 7,6 tỷ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng
Xã hội - 1 giờ trướcTham gia cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Gia Lai đã sập bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?
Xã hội - 2 giờ trướcMỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thanh Hóa: Chốt phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông
Xã hội - 3 giờ trướcQua công tác tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?
Đời sốngGĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?