Yên Lập, Phú Thọ: Dân “khát” và hàng loạt công trình nước sạch phủ bụi

| Xã hội

GiadinhNet - Hàng nghìn người dân tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đang phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh để tồn tại hàng ngày. Trong khi dân “khát” nước sạch thì địa phương này lại có một số công trình nước sạch đã được đầu tư xây dựng nhưng nằm phủ bụi, hoặc hoạt động nhỏ giọt.

Người dân chỉ công trình nước sạch tiền tỉ tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập hoạt động không hiệu quả sau khi được đầu tư. Ảnh: V.Nguyên
Người dân chỉ công trình nước sạch tiền tỉ tại xã Thượng Long, huyện Yên Lập hoạt động không hiệu quả sau khi được đầu tư. Ảnh: V.Nguyên

Cách đây hơn 5 năm, người dân xã Thượng Long (huyện Yên Lập) vui mừng khi công trình nước sạch tự chảy được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ cho cuộc sống. Công trình nước sạch tự chảy này sẽ mang lại cho người dân nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, giúp họ tránh khỏi cảnh phải dùng nguồn nước mương, suối vương đầy phân trâu bò hàng ngày.

Quan sát của phóng viên cho thấy, toàn bộ công trình nước sạch tự chảy này được đặt trên đỉnh đồi khu Ói Lốc, xã Thượng Long. Lợi dụng độ cao, nước sạch được xử lý từ đây sẽ theo đường dẫn đến các hộ dân. Nhưng công trình nước sạch được đầu tư tiền tỉ này chỉ hoạt động được hơn 1 năm rồi nằm “đắp chiếu”, nước chảy ri rỉ, bể lọc phủ đầy bùn đất, đường ống hoen gỉ.

Bà Trịnh Thị Phương- Trưởng khu Ói Lốc cho biết, hơn 107 hộ dân ở đây chủ yếu vẫn dùng nước giếng khoan, giếng đào mà không dám dùng nước ở công trình nước sạch này. Anh Triệu Quý Vị, người dân khu Ói Lốc cho biết, do không có nước sinh hoạt dù công trình đang hiện hữu, người dân phải tự tìm nguồn nước. Có nhà phải khoan đến 2 - 3 lần, mất nhiều tiền mới có nước dùng. Nước suối ô nhiễm thuốc trừ cỏ, dân không dám dùng.

Ông Nguyễn Kim Thành - Chủ tịch UBND xã Thượng Long xác nhận tình trạng trên và cho biết, xã có 3 công trình nước sạch tự chảy, trong đó công trình tại khu Ói Lốc không hiệu quả.

Trên địa bàn huyện Yên Lập hiện có 49 công trình nước sạch bơm dẫn tự chảy. Nhưng trong số này có tới 17 công trình không hoạt động, số còn lại phần lớn là hoạt động không đạt công suất, nhỏ giọt, cầm chừng. Có những công trình mới thi công chưa đạt được 50% khối lượng xây dựng đã nằm… phủ bụi với nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do về vốn. Các công trình nước sạch được đầu tư xây dựng rồi nằm “đắp chiếu” không hẹn ngày hoạt động tập trung tại các xã: Hưng Long, Đồng Thịnh, Ngọc Lập, Xuân Thủy, Xuân Viên... Tình trạng này đang gây bức xúc trong dư luận tại địa phương.

Đánh giá về tình trạng đầu tư thiếu hiệu quả này, theo các cơ quan hữu trách huyện Yên Lập là do quá trình làm thủ tục đầu tư lâu, khó khăn về vốn, trượt giá, môi trường sinh sống của người dân nông thôn phân tán, thu nhập hạn chế, suất đầu tư lớn, khả năng huy động đóng góp thấp dẫn đến công trình phải đầu tư chắp vá, không đồng bộ nên vận hành, khai thác nhanh xuống cấp, hư hỏng không có kinh phí tái đầu tư, tu sửa chống xuống cấp và ý thức bảo vệ, giữ gìn công trình của người dân kém.

Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận, công tác quản lý, khai thác các công trình này có nhiều bất cập, bởi địa phương thụ hưởng công trình theo mô hình “chìa khóa trao tay” nhưng kinh nghiệm quản lý, vận hành và kinh phí không có, dẫn tới tình trạng nhiều công trình... hỏng là bỏ.

H.Châu - V.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.