Hà Nội
23°C / 22-25°C

10X Bắc Giang giành vòng nguyệt quế Olympia nhờ chiến thuật chơi 'quá bình tĩnh'

Thứ hai, 06:18 10/06/2024 | Giáo dục

Vi Đức Dũng (THPT chuyên Bắc Giang) trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế tuần đầu tiên tháng 3 quý III với lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn.

Trận thi đấu tuần đầu tiên tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 diễn ra chiều nay (8/6) với 4 thí sinh tranh tài: Vi Đức Dũng (THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang), Trần Nguyên Phương (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị), Nguyễn Đăng Trường (THPT Thực hành Sư phạm, ĐH Cần Thơ, Cần Thơ) và Phùng Khánh Cường (THPT Kinh Môn, Hải Dương).

10X Bắc Giang giành vòng nguyệt quế Olympia nhờ chiến thuật chơi 'quá bình tĩnh' - Ảnh 1.

4 nhà leo núi tuần đầu tiên tháng 3 quý III Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. (Ảnh: BTC)

Người đầu tiên đến với vòng thi Khởi động cá nhân là Đức Dũng, cậu ghi được 50 điểm. Trong khi đó, Nguyên Phương xuất sắc mang về số điểm tối đa 60 điểm, Đăng Trường 40 điểm và Khánh Cường 10 điểm.

12 câu hỏi của Khởi động chung khiến cuộc thi trở nên căng thẳng hơn khi các thí sinh liên tục bấm chuông trả lời. Tuy nhiên, Nguyên Phương vẫn xuất sắc hơn cả và tạm dẫn đầu với 75 điểm. Số điểm của 3 thí sinh còn lại là: Đức Dũng 55 điểm, Đăng Trường 60 điểm và Khánh Cường 30 điểm.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: "Hãy điền từ còn thiếu vào đoạn thơ sau: “Đi ta đi! Khai phá rừng hoang/ Hỏi núi non cao, đâu sắt đâu vàng?/ Hỏi biển khơi xa, đâu luồng cá chạy?/ Sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông Chảy/ Hỏi đâu thác nhảy, cho… quay chiều?” (Trích Bài ca mùa xuân 1961, Tố Hữu)". Cả bốn thí sinh không giành được điểm.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: "Trong điều kiện tiêu chuẩn, nguyên tố nào là kim loại nhẹ nhất và là nguyên tố rắn có mật độ thấp nhất?". Các thí sinh tiếp tục không giành được điểm ở từ khoá này.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: "Trên bề mặt Trái đất, khí áp được phân bố thành những đai khí áp cao và thấp từ Xích đạo đến…". Bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Cực”.

10X Bắc Giang giành vòng nguyệt quế Olympia nhờ chiến thuật chơi 'quá bình tĩnh' - Ảnh 2.

Từ khoá trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc, Đức Dũng ghi được nhiều điểm số nhất để nới rộng khoảng cách với những người cùng chơi.

Cụ thể, với câu đầu tiên, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng nhưng Khánh Cường là người trả lời nhanh nhất và mang về cho mình 40 điểm. Câu số 3 về hình học khiến các thí sinh đưa ra những câu trả lời khác nhau, tuy nhiên Đức Dũng là người duy nhất trả lời chính xác.

Kết thúc phần thi, Đức Dũng dẫn đầu với 225 điểm, đuổi phía sau là Khánh Cường 150 điểm, Nguyên Phương 125 điểm và Đăng Trường 110 điểm.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, Đức Dũng lựa chọn gói 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Với sự bình tĩnh và tự tin, nhà leo núi dễ dàng mang về điểm số cho câu đầu tiên. Tuy nhiên, với câu số 2, Khánh Cường đã nhận được 20 điểm từ Đức Dũng. Trong câu cuối, Dũng lấy lại phong độ và mang về thêm 20 điểm nữa cho mình.

Là người có số điểm cao thứ 2, Khánh Cường lựa chọn gói 3 câu 20 - 20 -20 điểm. Rất nhanh chóng, nhà leo núi từ Hải Dương xuất sắc trả lời đúng ở cả 2 câu hỏi với sự bình tĩnh và quả quyết của mình. Tuy nhiên, câu hỏi tiếng Anh khiến cậu bối rối và Nguyên Phương là người giành được điểm.

Nguyên Phương lựa chọn gói câu hỏi 20 - 30 - 20. Sau khi trả lời đúng 2 câu đầu tiên, Phương lựa chọn Ngôi sao hy vọng ở câu 20 điểm cuối cùng. Tuy nhiên, cậu đã bị trừ điểm do trả lời sai câu hỏi khá khó này. Số điểm lúc này của Phương là 155 điểm.

Người cuối cùng là Đăng Trường và gói câu hỏi 3 câu 30 điểm. Sau khi không thể trả lời câu số 1, Trường cẩn thận mang về 30 điểm cho câu số 2. Cậu lựa chọn Ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng nhưng không mang về câu trả lời đúng.

10X Bắc Giang giành vòng nguyệt quế Olympia nhờ chiến thuật chơi 'quá bình tĩnh' - Ảnh 3.

Đức Dũng giành vòng nguyệt quế tuần. (Ảnh: BTC)

Kết quả chung cuộc trận tuần đầu tiên tháng 3 quý III, Vi Đức Dũng (THPT chuyên Bắc Giang, Bắc Giang) giành vòng nguyệt quế với 245 điểm.

Phùng Khánh Cường (THPT Kinh Môn, Hải Dương) về nhì với 175 điểm. Cùng về thứ ba, Trần Nguyên Phương (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) 140 điểm và Nguyễn Đăng Trường (THPT Thực hành Sư phạm, ĐH Cần Thơ, Cần Thơ) 110 điểm.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 2 giờ trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Giáo dục - 9 giờ trước

Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Giáo dục - 2 ngày trước

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 3 ngày trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 3 ngày trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 4 ngày trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top