11 năm tù vì chiếc phong bì mừng cưới rỗng ruột
Bực tức vì chiếc phong bì rỗng, lại cố tình khoét một lỗ ở giữa, ông Mã đi tìm nói chuyện cho ra lẽ phải trái. Nào ngờ cuộc nói chuyện biến thành ẩu đả náo loạn xóm làng. Vụ việc được đưa ra pháp luật, cha con ông Mã lãnh tổng cộng 11 năm tù vì tội “giết người”.
Chiếc phong bì rỗng ngày cưới
Ngày 6/1/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Mã (SN 1964, ngụ ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) và Nguyễn Văn Anh (SN 1990, con ông Mã) về tội “giết người” (phạm tội chưa đạt). Tòa tuyên án bị cáo Mã phải chịu 6 năm và bị hại Anh 5 năm tù giam. Người bị hại được tòa cho là ông Nguyễn Công Danh (SN 1977, ngụ cùng ấp).
Cơ quan tố tụng xác định, vụ xô xát xảy ra vào khoảng 10h ngày 8/12/2013, khiến ông Danh mang thương tích 13%. Cơ quan điều tra bắt tạm giam hai bị can vào ngày 10/12/2013 và truy tố tội danh “giết người”.
Theo lời tường trình của bà Bùi Thị Huyền, vợ ông Mã: “Ngày 1/12/2013, gia đình chúng tôi tổ chức đám cưới cho đứa con gái thứ 3. Do đám cưới những đứa trước, chúng tôi không mời bà Hồng Tươi nên bà ấy trách móc, cho rằng khinh thường bà ấy.
Lần này, sợ bà ấy lại dị nghị mất tình hàng xóm nên gia đình chúng tôi quyết định đưa thiệp mời tận tay. Tuy nhiên, bà Tươi không đến dự đám cưới, nên nhờ con dâu là Đỗ Thị Hoàn (SN 1990) đi thay”.
Đến khi mở phong bì mừng cưới, ông Mã thấy có thiệp mời của bà Tươi, bên trong phong bì không có tiền, mà còn bị khoét một lỗ lớn ở giữa. Bực tức về việc này, ông Mã kể lại cho một số người gần nhà câu chuyện trên.
Đến tai gia đình bà Tươi và Hoàn. Hoàn gọi điện thoại bảo ông Mã vu khống. Hoàn nói “tôi không có đi đám cưới thì làm gì có phong bì mà nói không có tiền”.
Từ khẩu chiến tới ẩu đả
Vào khoảng 10h ngày 8/12/2013, ông Mã đi ngang qua nhà bà Tươi thì chị Hoàn bắt gặp, kêu lại và văng bậy. Cả hai xông vào cãi vã, sẵn trong tay đang cầm ca nước, Hoàn tạt vào mặt và đánh ông Mã. Tức khí, ông Mã túm tóc, dúi đầu Hoàn xuống định đấm cho mấy phát.
“Nhưng ông Mã chưa kịp đánh thì mọi người xông vào can ngăn. Người thân của Hoàn đang nhậu trong nhà cũng chạy ra với hung khí là dao và gậy gộc trong tay. Chính ông Danh là người đã cầm dao đâm chồng tôi trước. Chồng tôi bị thương ở tay, bụng, chân và cổ. Ổng chảy rất nhiều máu nên mới rút một con dao xếp trong người ra thủ thân.
Thấy ổng có dao, họ chạy vào trong nhà. Còn chồng tôi đang định bỏ chạy về nhà vì vết thương chảy máu. Nhưng lúc đó, ông Lê Hồng Đẹp dùng xe máy đuổi theo đâm vào chồng tôi khiến ông ấy ngã ngửa. Tiếp đó nhiều người xông vào tiếp tục đánh chồng tôi không thương tiếc” bà Huyền thuật lại.
Lúc này, một người trong đám người can ngăn chạy về nhà báo cho Anh là con ông Mã về việc xô xát trên. Người con trai tên Anh cầm theo một con dao dùng trong bếp chạy đến hiện trường.
Thấy bố bị nhiều người “đánh hội đồng”, anh này xông vào “giải cứu”. Trong lúc hỗn loạn, ông Danh bị một nhát đâm vào ngực trái. Một số người gần đó đã đưa ông Danh đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn ông Mã được con trai đưa đi khâu vết thương.
Tuy nhiên, việc ông Danh bị đâm, bà Huyền cho rằng: “Vết thương là do ông Danh tự đâm để “ăn vạ” gia đình tôi chứ chồng tôi không thực hiện. Con trai tôi chỉ đến sau, thấy bố bị đánh, liền lấy gạch đập vào xe máy của ông Đẹp đã dùng tông chồng tôi ngã”.

Bà Huyền cho rằng chồng con mình bị oan
Bị cáo cho rằng tòa xử lọt người lọt tội
Nhận được tin báo ông Danh bị thương, gia đình ông Mã đã cho người đến thăm hỏi và bồi thường. Phía gia đình ông Danh cũng yêu cầu cơ quan chức năng giảm nhẹ hình phạt cho ông Mã và tự nguyện không đòi bồi thường thiệt hại.
Về bản cáo trạng, người nhà ông Mã khẳng định có nhiều tình tiết bị thay đổi và làm giảm nhẹ, gây bất lợi cho bị cáo. Bà Huyền nói: “Tại tòa, con dao mà họ cho là hung khí không đúng với lúc gây án. Họ cũng không thừa nhận những hành vi dùng cuốc, dùng dao cạo mủ cao su, dùng xe máy đâm vào người chồng tôi là phạm pháp và bỏ qua tất cả tình tiết này.
Thử hỏi, họ tới mấy người, cả phụ nữ, đàn ông trai trẻ, vây đánh một người 50 tuổi, thì chồng tôi không tự vệ sao được. Nhưng trong lúc đánh nhau, cả hai bên đều là người có lỗi, căn cứ vào đâu mà họ lại truy tố chồng và con tôi tội “giết người”, còn bên kia thì không có tội gì?”?
Cáo trạng của Viện kiểm sát cũng bị luật sư Trần Công Nga (người bào chữa bị cáo) phản bác. Luật sư Nga không đồng ý với tội danh này và cho rằng: “Viện kiểm sát đã suy diễn không đúng pháp luật, không thể hiện đúng thực tế. Vụ việc xảy ra có sự tham gia của nhiều người với nhiều loại hung khí khác nhau, nhưng việc thu giữ con dao của bị cáo Mã được mô tả trong các biên bản là khác nhau nên vi phạm tố tụng.
Bị cáo Mã bột phát đâm chứ không hề có mục đích giết chết bị hại. Các bị cáo không bàn bạc, không tiếp nhận ý chí của nhau nên chưa đủ cơ sở để kết tội các bị cáo đồng phạm “diết người”. Chữ ký trên các biên bản và niêm phong vật chứng là giả. Tôi đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án”.
Tuy nhiên, tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bác bỏ ý kiến của luật sư bào chữa. Tòa tuyên hai cha con bị cáo Mã và Anh phạm tội “giết người” (phạm tội chưa đạt).
Với tội danh này ông Mã bị chịu án 6 năm tù giam và Anh 5 năm tù giam tính từ ngày bị bắt 10/12/2013. Không đồng ý với mức án trên, phía gia đình bị cáo kêu oan.
Được biết, công việc thường ngày của ông Mã là chăn nuôi vịt nên khá vất vả, khó khăn về kinh tế. Cũng vì lời trách móc không mời đám cưới, rồi chiếc phong bì mừng cưới rỗng mà đến nay cả hai cha con phải ngồi tù 11 năm, sự việc có lẽ đã không xảy ra nếu các bên biết cư xử một cách nhẫn nhịn, biết bỏ qua hơn.
Theo Báo Pháp luật
Trục lợi từ suất ăn của người yếu thế, 4 cán bộ tại Phú Thọ bị bắt tạm giam
Pháp luật - 26 phút trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện hành vi nâng khống tiền ăn, rút ruột nguồn kinh phí chăm sóc người bảo trợ xã hội và học sinh dân tộc nội trú.
Hà Nội: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát, phát hiện mua bán người như thế nào?
Pháp luật - 31 phút trướcGĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 8/4/2026 về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn Hà Nội.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung chủ quán ăn vỉa hè ở Quy Nhơn
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Hành hung, chửi bới chủ quán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam, Nguyễn Văn Ý (SN 1991) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự.
Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Một đối tượng có biểu hiện bất thường, thường xuyên sử dụng ma túy đã dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ngay giữa ban ngày tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).
Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt
Pháp luậtGĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.