Hà Nội
23°C / 22-25°C

2 thanh niên “thông chốt” tông trọng thương CSGT ở Vĩnh Phúc bị xử lý thế nào?

Thứ bảy, 16:20 13/03/2021 | Pháp luật

GiadinhNet – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ 2 nam thanh niên "thông chốt" tông trọng thương chiến sĩ CSGT để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 11/3, tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Bình Xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông tại đường 36, đoạn qua thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Lúc này, tổ công tác phát hiện khoảng 10 thanh niên trên 5 xe mô tô lưu thông với tốc độ cao, dàn hàng, không đội mũ bảo hiểm trên đoạn đường 36 theo hướng từ Tam Đảo - Bình Xuyên nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào tổ công tác, trong đó có một đối tượng đánh võng, va chạm vào Thượng úy Lê Quang Toàn đang đứng phía trong sát mép đường bên phải.

Cú va chạm mạnh khiến Thượng úy Lê Quang Toàn và hai người trên xe mô tô đều ngã ra đường nên được tổ công tác đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám tại cơ sở y tế cho thấy Thượng úy Toàn bị gãy chân, tay và xương đòn bả vai phải, gãy xương gò má. Hiện tại, sức khỏe của anh Toàn đã đã ổn định, không còn nguy hiểm tới tính mạng.

2 thanh niên “thông chốt” tông trọng thương CSGT ở Vĩnh Phúc bị xử lý thế nào? - Ảnh 2.

2 thanh niên "thông chốt", tông chiến sỹ CSGT trọng thương. Ảnh cắt từ clip


2 đối tượng ngồi trên xe mô tô được xác định là Nguyễn Văn Sinh (SN 2004, trú tại thôn Đồng Chằm, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (SN 2004, trú tại tổ dân phố Bá Hương, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Trong chiều qua (12/3), Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng lãnh đạo phòng đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Lê Quang Toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung biểu dương tinh thần dũng cảm, hết lòng vì nhân dân phục vụ của Thượng úy Lê Quang Toàn trong quá trình làm nhiệm vụ và mong muốn Thượng úy Toàn sớm bình phục, trở về đơn vị công tác.

Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo Công an huyện Bình Xuyên, Phòng CSGT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của lái xe mô tô có hành vi điều khiển xe mô tô đâm vào Thượng úy Toàn.

2 thanh niên “thông chốt” tông trọng thương CSGT ở Vĩnh Phúc bị xử lý thế nào? - Ảnh 3.

Lãnh đạo Cục CSGT thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Quang Toàn tại bệnh viện.


Trao đổi về tính pháp lý của vụ việc, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH NXS nhận định, hành vi của 2 nam thanh niên trên là rất táo tợn, nguy hiểm, có dấu hiệu tội phạm bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai kẻ này để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Đây là hành vi chống người thi hành công vụ, hậu quả khiến một chiến sĩ CSGT bị thương tích nghiêm trọng. 2 thanh niên này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên sẽ bị xử lý hình sự về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt có thể lên đến 7 năm tù", luật sư Lực nói.

Vị chuyên gia dẫn giải: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, người từ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi loại tội phạm. Bởi vậy hai thanh niên này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Người dưới 18 tuổi sẽ được hưởng chính sách đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, theo đó hình phạt sẽ bằng 3/4 mức án đối với người đã thành niên.

2 thanh niên “thông chốt” tông trọng thương CSGT ở Vĩnh Phúc bị xử lý thế nào? - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Sinh (phải) và Nguyễn Viết Dương tại cơ quan điều tra.


Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

"Trong quá trình điều tra, xử lý vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ nhân thân, lai lịch, hoàn cảnh của hai thanh niên này để có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả.Vụ việc cho thấy trách nhiệm của gia đình và nhà trường trong việc giáo dục trẻ em, người chưa thành niên. 

Ngoài ra cũng sẽ xem xét đến trách nhiệm của chủ phương tiện khi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển gây ra hậu quả nghiêm trọng, nếu đủ căn cứ thì có thể xử lý hình sự người chủ phương tiện về tội giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật", Giám đốc Công ty Luật TNHH NXS nêu quan điểm.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Bắt giám đốc công ty xuất khẩu lao động lừa đảo chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Thành Nhung (SN 1984, Giám đốc Công ty Thành Chung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Công an ra ‘tối hậu thư’ cảnh báo người đàn ông không chịu trả lại gần 500 triệu chuyển nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Dù Công an nhiều lần làm việc và vận động, ông N.T.L trú phường Quảng Trị (Quảng Trị) vẫn không hợp tác hoàn trả 499 triệu đồng mà chị Nguyễn Thị Thu Thủy chuyển nhầm vào tài khoản. Công an cho biết nếu ông L tiếp tục cố tình không trả, vụ việc sẽ bị khởi tố theo quy định pháp luật.

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Tạm giữ hình sự 1 đối tượng trong vụ tông xe, đánh người ở khu đô thị Geleximco An Khánh

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau va chạm giao thông tại khu đô thị Geleximco An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội), 2 đối tượng đã điều khiển xe máy tông thẳng vào người anh L.V.H (SN 1991) sau đó hành hung nạn nhân dã man.

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Hà Nội: Chủ quán karaoke và 17 nhân viên bị tạm giữ hình sự liên quan đến hàng loạt sai phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Tiến hành kiểm tra quán Karaoke Monaza (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm liên quan đến buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Người đàn ông ở Tây Ninh lao xe vào nhà chị ruột, khiến em gái tử vong

Pháp luật - 17 giờ trước

Nghi do mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông ở Tây Ninh lái ô tô lao thẳng vào nhà chị ruột khi hai chị em đang đứng bên trong, khiến một phụ nữ tử vong.

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Hoảng hồn cảnh ô tô con tông 'loạn xạ' khiến 1 người tử vong ở Tây Ninh

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn với người thân, tài xế ô tô con đã điều khiển phương tiện tông thẳng vào nhóm người đang đứng trước hiên nhà. Vụ việc khiến 1 nạn nhân là em gái của tài xế bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện

Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Trưởng ban quản trị bị bắt trong vụ mâu thuẫn chỗ đỗ ô tô ở hầm chung cư

Pháp luật - 22 giờ trước

Tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô, nhiều bị can bị khởi tố.

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Ngăn chặn kịp thời một phụ nữ bị lừa “việc nhẹ, lương cao”

Pháp luật - 23 giờ trước

Phát hiện kịp thời 1 phụ nữ nghi bị dụ đi làm việc “việc nhẹ, lương cao”, Công an xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố

Hà Nội: Tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư, 14 đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền khai thác, quản lý các vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô.

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng khai hơn 300 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ông N.X.A. bị khởi tố vì bán hàng online doanh thu hơn 50 tỉ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 300 triệu đồng để trốn thuế.

Top