Sinh viên hiến tinh trùng lấy tiền
Để có tiền trả cho những cuộc hẹn hò tại quán cà phê, mua thuốc lá và một chiếc quần bò hiệu Levis đã thích thú từ lâu, ngày càng nhiều sinh viên Ấn Độ sẵn sàng hiến tinh trùng để lấy tiền.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
"Chúng tôi chào đón các sinh viên tới đây hiến tinh trùng. Đổi lại, chúng tôi trả họ tương xứng với sự hào phóng" - Dilip Patil, Giám đốc Điều hành ngân hàng tinh trùng Cryos International India đóng tại Mumbai, một liên doanh mới hoạt động được 3 năm, cho biết.
Theo ông Patil, các sinh viên luôn được khuyến khích vì tìm kiếm các nhà hảo tâm hiến tặng ở Ấn Độ không phải dễ, cần phải có kế hoạch. Vì vậy, khi Cryos bắt đầu đi vào hoạt động tại Ấn Độ, Công ty đã chủ ý nhắm vào cộng đồng này.
"Công ty thiết lập một gian hàng tại lễ hội văn hóa hàng năm của Viện Công nghệ Ấn Độ tại Mumbai. Ai cũng cho rằng đó là một trong số các trường học đặc biệt. Chúng tôi hy vọng, các sinh viên sẽ không thành kiến và cởi mở với ý tưởng hiến tinh trùng".
Patil cho biết thêm, trong khi rất nhiều người muốn đăng ký làm việc này vì số tiền bồi dưỡng hậu hĩnh, một mẫu có giá từ 1.000 tới 2.000 rupee, thì họ cũng nên bộc lộ mong muốn giúp những cặp vợ chồng vô sinh. "Hành động của họ nên xuất phát từ lòng vị tha chứ không phải một cách kiếm tiền".
Tại Ấn Độ, nơi các ngân hàng tinh trùng mọc lên với tốc độ chóng mặt thì cộng đồng hiến tặng lại không tăng. Đạo đức và nguyên tắc xử thế là hai rào cản mà các bác sĩ phải vượt qua.
Nhà tư vấn về thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và chuyên gia sinh sản Sushma Sinha tại bệnh viện Apollo (New Delhi) nói: "Cộng đồng sinh viên trẻ và có tiềm lực, do đó, họ là những người hiến tặng tốt nhất".
Tuy nhiên, công việc này không dễ chút nào. Các bậc cha mẹ tương lai cũng có những đòi hỏi, đôi khi là cứng nhắc.
Một mẩu thông tin về người hiến tinh trùng trên website của Cryos ghi: "Đây là một nhà hảo tâm rụt rè, tóc hơi quăn. Tiếng mẹ đẻ của cậu là Malayalam. Người này rất tốt bụng và đáng tôn trọng, dễ thương. Đây là một thanh niên đô thị điển hình".
Một bản thông tin như trên có thể đáp ứng mong mỏi của một gia đình Ấn Độ truyền thống khi đi tìm một chàng trai thích hợp cho con gái mình. Nó cũng có tác dụng với các cặp vợ chồng đang háo hức có con. Do vậy, chả có gì ngạc nhiên khi 0,5 ml tinh trùng của người này có giá 5.000 rupee lại đang là của hiếm trên website, do cầu vượt cung.
Tuy nhiên, trở thành một người hiến tinh trùng có dễ không? Liệu có phải chỉ thủ dâm vào một cái cốc và đem tiền về nhà?
Không hẳn như vậy, các chuyên gia cho hay. Thủ tục hiến tặng khá dài dòng và đòi hỏi người hiến phải trải qua một loạt kiểm tra. "Một người hiến tinh trùng giấu tên sẽ phải trải qua một loạt xét nghiệm HIV, đường trong máu, Hepatitis B và C, phác đồ tâm lý, STD...."
Khi đồng ý hiến tinh trùng, các sinh viên phải ký một thỏa thuận hiến tặng trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi hiến, người tặng không được thủ dâm hay quan hệ tình dục trong vòng 48 tiếng.
Thông báo
