25 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam bình phục, ra viện

| Y tế

GiadinhNet - Tính đến chiều 29/3, Việt Nam đã có 25 bệnh nhân COVID-19 bình phục. Trong đó, giai đoạn mới của dịch (từ hôm 6/3) có 9 bệnh nhân.

25 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam bình phục, ra viện - Ảnh 1.

Tính đến 17h ngày 29/3, Việt Nam ghi nhận 179 ca mắc COVID-19. Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại 22 cơ sở y tế trên cả nước, có 65 bệnh nhân đã âm tính lần 1. 53 bệnh nhân âm tính từ 2-4 lần.

Với 4 bệnh nhân nặng và rất nặng cũng có những tín hiệu tích cực. Đã có 1 bệnh nhân nam người Việt được rút được ống nội khí quản. Nữ bệnh nhân phải đặt ECMO cũng hi vọng cai dần ECMO, chuyển sang thở máy. "Chúng ta chưa có bệnh nhân COVID-19 nào tử vong" - ông Khuê nói chiều 29/3.

25 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Việt Nam bình phục, ra viện - Ảnh 3.

Việt Nam đã có 25 bệnh nhân COVID-19 bình phục. Trong đó, giai đoạn mới của dịch (từ hôm 6/3) có 9 bệnh nhân.

Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi cho biết, hôm nay (29/3) tại bệnh viện đã có 4 bệnh nhân được điều trị khỏi và ra viện. 3 người trong số này ở TP HCM, người còn lại ở Bạc Liêu, trong tổng số 26 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Củ Chi. 

Dự kiến ngày mai có thêm 3 ca được xuất viện. Như vậy, tính tới chiều 29/3, tổng số bệnh nhân ra viện ở Việt Nam đã có 25 người.

BN số 64 là nữ giới, 35 tuổi, vào viện ngày 17/3. Người phụ nữ này có 2 lần âm tính COVID-19 liên tiếp trong các ngày 24 và 27/3.

BN số 66 là nữ giới 20 tuổi, vào viện cùng ngày với BN65.  Chị này có 4 lần xét nghiệm âm tính SARS-COV-2 vào 4 ngày: 20, 22,25 và 27/3. Hiện tại chị không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực.

BN số 79 cũng là nữ, 48 tuổi, vào viện hôm 16/3, bà có 2 lần âm tính hôm 24 và 27/3. Người còn lại là nữ giới 21 tuổi, vào viện hôm 20/3. Sau 3 ngày chị có lần âm tính đầu tiên, lần thứ 2 vào 4 ngày tiếp sau đó.  

Hiện tại, 4 bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở, không đau ngực. Đại diện lãnh đạo bệnh viện Dã Chiến Củ Chi cho biết, các bệnh nhân này sẽ vẫn tiếp tục được cách ly và theo dõi 14 ngày tại nhà.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

Y tế -

GĐXH - Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2026 - 2027, thành phố Hà Nội đang triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí quy mô lớn cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Chương trình được thực hiện theo các hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường và quản lý dữ liệu y tế liên tục theo vòng đời.

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.