7 nhóm người nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai cần rà soát kỹ

| Y tế

GiadinhNet - Lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng công ty cung cấp dịch vụ Trường Sinh đang là "vùng dịch nguy hiểm nguy cơ lây nhiễm cộng đồng" bởi đã có 7 ca dương tính SARS-CoV-2 trong Bệnh viện Bạch Mai là người của công ty này.

7 nhóm người nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai cần rà soát kỹ - Ảnh 1.

"Công ty này không những cung ứng dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai mà cung ứng cho các bệnh viện khác", lãnh đạo Bộ Y tế nói tại cuộc họp trực tuyến 300 điểm cầu chiều 29/3.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng chỉ ra những đối tượng nguy cơ  cần phải đặc biệt theo dõi, sàng lọc. Theo đó, có 7 nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, cần rà soát kỹ.

Nhóm 1, tất cả bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai được chuyển về nhà hoặc chuyển về ở các tuyến. Hiện nay, số người này là hơn 5.000.

Nhóm 2, đối tượng có nguy cơ "cực kỳ cao" là người nhà bệnh nhân. Đây là những người thường xuyên đến và giao lưu ở căng tin.

7 nhóm người nguy cơ cao mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai cần rà soát kỹ - Ảnh 3.

Chưa phát hiện thêm nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai nhiễm COVID-19. Ảnh minh hoạ

Nhóm 3 là cán bộ nhân viên y tế. Đặc biệt, người có nguy cơ hơn là từng đến căng tin và từng tiếp xúc người bệnh. Riêng với nhóm nhân viên y tế từng tiếp xúc người bệnh đã được cách ly 100% và không phát hiện ra ai dương tính. 

Nhóm 4, tất cả người đã học, thực tập hoặc trao đổi về mặt chuyên môn từ ngày 12/3 trở lại đây.

Nhóm 5 là những người phục vụ trong bệnh viện có giao lưu đi lại, những người vào thăm bệnh nhân.

Nhóm 6 là nhân viên Công ty Trường Sinh - đơn vị cung cấp dich vụ hậu cần cho Bệnh viện Bạch Mai

Nhóm 7 là mạng lưới chăm sóc, phục vụ bệnh nhân thuê. Mạng lưới này rất lớn, khoảng hơn 800 người.

Qua việc sàng lọc COVID-19 với hơn 7.000 người trong bệnh viện (gồm nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân) đã phát hiện 7 nhân viên Công ty Trường sinh mắc COVID-19.  

"Bệnh viện cần phải lập danh sách những đối tượng này (đi/đến Bệnh viện Bạch Mai) để giám sát, sàng lọc", Thứ trưởng yêu cầu và cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng giám sát chặt đối tượng là người của Công ty Trường Sinh và mạng lưới chăm sóc bệnh nhân thuê.

Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết trong tối 28/3, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 631 người nhà bệnh nhân lên khu cách ly tập trung tại Láng Hòa Lạc. Từ 10-26/3, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển 106 bệnh nhân sang 26 bệnh viện Hà Nội. Sở Y tế đang yêu cầu bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm. Hà Nội cũng có 1.592 bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai cho xuất viện. Hiện 1.243 trường hợp đã được rà soát, trong đó 591 mẫu được lấy mẫu, đang chờ kết quả.

Tính tới chiều 29/3, Việt Nam ghi nhận 179 ca mắc COVID-19. Trong đó, 16 ca liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Trong số 16 ca này, có 7 ca là người của Công ty Trường Sinh. Bệnh viện Bạch Mai được xác định là "ổ dịch" lớn nhất, phức tạp nhất của Việt Nam hiện nay. 

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.