27 học sinh dã ngoại bị lạc trong rừng: Dã ngoại tự phát, học sinh thiếu kỹ năng sống
GiadinhNet - Một nhóm học sinh trường THPT Chuyên Bắc Kạn đi dã ngoại tại khu rừng đồi Khau Mồ, TP. Bắc Kạn đến chiều tối thì bị lạc trong rừng và phải nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm mới đưa các em về an toàn.
Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin, sáng ngày 22/11 vừa qua, nhóm 29 học sinh lớp 12 Chuyên lý, cùng 1 thầy giáo của Trường THPT Chuyên Bắc Kạn tổ chức đi dã ngoại tại thôn Khau Mồ, sau khi leo lên đến đỉnh núi thì có 02 học sinh có dấu hiệu mệt mỏi nên đã được thầy giáo đưa về trước, 27 học sinh còn ở lại trên núi, đến chiều muộn do sương mù, trời tối các em đã bị lạc trong rừng, không tìm được đường về.
Đến 18h cùng ngày, công an tỉnh nhận được tin báo đã khẩn trương điều động lực lượng, phối hợp rà soát, tìm kiếm. Đến khoảng 21h thì phát hiện nhóm học sinh này tại khu vực gần với đường xuống Thủy điện Nặm Cắt và đưa nhóm học sinh trở về.
Nhóm học sinh được đưa về an toàn, song tâm trạng nhiều học sinh lo sợ, mệt mỏi... Đây là bài học kinh nghiệm cho các cơ quan quản lý trường học trong tổ chức dã ngoại đối với học sinh và qua đây mong các cháu học sinh trau dồi thêm kiến thức kỹ năng, thận trọng trong các chuyến dã ngoại.
Nhiều em học sinh mệt mỏi sau khi bị lạc trong rừng. Ảnh: C.A Bắc Kạn
Trước nhiều vụ việc học sinh đi lạc, tai nạn thương tích, thậm chí tử vong khi đi tham quan, dã ngoại trong thời gian qua, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý Hà Nội cho rằng, nguyên nhân sâu xa vẫn là khâu tổ chức các chuyến đi, đặc biệt là kỹ năng sống của học sinh hiện nay vẫn còn thiếu, nên khó phòng tránh các nguy cơ, cũng như khả năng ứng phó các tình huống xảy ra.
Ngay cả ở các thành phố lớn còn có nhiều trường chưa chú trọng dạy kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, thậm chí phụ huynh cũng chưa quan tâm lắm đến vấn đề này. Bởi nhiều người luôn cho rằng, kiến thức mới là điều quan trọng, những thứ khác có thể "học sau". Đó là lý do tại sao nhiều học sinh chưa biết bơi dẫn đến việc đi tham quan, dã ngoại dễ gặp tai nạn đáng tiếc.
Thời điểm này khi học sinh các cấp vừa hoàn thành xong thi giữa kỳ, trong thời gian thời tiết thuận lợi nên nhiều trường học đã và đang tổ chức hoạt động tham quan, dã ngoại cho học sinh. Trước những vụ việc đã từng xảy ra, nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng khi con đi tham quan, dã ngoại ở các vùng rừng núi, nơi có nhiều sông, hồ…
Trước những lo lắng của phụ huynh vào lúc này, TS Nguyễn Tùng Lâm đưa ra lời khuyên: "Học sinh là lứa tuổi thích khám phá, thậm chí ưa mạo hiểm… nên ngoài dạy các kỹ năng sống, phòng ngừa tai nạn cho học sinh thì khâu tổ chức các chuyến đi rất quan trọng. Nhà trường phải lựa chọn địa điểm thích hợp, an toàn cho học sinh. Chỉ phối hợp, ký hợp đồng tổ chức với đơn vị có uy tín. Có sự tham gia của hướng dẫn viên và cả giáo viên, phụ huynh để giám sát và đưa ra các cảnh báo, hướng dẫn cho học sinh trước và trong suốt chuyên đi".
Quang Anh
Ngày sinh Âm lịch cất giữ Thần Tài: Ai sinh vào 4 ngày này tiền bạc tự tìm đến
Đời sống - 4 phút trướcGĐXH - 4 ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là những ngày "cất giữ Thần Tài", hội tụ cả may mắn lẫn năng lực tự thân, giúp cuộc sống ngày càng viên mãn theo năm tháng.
Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên tỉnh thu hút hàng ngàn người tham gia
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép liên quan gần 2.000 tài khoản trên hệ thống Meta Whale.
Miền Bắc còn rét đậm, băng giá?
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời rét, mức nhiệt dao động từ 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.
Từ 1/1/2026, hàng triệu hộ kinh doanh không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh.
Học ngành gì để đạt mức lương 70 triệu đồng/tháng?
Giáo dục - 2 giờ trướcĐây chính là ngành nghề dẫn đầu về mức lương trung bình cao nhất trong năm 2025.
Tin sáng 26/12: Chỉ còn 6 ngày nữa hàng triệu người làm hộ chiếu (passport) không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt này; Từ 1/1/2026, những phương tiện nào bị hạn chế đi vào đường vành đai 3?
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.
Khởi tố thanh niên chống người thi hành công vụ ở Bắc Ninh
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Cao Quý (SN 2000, trú TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn tại phường Từ Sơn.
Hà Nội: Ăn trộm vợt pickleball, thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Một thiếu niên sinh năm 2008 bị người dân phát hiện, bắt giữ tại phố Nguyễn Khánh Toàn (TP Hà Nội) vì hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Công an xác định đối tượng này đã lấy trộm 4 chiếc vợt pickleball.
Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị chồng đâm giữa đường ở Đà Nẵng, cơ quan điều tra cho biết, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Đối tượng đã dùng kéo kim loại tấn công vợ mình.
Từ tháng 01/2026, Hà Nội thí điểm hạn chế phương tiện di chuyển trên đường Vành đai 3 trên cao
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.
Tháng sinh Âm lịch của người quyết đoán, tham vọng
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào các tháng Âm lịch này luôn đặt ra mục tiêu cao. Họ sống tham vọng, không mơ mộng viển vông, bởi đằng sau mỗi ước mơ đều là ý chí bền bỉ và sự nỗ lực không ngừng.