Hà Nội
23°C / 22-25°C
Liên tiếp các vụ tai nạn thương tích ở trẻ, làm sao để phòng tránh?

Liên tiếp các vụ tai nạn thương tích ở trẻ, làm sao để phòng tránh?

Xã hội

GiadinhNet - Chỉ trong một thời gian ngắn, tại nhiều địa phương đã liên tiếp xảy ra các vụ trẻ bị tai nạn thương tích gây nguy hiểm đến tính mạng. Điều này gióng đến hồi chuông cảnh báo đến người lớn cần trang bị cho con trẻ những kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình.

Hải Dương: Bé trai 2 tuổi huyện Ninh Giang không may ngã xuống ao gia đình tử vong thương tâm

Hải Dương: Bé trai 2 tuổi huyện Ninh Giang không may ngã xuống ao gia đình tử vong thương tâm

Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc cháu ngủ, bà nội cùng một số người họ hàng ra vườn để bẻ vải. Một lúc sau bà nội không thấy cháu dậy, khóc như mọi ngày nên đi vào nhà tìm thì không thấy bé H. đâu nên tá hỏa nhờ người thân tìm kiếm...

Chung tay phòng, chống xâm hại và bạo lực trẻ em ở Thanh Hoá

Chung tay phòng, chống xâm hại và bạo lực trẻ em ở Thanh Hoá

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 31/5, tại thành phố Thanh Hoá, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong, các trường kiến nghị phụ huynh cùng giám sát

Học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong, các trường kiến nghị phụ huynh cùng giám sát

Xã hội

GiadinhNet - Sau vụ việc học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong, nhiều trường học tại Hà Nội đã có đề nghị phụ huynh tăng cường phối hợp trong quản lý học sinh trong quá trình học trực tuyến.

Thương tâm: Học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong khi cầm điện thoại của bố chơi

Thương tâm: Học sinh lớp 2 bị điện giật tử vong khi cầm điện thoại của bố chơi

Xã hội

GiadinhNet - Theo Chủ tịch UBND xã Thượng Yên Công, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên do bố cháu K. nằm ngủ có cắm sạc điện thoại và cháu K. cầm điện thoại chơi, vì chất lượng điện thoại kém nên dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên...

Trường học tại Hà Nội phải bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức tham quan, ngoại khóa

Trường học tại Hà Nội phải bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức tham quan, ngoại khóa

Xã hội

GiadinhNet - Khi lựa chọn địa điểm tổ chức các hoạt động tham quan, học tập ngoại khóa phải phù hợp với lứa tuổi, bảo đảm tuyệt đối an toàn khi tổ chức.

27 học sinh dã ngoại bị lạc trong rừng: Dã ngoại tự phát, học sinh thiếu kỹ năng sống

27 học sinh dã ngoại bị lạc trong rừng: Dã ngoại tự phát, học sinh thiếu kỹ năng sống

Xã hội

GiadinhNet - Một nhóm học sinh trường THPT Chuyên Bắc Kạn đi dã ngoại tại khu rừng đồi Khau Mồ, TP. Bắc Kạn đến chiều tối thì bị lạc trong rừng và phải nhờ lực lượng chức năng tìm kiếm mới đưa các em về an toàn.

Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai của tử vong trẻ em

Đuối nước là nguyên nhân đứng thứ hai của tử vong trẻ em

Xã hội

GiadinhNet - "Tai nạn giao thông, đuối nước, ngã, bỏng, các ca tử vong đều có thể phòng chống. Chúng tôi kêu gọi toàn thế giới chung tay bảo vệ trẻ em" - TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam khẳng định.

Trường học phải xây dựng quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô

Trường học phải xây dựng quy trình đưa đón học sinh bằng xe ô tô

Xã hội

GiadinhNet - Các trường có học sinh đưa đón bằng ô tô phải xây dựng nguyên tắc quy trình đón, nhận trẻ lúc đến trường, trong thời gian học tại trường đến khi bàn giao trẻ cho gia đình.

Cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè 2020

Cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp nghỉ hè 2020

Xã hội

GiadinhNet - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dịp nghỉ hè năm nay các trường học không tổ chức dạy thêm, học thêm, không dạy trước chương trình.

Học sinh tử vong do cây phượng đổ: Những loại cây nào không nên trồng trong trường học?

Học sinh tử vong do cây phượng đổ: Những loại cây nào không nên trồng trong trường học?

Xã hội

GiadinhNet - Không chỉ xảy ra hiện tượng cây phượng gãy, đổ gây tai nạn, thời gian qua đã có nhiều vụ học sinh ngộ độc do ăn phải cây, hoa có trong khuôn viên nhà trường.

Hà Nội rà soát, “thăm khám” và xử lý những cây xanh nguy cơ mất an toàn trong các trường học

Hà Nội rà soát, “thăm khám” và xử lý những cây xanh nguy cơ mất an toàn trong các trường học

Xã hội

GiadinhNet - Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát toàn bộ cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Nghiêm cấm học sinh cuối cấp tỉnh Hải Dương liên hoan sử dụng rượu, bia

Nghiêm cấm học sinh cuối cấp tỉnh Hải Dương liên hoan sử dụng rượu, bia

Xã hội

GiadinhNet - Công văn Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương nêu rõ: Việc tổ chức các hoạt động liên hoan cuối năm của học sinh cuối cấp đảm bảo gọn nhẹ, có ý nghĩa, thực hiện trong phạm vi nhà trường và nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong các buổi liên hoan.

Liên tiếp các trường hợp trẻ gặp tai nạn tại nhà, bố mẹ nên làm gì?

Liên tiếp các trường hợp trẻ gặp tai nạn tại nhà, bố mẹ nên làm gì?

Sống khỏe

GiadinhNet – Trẻ nhỏ thường hiếu động, thích tò mò, nghịch ngợm và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích. Do đó, bố mẹ cần quan tâm, chú ý và dạy trẻ các kỹ năng tự bảo vệ mình khi trẻ bắt đầu có nhận thức.

Quảng Ninh: Bé 3 tuổi bị mảnh kim loại đâm xuyên hộp sọ

Quảng Ninh: Bé 3 tuổi bị mảnh kim loại đâm xuyên hộp sọ

Y tế

GiadinhNet - Kết quả thăm khám và chụp cắt lớp cho thấy, dị vật kim loại đi xuyên hộp sọ từ trán ra sau chẩm khiến đụng dập chảy máu nhu mô não nghiêm trọng.

Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở trẻ em dưới 19 tuổi

Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở trẻ em dưới 19 tuổi

Y tế

GiadinhNet – Theo ước tính, mỗi ngày có tới 3.600 trường hợp mắc và 90 người tử vong do tai nạn thương tích. Trong đó, tai nạn giao thông, đuối nước là các nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất ở trẻ em dưới 19 tuổi, cướp đi mạng sống của hơn 3.000 trẻ em mỗi năm.

Top