2.771 ca tử vong vì COVID-19, dịch đã lan rộng đến gần 50 nước, WHO kêu gọi cả thế giới đoàn kết

| Y tế

GiadinhNet - Sau một đêm, đến sáng 27/2, thế giới ghi nhận có 81.380 người mắc, 2.771 người chết do COVID-19. Tại Hàn Quốc, ghi nhận 1.261 người mắc, 12 trường hợp tử vong. Dịch đã lan ra 47 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài lục địa Trung Quốc.

2.771 ca tử vong vì COVID-19, dịch đã lan rộng đến gần 50 nước, WHO kêu gọi cả thế giới đoàn kết - Ảnh 1.

Bệnh đã lan ra 47 quốc gia và vùng lãnh thổ

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 7h00 ngày 27/2/2020, thế giới có 81.380 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona COVID-19 (nCoV), trong đó tại Trung Quốc đại lục là 78.064 ca.

Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.771 ca, trong đó có 2.715 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục.

Trong 1 ngày qua (tính từ 7h30 phút sáng 26/2 đến 7h30 sáng 27/2), thế giới ghi nhận thêm 960 ca nhiễm mới (tăng 315), thêm 61 ca tử vong (giảm 21).

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng nhanh lên tới 3.316 trường hợp (tăng 556 ca so với hôm qua), 56 ca tử vong. Dịch bệnh lan ra 47 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài Trung Quốc đại lục).

2.771 ca tử vong vì COVID-19, dịch đã lan rộng đến gần 50 nước, WHO kêu gọi cả thế giới đoàn kết - Ảnh 3.

Kiểm tra các phương tiện tại một cổng Camp Walker ở Daegu, cách Seoul 300 km về phía đông nam (Ảnh: Yonhap)

Tại Nhật Bản, số người mắc là 877 người (riêng tàu Diamond Princess 705, tăng 14 người so với hôm qua, có 4 người tử vong).

Tại Hàn Quốc đã có 12 người tử vong vì dịch COVID-19, số người mắc là 1.261. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trường hợp tử vong thứ 12 là một người đàn ông 73 tuổi được xét nghiệm mắc COVID-19, cũng là một thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đã có 22 quốc gia, bao gồm Hà Lan, Pháp và Áo đưa ra cảnh báo tư vấn du lịch hoặc khuyến nghị công dân của mình không đến Hàn Quốc. Mông Cổ đã quyết định tạm dừng tất cả các chuyến bay đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản và đang theo dõi chặt chẽ trên 28 nhà thờ mà người Hàn Quốc đã đến

Con số người nhiễm tại Ý đã tăng vọt trong những ngày qua, 7h30 sáng nay, số người nhiễm tại nước này lên tới 453 người, con số tử vong là 12, ngang với Hàn Quốc.

Iran số người tử vong là 19, tăng 7 người so với hôm qua và 139 trường hợp nhiễm bệnh trong nước (tăng 44 người). Iran vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai vì dịch COVID-19 ngoài Trung Quốc đại lục. Bộ Y tế Iran cũng đã kêu gọi người dân ở trong nhà, để phòng ngừa dịch bệnh.

Đến sáng nay, có thêm 7 quốc gia mới có trường hợp nhiễm COVID-19 là Brazin, Hy Lạp, Pakisstan, Rumani, Macedonia, Geogia và Na Uy.

2.771 ca tử vong vì COVID-19, dịch đã lan rộng đến gần 50 nước, WHO kêu gọi cả thế giới đoàn kết - Ảnh 4.

Tình hình dịch COVID-19 đến 6h30 ngày 27/2

WHO kêu gọi "Đã đến lúc đoàn kết toàn cầu" phòng chống dịch bệnh

Theo ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca nhiễm tăng mạnh tại Italy, Iran và Hàn Quốc "rất đáng lo ngại". Hiện một nhóm chuyên gia của WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu đã đến Rome (thủ đô nước Ý) để đánh giá các biện pháp y tế công cộng được áp dụng và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Ông kêu gọi tất cả các nước sẵn sàng ứng phó với một đại dịch có thể xảy ra, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước cần sẵn sàng phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly bệnh nhân, truy vết các tiếp xúc, cung cấp chăm sóc y tế tốt, ngăn chặn bùng phát dịch trong bệnh viện và lây lan trong cộng đồng.

Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh 3 ưu tiên đối với tất cả các nước trong cuộc chiến chống COVID-19 ở thời điểm này, gồm bảo vệ các nhân viên y tế, khuyến khích các cộng đồng bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, và bảo vệ các nước dễ bị tổn thương nhất. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng khẳng định: "Đã đến lúc cần đoàn kết toàn cầu, về chính trị, kỹ thuật và tài chính".

2.771 ca tử vong vì COVID-19, dịch đã lan rộng đến gần 50 nước, WHO kêu gọi cả thế giới đoàn kết - Ảnh 5.

WHO kêu gọi tất cả các nước sẵn sàng ứng phó với một đại dịch có thể xảy ra, đồng thời nhấn mạnh rằng các nước cần sẵn sàng phát hiện sớm ca nhiễm, cách ly bệnh nhân (Ảnh: Yonhap)

Theo WHO, hiện tổng số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 ở các nước trên thế giới nhiều hơn tại Trung Quốc đại lục, đánh dấu sự biến đổi của dịch COVID-19. Tuy nhiên, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh rằng "chúng ta không nên quá vội vàng tuyên bố một đại dịch khi chưa phân tích cẩn thận và rõ ràng các diễn biến". Ông cũng nói thêm rằng thông điệp quan trọng là cần đem lại cho các nước niềm hy vọng, lòng dũng cảm và niềm tin rằng hoàn toàn có thể kiềm chế được loại virus nguy hiểm này.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Trung Quốc tại Iran Thường Hoa cho biết Bắc Kinh đã cung cấp cho Iran các thiết bị xét nghiệm các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo Đại sứ Thường Hoa, 5.000 bộ phát hiện virus SARS-CoV-2, do Đại sứ quán và các công ty Trung Quốc tại Iran đóng góp, đã được chuyển cho phía Iran. Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tehran đã cung cấp 250.000 khẩu trang cho Bộ Y tế và Đào tạo Y khoa Iran, để hỗ trợ người dân phòng chống COVID-19.

Việt Nam có 16/16 trường hợp khỏi bệnh. Ca thứ 16 đã được xuất viện vào 10h00 sáng 26/2.

Trong số các ca khỏi bệnh có 5 ca được điều trị khỏi tại tuyến huyện, đánh dấu sự nỗ lực và tự tin của ngành Y tế Việt Nam đối với việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) gây ra. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới và các nước trên thế giới đánh giá cao.

Ngày 26/2, Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Mai Anh

Việt Hà
Ý kiến của bạn
Tags:
Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.