Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng, chống COVID-19: Việt Nam mới thắng trận đầu, chưa phải cả "cuộc chiến"

GiadinhNet – Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đến giờ phút này, chúng ta đã thắng chiến dịch ở màn đầu tiên nhưng chưa phải là cả cuộc chiến. Tình hình sẽ còn thay đổi rất khó lường...


Phòng, chống COVID-19: Việt Nam mới thắng trận đầu, chưa phải cả cuộc chiến - Ảnh 1.

Phòng, chống dịch cao hơn khuyến nghị của WHO

Tại Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay (25/2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, nước ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam đã làm rất tốt, thậm chí, tốt hơn rất nhiều các quốc gia khác.

Để có được thành quả như vậy, theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đầu tiên, chúng ta phải kể đến là việc chủ động thực hiện các công việc phòng, chống dịch cần thiết từ rất sớm, ngay từ giữa tháng 12 âm lịch.

"Năm nay, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều anh em trong ngành Y không có Tết ông Công, ông Táo; không có Tết Nguyên đán, thậm chí đến vài tuần sau Tết, cá nhân tôi không nhớ ngày dương lịch, chỉ nhớ những mốc âm lịch", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Phòng, chống COVID-19: Việt Nam mới thắng trận đầu, chưa phải cả cuộc chiến - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Việt Nam đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Ảnh: N.Mai

Phó Thủ tướng cho biết thêm, ngay sau Giao thừa (tức ngày 25/1/2020), Việt Nam đã thực hiện khai báo y tế bắt buộc. Nước ta là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện điều này.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Việt Nam đã thực hiện phòng, chống dịch cao hơn so với mức cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và sau này, chính WHO cũng nhận định rằng, những giải pháp sớm hơn và cao hơn mức khuyến nghị của WHO mà Việt Nam đã thực hiện là hết sức đúng đắn".

Trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Việt Nam đã xây dựng các kịch bản (5 mức) để đáp ứng với tình hình dịch, tính cả đến tình huống xấu nhất để không bao giờ tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Tuân thủ 5 nguyên tắc "sống còn" trong phòng, chống dịch

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, qua kinh nghiệm nhiều lần chống dịch, Việt Nam đã xác định phương châm gồm 5 nguyên tắc cơ bản. Đó là: Ngăn chặn triệt để dịch; phát hiện sớm nhất các ca nhiễm bệnh; cách ly ngay lập tức; khoanh vùng thật gọn dịch và cuối cùng là dập tắt triệt để dịch bệnh.

Thời gian qua, chúng ta đã thực hiện rất tốt 5 nguyên tắc trên. Và thực tế, việc cách ly, khoanh vùng và kiểm soát tốt dịch bệnh tại xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là ví dụ điển hình.

Người phụ trách ngành Y tế cho biết thêm, dù hiện tại, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến mới, phức tạp nhưng 5 nguyên tắc cơ bản trên vẫn không thay đổi.

Ai phải cách ly tại nhà?

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chúng ta xác định dịch bệnh là vấn đề toàn cầu nên cần sự tham gia đồng bộ của các cấp chính quyền và sự hợp tác của các tổ chức quốc tế. Chúng ta làm các biện pháp sớm, chủ động nhưng luôn trao đổi, tìm được sự đồng thuận quốc tế, đặc biệt là xử lý với tình dịch đang bùng phát tại nước bạn Trung Quốc, mới đây là Hàn Quốc và sắp tới có thể nhiều quốc gia khác.

Ngoài ra, cần kịp thời, công khai, minh bạch tất cả thông tin về dịch bệnh để người dân cùng tham gia phòng, chống dịch. "Chống dịch không phải là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế, bộ đội biên phòng, cửa khẩu mà công tác phòng, chống dịch đầu tiên, tiên quyết nhất là ở từng người dân. Do đó, mỗi người dân phải ý thức được điều đó và tham gia", Phó Thủ tướng cho biết.

Chiến thắng màn mở đầu nhưng không chủ quan, lơ là

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, mặc dù là quốc gia có biên giới đường bộ, đường thủy, giao lưu hàng không cũng như số người Trung Quốc qua lại giao lưu, buôn bán rất đông, nhưng Việt Nam chỉ có 16 ca dương tính và đã điều trị khỏi cho toàn bộ 16 bệnh nhân.

Đây là thành công từ bài học điều trị người bệnh ngay tại tuyến cơ sở. Điều này khẳng định Việt Nam đang có bước đi đúng hướng.

"Đến giờ phút này, chúng ta đã thắng chiến dịch mở màn đầu tiên nhưng chưa phải là tất cả cuộc chiến. Tình hình sẽ còn thay đổi rất khó lường, nhưng điều quan trọng là chúng ta có lòng tin, bám sát các nguyên tắc chúng ta đã chỉ đạo. Chúng ta kiên định, kiên trì, không vì bất kỳ một sức ép nào mà từ bỏ những nguyên tắc căn bản trong chống dịch và không được lơ là phút nào", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Mai Thùy


Mai Thùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 13 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top