Hà Nội
23°C / 22-25°C

4 "nữ quái" đội lốt nhà sư đi lừa tiền công đức

Thứ năm, 14:27 11/07/2013 | Pháp luật

Mặc quần áo màu nâu, cầm theo tờ giấy giả giới thiệu là ni cô, Loan, Triển, Hiền và Hường đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người sùng đạo phật...

4 "nữ quái" đội lốt nhà sư đi lừa tiền công đức 1
Bốn "nữ quái" tại cơ quan công an

Công an phường Yên Phụ cùng quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội đang tạm giữ 4 người phụ nữ gồm: Hà Thị Loan (26 tuổi ở Lạng Sơn), Nguyễn Thị Triển (34 tuổi), Phan Thị Hiền (35 tuổi) và Phan Thị Hường (29 tuổi ở Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra tại cơ quan công an, cầm đầu ổ nhóm lừa đảo này là Phan Thị Hiền và Hà Thị Loan. Riêng đối tượng Phan Thị Hiền, theo hồ sơ của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hiền đã có tiền sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2009. Thủ đoạn lừa đảo của nhóm phụ nữ trên là giả làm người tu hành để xin tiền công đức.

Cụ thể, biết gia đình một người đàn ông 44 tuổi ở Lạng Sơn sùng đạo phật, có gian thờ tự lớn và tập trung nhiều con nhang đến dâng hương, cuối tháng 6, Loan và Triển mặc quần áo nâu đến đây trình tờ giấy giới thiệu đang là sư cô tại một ngôi chùa ở huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) với pháp danh là Diệu Tú, Diệu Linh.

Để lấy lòng tin, cặp đôi này đưa ra bức ảnh cắt ghép chụp chung cùng hòa thượng, trụ trì ở một số ngôi chùa lớn ở Hà Nội cùng một số tỉnh lân cận. Sau cuộc nói chuyện, người đàn ông đã tự nguyện đưa 14 triệu đồng công đức để sửa chùa mà không nhận bất cứ giấy biên lai nào.

Tiếp đó, Loan - Triển đặt may tại TP HCM cho Hiền bộ trang phục giống các nhà sư hay mặc. Một tuần sau, Hiền đến nhà người đàn ông này giới thiệu mới đi du học ngành phật giáo ở Ấn Độ về, pháp danh là Diệu Hiền. Sau khi nghe nhóm sư giả đặt vấn đề cần vay 100 triệu đồng để làm lễ hô thần nhập tượng ở một ngôi chùa, người đàn ông đã gom tiền cá nhân và đi vay được 85 triệu đưa cho họ.

Sáng 4/7, Loan. Hiền và Hường (em ruột của Hiền) xuống Hà Nội lấy nốt số tiền 15 triệu đồng của con gái nạn nhân thì bị người dân và công an phục bắt quả tang.

Theo cơ quan công an, với thủ đoạn trên, ổ nhóm này còn lừa tiền của 2 người khác ở Lạng Sơn, trong đó có một Việt kiều CHLB Đức.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Theo VnMedia
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 21 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Top