5 thực phẩm đắng chẳng ai mê nhưng lại là "quả ngọt" với tuổi thọ, giúp phụ nữ trẻ lâu và có làn da trắng sáng

| Sống khỏe

Thực phẩm có vị đắng thường không được nhiều người thích ăn. Tuy nhiên, công dụng mà chúng đem lại sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên, nhất là chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Ắt hẳn hễ cứ nhắc đến những món ăn có vị đắng thì chẳng ai thích, vừa khó nuốt lại không thơm ngon gì. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu, chúng lại có công dụng cực tốt với sức khỏe do chứa nhiều hợp chất giúp chống bệnh tật và lão hóa. Vị đắng của thực phẩm vốn là một chất dinh dưỡng tự nhiên, tinh túy nhất.

5 thực phẩm đắng chẳng ai mê nhưng lại là quả ngọt với tuổi thọ, giúp phụ nữ trẻ lâu và có làn da trắng sáng - Ảnh 1.

Thực phẩm luôn góp phần để tăng cường sắc đẹp phái nữ, đặc biệt là những loại có vị đắng.

Thêm vào đó, khi chế biến thức ăn, nếu bạn cố gắng làm giảm tính đắng bằng cách bỏ thêm đường hoặc chất tạo ngọt thì tức là bạn cũng đang tìm cách "tiêu diệt" phần lớn lợi ích của chúng. Vậy nên dù khó ăn tới đâu, chị em hãy cố gắng ăn nguyên chất 5 thực phẩm đắng này, vừa nâng cao thể trạng lại hỗ trợ làm đẹp:

1. Mướp đắng

Dĩ nhiên thực phẩm đứng đầu danh sách này phải kể đến mướp đắng. Hay còn gọi là khổ qua, nó sở hữu lượng vitamin phong phú, giàu khoáng chất và nguồn chất xơ tuyệt vời. Đặc biệt, mướp đắng chứa nhiều chất phytochemical đã được chứng minh là làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư .

5 thực phẩm đắng chẳng ai mê nhưng lại là quả ngọt với tuổi thọ, giúp phụ nữ trẻ lâu và có làn da trắng sáng - Ảnh 2.

Mướp đắng xào trứng thơm bùi, ít vị đắng nên phù hợp cho cả nhà nâng cao sức khỏe.

Với phụ nữ nói riêng, loại quả này cũng giúp phục hồi cơ thể khi bị nghén và làm sạch mạch máu từ sâu bên trong, từ đó làm da sáng hồng tự nhiên. Mướp đắng còn có chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa các gốc tự do làm tổn thương tế bào và đẩy lùi lão hóa sớm. Vậy nên hãy tích cực đưa nó vào mâm cơm gia đình.

2. Ca cao

Tuy khá nhiều người thích uống bột ca cao mỗi sáng, nhưng không phải ai cũng biết hết lợi ích để tận dụng đúng cách. Vị đắng của ca cao đến từ polyphenol cùng hàng loạt chất chống oxy hóa, giúp mở rộng mạch máu và giảm viêm. Nó cũng chứa nhiều khoáng chất như kẽm, đồng, mangan, magiê và sắt… cần thiết cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đã chứng minh những người ăn ca cao (hoặc chocolate đen) ít nhất 5 lần/tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn. Nếu muốn dùng thì chị em nên lựa các loại nguyên chất, không đường hoặc chocolate đen để ăn mà không lo béo phì.

3. Các loại rau họ cải

Tuy không đắng bằng khổ qua nhưng các loại rau họ cải cũng tốt không thua kém gì. Chúng chứa nhiều glucosinolates tạo vị đắng đặc trưng và mang lại lợi ích sức khỏe. Theo các nghiên cứu, chất này có thể làm chậm sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư, từ đó phòng ngừa hàng trăm bệnh hiểm nghèo.

5 thực phẩm đắng chẳng ai mê nhưng lại là quả ngọt với tuổi thọ, giúp phụ nữ trẻ lâu và có làn da trắng sáng - Ảnh 3.

Món cải làn xào tỏi vừa ngon, vừa bổ lại còn giúp phụ nữ dưỡng da tuyệt vời.

Chưa hết, chất glucosinolates trong rau cải còn giúp men gan xử lý độc tố hiệu quả hơn, giảm tác động tiêu cực của hóa chất độc hại lên cơ thể người. Siêng ăn loại rau này sẽ hỗ trợ gan đào thải độc hiệu quả hơn, từ đó ngừa mụn và trả lại cho chị em làn da sáng mịn, trắng hồng mà không phải dùng mỹ phẩm.

4. Trà xanh

Trà xanh có lẽ là thực phẩm đắng được nhóm người cao tuổi ưa chuộng nhất. Nó có vị đắng tự nhiên do chứa hàm lượng catechin và polyphenol dồi dào. Nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng, chất EGCG trong trà xanh có thể làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư và tăng cường hệ miễn dịch.

Thêm vào đó, trà xanh cũng sở hữu nhiều chất chống oxy hóa kìm hãm các gốc tự do, giúp giảm viêm và ngừa bệnh tim. Chỉ cần uống 1 tách trà xanh mỗi ngày là đã giảm nguy cơ đau tim xuống 20% và giảm cân nhanh. Phụ nữ nếu muốn trẻ lâu và trường thọ thì tuyệt đối không nên bỏ qua thức uống này.

5 thực phẩm đắng chẳng ai mê nhưng lại là quả ngọt với tuổi thọ, giúp phụ nữ trẻ lâu và có làn da trắng sáng - Ảnh 4.

5. Cà phê

Cà phê là một trong những thức uống được tiêu thụ nhiều nhất thế giới, rất quen thuộc với người Việt ta. Vị đắng của nó cũng đến từ polyphenol – một chất chống oxy hóa mạnh, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như giảm tổn thương tế bào, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim.

Ngoài ra, chất caffeine trong cà phê còn ngăn ngừa rối loạn thần kinh, ngừa bệnh Alzheimer và Parkinson. Thói quen uống cà phê mỗi sáng cũng giúp cơ thể minh mẫn, tỉnh táo để làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên bạn nên uống cà phê đen nguyên chất, hạn chế cho thêm đường hoặc sữa vì dễ gây tăng cân.

Theo Trí thức trẻ


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Cô gái 24 tuổi đột ngột ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc: 5 dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cô gái 24 tuổi bất ngờ ngừng tim sau buổi phỏng vấn xin việc, dù trước đó đã xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, chóng mặt và tối sầm mắt. Vụ việc là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả ở người trẻ.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Loại hạt quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết có lợi cho tim mạch, nhiều người vẫn ăn chưa đúng cách

Loại hạt quen thuộc mỗi dịp lễ, Tết có lợi cho tim mạch, nhiều người vẫn ăn chưa đúng cách

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Thường xuất hiện trong những buổi trò chuyện, ngày lễ hay đơn giản là món ăn vặt tại nhà, hạt bí ngô ít khi được chú ý như một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng. Loại hạt này cung cấp magiê, chất béo không bão hòa và vitamin E, có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch nếu được sử dụng hợp lý.

Măng tươi có độc không? 3 nhóm người có thể bổ sung vào thực đơn nhưng cần nhớ kỹ điều này

Măng tươi có độc không? 3 nhóm người có thể bổ sung vào thực đơn nhưng cần nhớ kỹ điều này

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Măng tươi là thực phẩm quen thuộc trong nhiều món ăn của người Việt, từ canh măng, măng luộc đến măng xào. Tuy nhiên, những lo ngại về độc tố trong măng khiến không ít người e ngại khi sử dụng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, măng có thể góp mặt trong chế độ ăn đa dạng, nhưng cần được sơ chế, chế biến đúng cách và sử dụng phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.