6 đồ uống tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch, loại rẻ nhất lại đứng đầu
Bạn sẽ bất ngờ khi những loại đồ uống tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả lại quen thuộc tới bất ngờ. Thậm chí còn ngon miệng và có loại luôn có sẵn, bạn có thể dùng bất cứ lúc nào.
Hệ miễn dịch rất quan trọng, chúng là “hàng rào phòng thủ” bảo vệ chúng ta khỏi rất nhiều bệnh tật, nhất là bệnh gây ra do vi khuẩn, virus. Thạc sĩ Julie Upton - chuyên gia dinh dưỡng người Hoa Kỳ - giải thích: “Đó cũng là lý do mà việc tăng cường, cải thiện miễn dịch được chú trọng đặc biệt vào lúc giao mùa, mùa đông với không khí lạnh hoặc những thời điểm thời tiết thay đổi thất thường”.
Julie Upton hiện đang sống và làm việc tại San Francisco, California, Hoa Kỳ. Tại đây, bà vừa giảng dạy về Dinh dưỡng học, vừa viết sách và là nhà đồng sáng lập công ty tư vấn truyền thông dinh dưỡng Appetite for Health.
Chia sẻ với báo điện tử “Eat This Not That” (Hoa Kỳ), bà cho biết điều chỉnh chế độ ăn uống là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để chúng ta cải thiện/tăng cường miễn dịch. Trong đó, có 6 loại đồ uống quen thuộc và rất thích hợp vào mùa đông ai cũng nên tận dụng sau đây:
1. Nước lọc
“Vì cơ thể chúng ta có khoảng 60 - 70% trọng lượng là nước và mọi chức năng cơ thể đều cần nước, nên uống đủ lượng nước là bước khởi đầu tốt để giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động bình thường. Khi cơ thể bạn bị mất nước, nó có thể thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn và virus. Đó là lý do tại sao việc đảm bảo bạn uống lượng nước tối ưu cho nhu cầu cơ thể mỗi ngày lại rất quan trọng” - Julie Upton nhắc nhở.

Uống đủ nước là cách đơn giản nhất để tăng cường miễn dịch (Ảnh minh họa)
Theo giải thích của bà, một số cách mà nước giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch là hỗ trợ hấp thụ chất dinh dưỡng và duy trì màng nhầy trong mũi, miệng và cổ họng của bạn. Trong khi đó thường là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại mầm bệnh và rào cản tự nhiên đối với nhiễm trùng. Nước cũng là thành phần thiết yếu của dịch bạch huyết, cung cấp các tế bào bạch cầu giúp chống nhiễm trùng.
Julie Upton cũng đưa ra một nguyên tắc nhỏ về lượng nước là uống một nửa trọng lượng cơ thể tính theo mililit chất lỏng. Nếu bạn nặng khoảng 68kg (tương đương 150 pound) thì mục tiêu của bạn sẽ là khoảng 2200 ml nước (tương đương 75 ounce) mỗi ngày.
2. Trà xanh
Trà xanh là một loại đồ uống tuyệt vời khác để thưởng thức nhằm tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể bạn. Thạc sĩ Julie Upton nói: “Trà xanh rất giàu flavonoid polyphenol có lợi, mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe. Từ việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh nhất định ung thư để kiểm soát tình trạng viêm toàn thân”.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Phân tử, trà xanh tăng cường khả năng miễn dịch thông qua các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào chống lại quá trình oxy hóa và các loại oxy phản ứng. Trà xanh được cho là có tác dụng bảo vệ chống lại bệnh tật và nhiễm trùng nhờ khả năng chống oxy hóa cũng như nhiều con đường được đề xuất khác. Nó cũng không chứa calo và được ưa chuộng từ lâu vì nhiều lợi ích tăng cường sức khỏe khác.
3. Trà chanh gừng
Cho dù bạn tự làm hay mua trà gừng chanh nhãn hiệu ở siêu thị, loại trà này là một lựa chọn tuyệt vời để giúp tăng cường khả năng miễn dịch của bạn, nhất là trong mùa đông. Trà được pha bằng cách kết hợp gừng tươi nghiền và nước cốt chanh trong nước nóng. Các nhãn hiệu có sẵn trên toàn quốc đều được làm từ sả, vỏ chanh và gừng tự nhiên. Một số thậm chí còn bổ sung men vi sinh để có thêm lợi ích tăng cường miễn dịch.
Theo Julie Upton: “Trà chanh gừng rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa được biết là giúp bảo vệ tế bào chống lại tổn thương do oxy hóa. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Chất chống oxy hóa của Hoa Kỳ, vitamin C cũng cung cấp các đặc tính chống viêm và giúp giảm phản ứng miễn dịch tiêu cực.
Gừng cũng sở hữu hơn 100 hợp chất hoạt tính sinh học giúp chống buồn nôn, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, cải thiện lipid máu, giảm viêm và hơn thế nữa. Chưa kể, đây là loại đồ uống giữ ấm rất tốt vào mùa đông, lại có thể giảm cân, giúp ngủ ngon nếu uống vừa phải”.
4. Kefir
Kefir là một loại đồ uống lên men giống như sữa chua được làm từ nhiều loại sữa khác nhau như bò, cừu và dê. “Giống như sữa chua, kefir rất giàu các loại men vi sinh có lợi khác nhau giúp giữ cân bằng hệ vi sinh vật đường tiêu hóa của bạn. Vi khuẩn có lợi chính của Kefir là Lactobacillus kefiri, trong khi các chế phẩm sinh học chính của sữa chua truyền thống là Lactobacillus bulgaricus và Streptococcus thermophilus” - Julie Upton giải thích.

Kefir là một loại đồ uống lên men giống như sữa chua được làm từ nhiều loại sữa khác nhau như bò, cừu và dê (Ảnh minh họa)
Một bài báo đánh giá đăng trên tạp chí Nutrient (Hoa Kỳ) cho thấy kefir cung cấp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm, chữa lành vết thương và nhiều tác dụng tốt khác cho sức khỏe miễn dịch.
5. Nước ép cà chua
Uống nước ép cà chua không chỉ giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn chặn các bệnh thông thường mà còn có tác dụng bổ sung nhiều dưỡng chất quan trọng cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy chính hàm lượng cao chất chống oxy hóa trong cà chua giúp tăng khả năng miễn dịch, từ đó đẩy lùi các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa còn giúp bảo vệ xương.
Julie Upton nói: “Giống như trái cây họ cam quýt, cà chua rất giàu vitamin C cũng như lycopene, một loại caroten chống oxy hóa có lợi, có nhiều đặc tính tăng cường sức khỏe và được biết là giúp giảm viêm toàn thân.
Lượng lycopene trong cà chua sẽ giúp thúc đẩy các phản ứng miễn dịch, cải thiện sức mạnh đề kháng của cơ thể chống các vật thể lạ, giữ hệ miễn dịch luôn hoạt động trong tình trạng tốt nhất. Ngoài ra, cà chua có đặc tính giải độc. Uống nước ép cà chua thường xuyên sẽ giúp thanh lọc cơ thể, qua đó cải thiện khả năng miễn dịch”.
6. Nước cam hoặc bưởi nguyên chất
Nước cam hoặc nước bưởi là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang cố gắng chống lại virus cảm lạnh hoặc cúm. Trên thực tế, đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra chúng là “cứu tinh” của hệ miễn dịch, phục hồi sức khỏe sau các bệnh liên quan tới suy giảm miễn dịch hoặc vi khuẩn, virus.
Cả nước cam và bưởi đều giàu chất dinh dưỡng và cung cấp hơn 100% tổng lượng vitamin C bạn cần mỗi ngày chỉ trong một khẩu phần. Những loại nước ép trái cây 100% này cũng cung cấp vitamin A và folate.

Nước cam, bưởi nguyên chất vừa tốt cho sức khỏe và làm đẹp (Ảnh minh họa)
Thạc sĩ Julie Upton nói: “Vitamin C và folate trong nước ép cam, bưởi duy trì tính toàn vẹn của hàng rào miễn dịch và bảo vệ nhiều loại tế bào miễn dịch, bao gồm tế bào tiêu diệt tự nhiên và tế bào T. Hơn nữa, các hợp chất hoạt tính sinh học trong cam, bưởi có tác dụng chống viêm để hỗ trợ khả năng miễn dịch. Chúng cũng kích thích sản sinh tế bào bạch cầu trong máu”.
Nên chọn nước cam hoặc bưởi tươi, nguyên chất mà không thêm đường. Cũng nên uống chúng sau tối đa là 2 giờ sau khi chế biến, tuyệt đối không uống khi để qua đêm dù trong tủ lạnh.
Loại quả là 'thần dược' trị ho, hỗ trợ giảm cân, ngừa ung thư hiệu quả, bán rất sẵn ngoài chợ Việt
Người bệnh suy thận ăn rau muống có tốt không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 5 giờ trướcGĐXH - Rau muống là món quen thuộc của người Việt, nhưng với người suy thận, việc ăn loại rau này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không kiểm soát đúng cách.
Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa tưởng chừng thông thường, người đàn ông 39 tuổi đi khám mới phát hiện ung thư đại tràng đã di căn gan.
5 thực phẩm giàu vitamin B6 tốt cho não bộ và hệ miễn dịch
Sống khỏe - 9 giờ trướcVì cơ thể con người không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin B6 với số lượng lớn nên việc lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin B6 trong thực đơn hàng ngày rất cần thiết để góp phần duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và một trí tuệ tốt.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ sau tiêm
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 22 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.