Ám ảnh bệnh nhi nữ 7 tuổi đã "phát triển ngực như người lớn": Bác sĩ cảnh báo 4 hậu quả của dậy thì sớm với trẻ mà bố mẹ buộc phải biết
Trong 10 năm qua, bác sĩ Yan Hongrong đã tiếp nhận rất nhiều trẻ nhỏ đến khám, trong đó có 90% bệnh nhân dậy thì sớm là bé gái.
Dù đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhưng đến nay, bác sĩ Yan Hongrong (Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Trực thuộc Đại học Y Trung Quốc) vẫn không thể quên được lần tiếp nhận một bệnh nhi đặc biệt. Khi mới 7 tuổi, cô bé này đã phát triển ngực như người lớn, khiến bố mẹ lo lắng phải nhờ đến sự chăm sóc y tế.
Bác sĩ cho hay, bé gái này thường xuyên ăn bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên, gà rán, không thích ăn rau xanh uống nước.
Sau khi chụp X-quang, bác sĩ phát hiện ra tuổi xương của cô bé đã trên 8 tuổi, chứng tỏ xương đang phát triển nhanh và già hơn tuổi thật. Dậy thì sớm cũng đồng nghĩa với việc kết thúc tăng trưởng sớm hơn. Điều đó khiến cô bé có nguy cơ bị lùn hơn các bạn, nhưng lại bắt đầu hành kinh sớm hơn. May mắn thay, sau khi điều trị, tình trạng phát triển sớm của cô bé đã được ngăn chặn.

Trong 10 năm qua, bác sĩ Yan Hongrong đã tiếp nhận rất nhiều trẻ nhỏ đến khám, trong đó có 90% bệnh nhân dậy thì sớm là bé gái. Bác sĩ cho hay, độ tuổi kinh nguyệt của bé gái thường vào khoảng 14 tuổi, tuy nhiên trong những năm gần đây rất nhiều trẻ bắt đầu xuất hiện kỳ "đèn đỏ" sớm hơn 3-4 năm (tức là mới 9,10 tuổi đã có kinh). Điều đó cho thấy tình trạng dậy thì sớm ở bé gái ngày càng phổ biến.
Dậy thì sớm có thể được chia thành hai loại:
1. Dậy thì sớm trung ương: Do vùng dưới đồi và tuyến yên khởi phát, cũng có thể do các bệnh của hệ thần kinh trung ương gây ra như u ác tính hoặc u lành tính, nhưng hầu hết không tìm thấy bệnh lý nào ở não (gọi là dậy thì sớm vô căn).
2. Dậy thì sớm ngoại vi (hay dậy thì sớm giả): Hiếm gặp. Không do vùng dưới đồi và tuyến yên khởi phát, chủ yếu liên quan đến một số bệnh như u tuyến thượng thận, u buồng trứng hoặc tinh hoàn, u nang buồng trứng... Hoặc do tiếp xúc tình cờ hoặc vô tình tiêu thụ thuốc nội tiết tố nam hoặc nữ, chẳng hạn như vô tình uống thuốc tránh thai.
4 hậu quả của dậy thì sớm đối với sức khỏe trẻ, phụ huynh cần biết
Bác sĩ Yan Hongrong cho rằng, dậy thì sớm không chỉ khiến trẻ thấp lùn hơn, xấu hổ với bạn bè (ngực phát triển sớm, có kinh nguyệt sớm sẽ bị các bạn trong lớp chê cười). Nhiều nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng trẻ dậy thì sớm sẽ phải đối mặt với vô vàn hậu quả:
1. Nguy cơ cao mắc ung thư
Vào năm 2014, một nghiên cứu được công bố bởi Martin Ahlgren và những người khác trên Tạp chí Y học New England cho thấy rằng sự phát triển nhanh chóng do dậy thì sớm có thể liên quan đến bệnh ung thư vú.
Ngoài ra, vào năm 2008 các học giả người Mỹ đã công bố một nghiên cứu trên tạp chí Nhi khoa, cho thấy rằng sự phát triển sớm của các đặc điểm giới tính thứ cấp ở trẻ em có thể liên quan đến hội chứng chuyển hóa, ung thư tinh hoàn và ung thư tuyến tiền liệt.
2. Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Năm 2013, một nghiên cứu được công bố bởi học giả người Anh P. Prentice trên Tạp chí Quốc tế về Béo phì cho thấy việc xuất hiện kinh nguyệt sớm có liên quan đến béo phì ở người trưởng thành và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chuyển hóa.
3. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản
Bé gái bị dậy thì sớm do ảnh hưởng rối loạn nội tiết sớm gây ra hội chứng buồng trứng đa nang sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bé sau này.

4. Khiến trẻ có xu hướng quan hệ tình dục sớm
Dậy thì sớm sẽ dẫn đến chuyện yêu sớm và xu hướng quan hệ tình dục sớm trước tuổi trưởng thành. Điều này có thể gây nên những hậu quả đáng sợ như mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai nhiều lần...
Bác sĩ Wu Yilei, Giám đốc Khoa Nội tiết và Chuyển hóa Trẻ em của Bệnh viện Cơ đốc giáo Changhua, nói rằng dấu hiệu phổ biến khi dậy thì sớm ở bé gái đó là ngực phát triển, có lông vùng kín… nhưng tử cung lại không phát triển, không rụng trứng và không có kinh. Với bé trai, tiếng nói ồm ồm, mọc ria mép và mọc lông bộ phận sinh dục, tinh hoàn phát triển nhưng không sản xuất được tinh trùng.
Dù dậy thì sớm có thể gây ra những hệ lụy đáng sợ nhưng vẫn có cách để ngăn chặn. Theo bác sĩ, khi phát hiện con có dấu hiệu dậy thì sớm, bố mẹ không nên hốt hoảng, trách mắng mà hãy đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Để chẩn đoán dậy thì sớm, bác sĩ cần cha mẹ cung cấp thông tin về sự tăng trưởng và phát triển của trẻ (như chiều cao và cân nặng qua các năm), khi nào xuất hiện các đặc điểm giới tính phụ, liệu có những người khác trong gia đình dậy thì sớm hay không.
Sau đó, trẻ sẽ được lấy máu làm xét nghiệm nồng độ hormone, chụp X-quang để xem tuổi xương, và cũng có thể cần thêm hình ảnh não và siêu âm bụng để xem liệu não hoặc buồng trứng có khối u không để loại trừ khả năng dậy thì sớm do các bệnh cụ thể gây ra.
Theo Trí Thức Trẻ
4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ
Sống khỏe - 11 giờ trướcGĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.
Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng
Sống khỏe - 12 giờ trướcSức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.
Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'
Y tế - 19 giờ trướcGĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.
Người đàn ông 65 tuổi suy gan, suy thận vì chủ quan với hở van tim
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Chủ quan với hở van tim, người đàn ông nhập viện trong tình trạng suy tim, mất bù kèm suy gan, suy thận và tổn thương đa cơ quan do biến chứng hở van tim kéo dài.
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?
Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.
Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
Bệnh thường gặpGĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.