Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội

| Sản phẩm - Dịch vụ

Hầu hết cửa hàng tại Hà Nội đều đã đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19. Người dân chọn cách tự nấu ăn sáng hoặc mua về.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 1.

Ngày 27/3, UBND TP Hà Nội công bố danh mục các ngành hàng thiết yếu được hoạt động đến hết ngày 15/4. Thành phố yêu cầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ dịch vụ kinh doanh trừ siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ), trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện), chợ dân sinh (gồm các gian hàng: lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô), cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ), cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây; chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh, dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, cửa hàng xăng dầu gas khí đốt.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 2.

Các cửa hàng kinh doanh đồ ăn đều treo biển quảng cáo bán mang đi và không phục vụ tại chỗ để tránh đông người. Ngay từ 9h sáng 28/3, hàng bánh mì này chỉ còn một loại nhân thịt xá xíu do bán khá chạy ngay từ sớm.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 3.

Đường phố trở nên vắng vẻ, các cửa tiệm đóng im lìm. Không còn các gánh hàng rong, hàng phở, xôi, chè như trước, người dân hầu hết đều tự nấu hoặc tự mua về, ngồi ăn trước cửa.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 4.

Anh Đạt đang cho 2 con trai ăn sáng. Khu vực Nhà thờ Lớn vắng vẻ, anh cho các con ra ngoài đi ôtô đồ chơi để dễ dỗ dành. Không mua được đồ ăn sáng sẵn, anh và vợ nấu miến ăn vào bữa sáng.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 5.

Bà Đình là một trong số ít chủ gian hàng được bán ở chợ cóc nhỏ do mặt hàng giò, chả của bà là nhu thực phẩm thiết yếu. Dậy từ 4h sáng để chuẩn bị hàng và nấu hai bữa cơm sáng, tối nhưng bà vẫn vui vẻ vì theo bà "một người phải vì mọi người", chủ trương của thành phố là đúng đắn.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 6.

Còn chị Xuân đã biết trước được việc khó mua đồ ăn sáng khi các cửa hàng ăn đóng cửa nên đã phải đi siêu thị từ ngày hôm qua mua bánh bao.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 7.

Bà Hồng và bà Cơ đang ngồi ăn sáng và vặt rau chuẩn bị cho bữa trưa. Một bà cho biết: "Ở một mình mà phải nấu cơm cũng hơi phiền, nhưng mua đồ ăn không được vì các cửa hàng quen của tôi gần khu phố Hai Bà Trưng này đều đóng cửa, mà ăn mì tôm mãi chán quá rồi".

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 8.

Hầu hết cửa hàng trong ngày 28/3 đã đóng cửa. Một số cửa hàng ăn chỉ mở nửa cửa hoặc treo bảng để phục vụ mua online và mua mang đi.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 9.

Chị Dung phải mang bát đi mua đồ ăn sáng rồi mang về nhà ăn vì quán ăn chỉ bán mang đi. Chị ăn sáng rồi dọn dẹp cửa hàng của mình trên đường Nguyễn Thái Học để đóng cửa theo yêu cầu của quận.

Ăn sáng thời COVID-19 của người Hà Nội - Ảnh 10.

Chợ dân sinh và các siêu thị mở cửa bình thường phục vụ người dân. Tại một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), hàng hoá dồi dào, không có tình trạng chen lấn, tranh nhau mua hàng.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
MacBook M5 và làn sóng AI PC: Apple đang đi khác phần còn lại như thế nào?

MacBook M5 và làn sóng AI PC: Apple đang đi khác phần còn lại như thế nào?

Sản phẩm - Dịch vụ -

AI PC đang trở thành xu hướng lớn của thị trường laptop, kéo theo cuộc đua về chip xử lý, khả năng chạy AI trên thiết bị và các tính năng hỗ trợ công việc. Với MacBook M5, Apple không đứng ngoài làn sóng này, nhưng cách tiếp cận có phần khác: ít nhấn vào khẩu hiệu, nhiều hơn vào trải nghiệm liền mạch.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý chỉ có giá khoảng 6.000 đồng/viên được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Đồng hồ Casio nữ nào dễ đeo đi học lẫn đi làm?

Đồng hồ Casio nữ nào dễ đeo đi học lẫn đi làm?

Sản phẩm - Dịch vụ -

Một chiếc đồng hồ đeo hằng ngày cho nữ thường cần hơn yếu tố đẹp mắt: phải gọn tay khi đến lớp, đủ lịch sự khi vào môi trường công sở và dễ phối từ sơ mi đến váy đơn giản. Với Casio, nhóm thiết kế thanh lịch, mặt nhỏ và dây đeo dễ kết hợp trang phục đang là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu "một chiếc dùng cho nhiều hoàn cảnh".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.