Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế

| Xã hội

GiadinhNet - Sáng 7/2 (mùng 7 Tết Nhâm Dần), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế tổ chức lễ Hạ nêu và Khai ấn cung chúc tân xuân tại Thế Miếu và điện Long An (Hoàng cung Huế).

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 1.

Theo đó, vào thời Nguyễn, cuối năm âm lịch, thường từ ngày 23 hoặc ngày 25 tháng Chạp, triều đình sẽ làm lễ đóng gói ấn tín (phong ấn) rồi dựng nêu (Thướng tiêu), bắt đầu kỳ nghỉ tết kéo dài trong khoảng hai tuần. Đến ngày mùng 7 tháng Giêng thì làm lễ Hạ nêu, mở gói ấn tín.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 2.

Lễ Hạ nêu tại Hoàng cung triều Nguyễn thời xưa được thực hiện để đánh dấu kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, chuẩn bị bước vào một năm làm việc mới.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 3.

Mô phỏng theo nghi thức thời xưa, lễ Hạ nêu bao gồm các phần như cúng nêu, nhạc lễ (đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống) và tiến hành hạ cây nêu.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 4.

Cây nêu ở sân trước Thế Miếu được hạ trước rồi sau đó là đến cây nêu ở điện Long An.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 5.

Nhạc lễ (đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống) được thực hiện trong suốt quá trình lễ Hạ nêu diễn ra.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 6.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 7.

Sau lễ Hạ nêu là phần khai ấn cung chúc tân xuân.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 8.

Khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy hành chính trung ương xưa với hy vọng cả năm mọi việc suôn sẻ, nhiều thành công, đất nước được thái bình thịnh trị.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 9.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 10.

Kim ấn (mô phỏng phục chế) được lấy xuống từ ngọn cây nêu với bốn chữ "Phú - Thọ - Khang - Ninh" mang ý nghĩa: Giàu sang, Sống lâu, Khỏe mạnh, Bình yên.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 11.

Trong sáng nay, khá đông du khách đã có mặt, thích thú theo dõi tái hiện nghi lễ khai ấn ở Hoàng cung Huế.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 12.

Người xưa quan niệm những chữ này cầu chúc những điều yên ổn, tốt lành, trường tồn cho đất nước, may mắn, ấm no cho nhân dân.

Ảnh: Độc đáo nghi lễ hạ nêu, khai ấn trong Hoàng cung Huế - Ảnh 13.

Kim ấn được đóng vào các tờ giấy trên đó có ghi các chữ thư pháp mang ý nghĩa may mắn như Phúc, Lộc, Thọ, Tâm, Tài, Đạt,… và tặng cho du khách với mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mọi người trong năm mới.

Thừa Thiên Huế đón hàng vạn lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đánThừa Thiên Huế đón hàng vạn lượt khách tham quan dịp Tết Nguyên đán

GiadinhNet - Trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đón hàng chục nghìn du khách đến tham quan.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Hoàng Anh Vũ chúc Tết Gia đình & Xã hội


Hoàng Dũng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Hơn 700 người khiếm thị, người khuyết tật hạnh phúc nhận quà

Thời sự -

Sáng 7/9, tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng kết hợp với Hội Từ thiện Tâm An tổ chức chương trình tặng quà cho người khiếm thị, người khuyết tật và người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các tỉnh phía Nam.

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Tin sáng 8/9: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh đầu mùa, miền Trung mưa to; Cảnh báo chiêu trò giả danh giáo viên, lừa phụ huynh chuyển tiền đầu năm học mới

Xã hội -

GĐXH - Dự báo, khoảng ngày 9-11/9, khối không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, miền Trung mưa to; Công an TP Quảng Ninh cảnh báo phụ huynh cảnh giác thủ đoạn giả danh giáo viên, nhà trường yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.