Bắc Giang có 54 ca dương tính SARS-CoV-2, truy vết được 1.607 F1

| Y tế

GiadinhNet - Khẩn trương truy vết, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã rà soát được được 1.607 trường hợp là F1 và 2.932 trường hợp F2 liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2.

Bắc Giang có 54 ca dương tính SARS-CoV-2, truy vết được 1.607 F1 - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, tính đến 6 giờ ngày 11/5, địa phương này có 54 ca mắc COVID-19 (tăng 7 ca so với thời điểm 18 giờ ngày 10/5).

Số ca nhiễm mới đều liên quan đến các yếu tố dịch tễ của ổ dịch tại Công ty TNHH Shin young Việt Nam ở Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên). 

Từ khẩn trương truy vết, điều tra, toàn tỉnh đã rà soát được 1.607 trường hợp là F1 và 2.932 trường hợp F2.

Bắc Giang có 54 ca dương tính SARS-CoV-2, truy vết được 1.607 F1 - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã rà soát được được 1.607 trường hợp là F1 và 2.932 trường hợp F2 liên quan đến các ca dương tính SARS-CoV-2.

Trong đêm qua (10/5), lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đã lấy 2.478 mẫu xét nghiệm của người dân, công nhân, người lao động đang cư trú tại các tổ dân phố My Điền 1, My Điền 2, My Điền 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang nhận định, trong những ngày tới sẽ ghi nhận thêm các ca dương tính là các trường hợp F1 đã được cách ly. Ngoài ra cũng có thể tiếp tục ghi nhận một số ca nhiễm mới từ người đi cùng xe tuyến cố định đưa đón công nhân có ca mắc COVID-19 đi cùng.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang cũng đã thiết lập vùng cách ly y tế 24 thôn, xóm, tổ dân phố; giãn cách xã hội 15 xã, phường, thị trấn và 5 tổ dân phố, thôn thuộc 5 huyện, thành phố.

Hiện nay, các ca bệnh được ghi nhận tại Bắc Giang đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn giao Công an tỉnh Bắc Giang xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ Công ty TNHH MTV Shin Young, Công ty TNHH MTV SJ Tech - Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên), xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.