Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bệnh viện bệnh nhiệt đới

3 nữ nhân viên y tế dương tính, Hà Nội thêm 12 ca COVID-19

3 nữ nhân viên y tế dương tính, Hà Nội thêm 12 ca COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Trong 12 ca COVID-19 vừa được Sở Y tế thông báo tối 21/10, có 3 nữ nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, 8 ca khác liên quan các tỉnh có dịch và 1 nhân viên nhà ăn Bệnh viện Việt Đức.

4 loại thuốc không thể thiếu trong tủ thuốc gia đình khi giãn cách xã hội

4 loại thuốc không thể thiếu trong tủ thuốc gia đình khi giãn cách xã hội

Y tế

GiadinhNet - Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát như hiện nay, tủ thuốc gia đình ngoài thuốc hạ sốt còn cần những loại nào để sử dụng ngay khi cần?

Sản phụ sinh con tại phòng hồi sức cấp cứu COVID-19 được xuất viện

Sản phụ sinh con tại phòng hồi sức cấp cứu COVID-19 được xuất viện

Y tế

GiadinhNet - Chị T. vui mừng nhận được quyết định xuất viện trong khi con chị, bé trai vẫn đang được chăm sóc tại Bệnh viện Từ Dũ với tình trạng khỏe mạnh và dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày sắp tới.

Bé trai chào đời ở phòng hồi sức cấp cứu COVID-19

Bé trai chào đời ở phòng hồi sức cấp cứu COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Dù vội vàng, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cũng đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thuốc men để biến một phòng bệnh được gần giống như một phòng sinh bình thường.

TP.HCM yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng "tách đôi" để điều trị bệnh nhân COVID-19

TP.HCM yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng "tách đôi" để điều trị bệnh nhân COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM tối 14/7 vừa ra công văn khẩn kêu gọi toàn ngành Y tế cùng tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa phải sẵn sàng phương án "bệnh viện tách đôi".

TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường

TP.HCM đưa vào hoạt động Trung tâm Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường

Y tế

GiadinhNet - Trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM quyết định đưa vào sử dụng một bệnh viện 1.000 giường hồi sức.

TP.HCM chuẩn bị thêm 1.000 giường hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch

TP.HCM chuẩn bị thêm 1.000 giường hồi sức cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế đã triển khai kế hoạch 1.000 giường hồi sức dành cho các trường hợp COVID-19 nguy kịch tại 4 bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn Thành phố.

TP.HCM đã có hơn 4.000 ca mắc COVID-19, 55/130 bệnh viện có F0 đến khám

TP.HCM đã có hơn 4.000 ca mắc COVID-19, 55/130 bệnh viện có F0 đến khám

Y tế

GiadinhNet - Sở Y tế TP.HCM cho biết, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố đã vượt qua con số 4.000 và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới. Hiện tại 55/130 bệnh viện ở TP.HCM đã có F0 đến khám.

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 28/6: Phép màu bé gái chào đời khi mẹ đang thở máy điều trị COVID-19

BẢN TIN COVID-19 247 ngày 28/6: Phép màu bé gái chào đời khi mẹ đang thở máy điều trị COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Bản tin COVID-19 247 ngày hôm nay (28/6) thông tin về em bé chào đời khi mẹ vẫn thở máy vì điều trị COVID-19. Đó là phép màu được tạo ra từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng chục y bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ. Đây là bé thứ 5 trong số những em bé chào đời tại khu cách ly....

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hoạt động trở lại

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM hoạt động trở lại

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại sau gần nửa tháng tạm ngưng vì phát hiện nhân viên mắc COVID-19.

Trong 24 giờ, TP.HCM ghi nhận thêm 162 ca mắc COVID-19, riêng chợ Sơn Kỳ 52 ca

Trong 24 giờ, TP.HCM ghi nhận thêm 162 ca mắc COVID-19, riêng chợ Sơn Kỳ 52 ca

Y tế

GiadinhNet - TP.HCM trong 24 giờ qua ghi nhận 162 trường hợp mắc COVID-19 mới chủ yếu đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, trong đó nhiều nhất là chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn – chợ Sơn Kỳ (52 ca).

Trong 24 giờ, TP.HCM ghi nhận 152 ca mắc mới COVID-19

Trong 24 giờ, TP.HCM ghi nhận 152 ca mắc mới COVID-19

Y tế

GiadinhNet - 152 trường hợp nhiễm mới chủ yếu đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, trong đó nhiều nhất là chuỗi ở khu chung cư Ehome 3 (13 ca) và chuỗi liên quan công ty Minh Thông Hóc Môn (13 ca).

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ

Cán bộ y tế kiêm phóng viên và những đêm không ngủ

Y tế

GiadinhNet - Trong vùng dịch, một số nhân viên y tế không chỉ nhận nhiệm vụ hỗ trợ công tác phòng dịch, khoanh vùng, truy vết, lắng nghe những tâm sự của người bệnh, gia đình người bệnh mà họ còn là người truyền tải hình ảnh, những “cuộc chiến sinh tử” đến với hàng triệu độc giả...

TP.HCM ghi nhận thêm 92 trường hợp nghi mắc COVID-19

TP.HCM ghi nhận thêm 92 trường hợp nghi mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Đa số các trường hợp này là các tiếp xúc do được điều tra, truy vết đã được cách ly hoặc nằm trong khu phong tỏa.

Hãy gọi tên con là Hạnh Vy, Diệu An

Hãy gọi tên con là Hạnh Vy, Diệu An

Y tế

GiadinhNet - Hạnh Vi, Diệu An là hai trong nhiều em bé được sinh ra trong khu cách ly. Các em là một phần sự mạnh mẽ của cuộc chiến chống COVID-19 không chỉ có khốc liệt mà cả những mảng sáng diệu kỳ.

Đã tiêm vaccine, nhân viên Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM mắc COVID-19 có nồng độ virus thấp

Đã tiêm vaccine, nhân viên Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM mắc COVID-19 có nồng độ virus thấp

Y tế

GiadinhNet - Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM cho biết, kết quả xét nghiệm của nữ nhân viên dương tính với SARS-CoV-2 cho thấy nồng độ virus thấp, khả năng lây lan thấp. Nhân viên này cũng đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 vào ngày 5/5/2021.

Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM tạm ngừng hoạt động do nhân viên nghi mắc COVID-19

Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM tạm ngừng hoạt động do nhân viên nghi mắc COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Hiện Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa thông báo tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh từ ngày 16/6 để phục vụ công tác phòng chống COVID-19.

Top