Bán đất không qua đấu giá, nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố, bắt giam

| Pháp luật

GĐXH - Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch UBND xã, Bùi Duy Đông đã chỉ đạo, thông đồng với cán bộ địa chính bán khoảng 10 lô đất nhưng không thông qua đấu giá. Thậm chí khi bán xong vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện xin đấu giá các lô đất nói trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Duy Đông (SN 1962) và Nguyễn Duy Môn (SN 1962), cùng trú tại xã An Bình, huyện Kiến Xương (Thái Bình) điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, bắt giam, Bùi Duy Đông là Chủ tịch xã An Bình (về hưu 2020) và Nguyễn Duy Môn giữ cương vị cán bộ địa chính xã An Bình. 

Bán đất không qua đấu giá, nguyên Chủ tịch xã bị khởi tố, bắt giam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định: Trong khoảng thời gian từ 2015 - 2017, với cương vị là Chủ tịch UBND xã An Bình, Bùi Duy Đông (nghỉ chế độ hưu trí năm 2020) đã chỉ đạo, thông đồng với Nguyễn Duy Môn- cán bộ địa chính xã An Bình bán khoảng 10 lô đất ở địa phương nhưng không thông qua quy trình đấu giá quyền sử dụng đất gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Mặc dù đã chỉ đạo cho cấp dưới bán các lô đất không qua đấu giá từ trước nhưng đến năm 2019, Bùi Duy Đông vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện Kiến Xương xin đấu giá các lô đất nói trên. 

Ngoài ra, Bùi Duy Đông và Nguyễn Duy Môn còn nhận tiền của hàng chục người dân có nhu cầu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ loại hình đất nông nghiệp xen kẹt đất ở sang đất ở nhưng chưa giao đất...

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.