"Bàn tay vàng" nội soi tuyến giáp nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

| Y tế

GiadinhNet - Phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý tuyến giáp của PGS.TS Trần Ngọc Lương đã được y học thế giới đặt tên "Công nghệ phẫu thuật nội soi Dr Lương". Bộ Y tế đã tôn vinh đây là một trong 10 thành tựu y học Việt Nam lớn nhất trong thời gian qua.

Ngày 29/12, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Trần Ngọc Lương - Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc của ông trong lao động, sáng tạo trong giai đoạn 2009 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bàn tay vàng nội soi tuyến giáp nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 1.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS Trần Ngọc Lương. Ảnh: Minh Quyết

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã chúc mừng và ghi nhận những cống hiến, đóng góp trong chuyên môn và quản lý của PGS.TS Trần Ngọc Lương, góp phần đưa Bệnh viện Nội tiết Trung ương trở thành đơn vị chuyên khoa đầu ngành của cả nước về nội tiết và rối loạn chuyển hóa.

Bàn tay vàng nội soi tuyến giáp nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên mong muốn PGS.TS Trần Ngọc Lương sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa Bệnh viện Nội tiết Trung ương vươn tầm trở thành bệnh viện chuyên ngành Nội tiết và rối loạn chuyển hóa hàng đầu Đông Nam á. Ảnh: Minh Quyết

"Thời gian tới, bệnh viện không chỉ tập trung phát triển sâu các chuyên môn kỹ thuật mũi nhọn mà còn phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Riêng với PGS.TS Trần Ngọc Lương cần nỗ lực hơn nữa để đưa Bệnh viện Nội tiết Trung ương vươn tầm trở thành bệnh viện chuyên ngành Nội tiết và rối loạn chuyển hóa hàng đầu Đông Nam á", Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc xây dựng và ổn định sự phát triển của bệnh viện, một điểm nhấn quan trọng tạo nên sự thành công của Bệnh viện Nội tiết Trung ương không thể không kể đến kỹ thuật mổ nội soi của "bàn tay vàng" PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc bệnh viện.

Bàn tay vàng nội soi tuyến giáp nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 3.

PGS.TS Trần Ngọc Lương trong một ca mổ nội soi tuyến giáp. Ảnh: Thuý Quỳnh

Ông cũng chính là người đầu tiên nghiên cứu, áp dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi vào mổ mở tuyến giáp truyền thống để điều trị các bệnh thường gặp, phức tạp trong tuyến giáp an toàn và hiệu quả.

Phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý tuyến giáp của PGS.TS Trần Ngọc Lương đã được y học thế giới đặt tên "Công nghệ phẫu thuật nội soi Dr Lương". Bộ Y tế đã tôn vinh đây là một trong 10 thành tựu y học Việt Nam lớn nhất trong thời gian qua.

Cùng với đó, PGS.TS Trần Ngọc Lương được trao giải Nhất - Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2014; được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận là "Người có công trình nghiên cứu khoa học về kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp được ứng dụng, chuyển giao, đào tạo trong nước và nước ngoài nhiều nhất".

Đặc biệt, trong một số chuyên ngành ở nước ta, các bác sĩ phải sang nước ngoài học hỏi để nâng cao tay nghề nhưng riêng với kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp lại có nhiều giáo sư, bác sĩ trên thế giới phải cất công sang Việt Nam để mong học được kỹ thuật này.

Cho đến nay, đã có hơn 300 giáo sư, bác sĩ ở 20 quốc gia trên thế giới đã đăng ký đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương học và chuyển giao kỹ thuật. Với kỹ thuật này, PGS.TS Trần Ngọc Lương đã đặt dấu ấn Việt trên bản đồ thế giới.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.