Hà Nội
23°C / 22-25°C

Báo điện tử giả hoạt động ngang nhiên

Thứ sáu, 10:16 16/11/2007 | Giải trí

Giadinh.net - Mấy ngày gần đây, nghe nhiều bạn bè đồng nghiệp bàn tán xôn xao về một tờ báo điện tử lạ có tên nhang nhác tờ Tạp chí Văn hoá doanh nhân nổi tiếng của nhà văn Lê Lựu...

Chúng tôi thử truy cập vào trang báo này và thực sự bất ngờ khi thấy tờ báo không có măng  séc và cũng không có luôn cả chức danh tổng biên tập. Điều đáng nói ở đây là tuy tờ báo trên đã được một số báo chí phản ánh trong thời gian qua, nhưng đến thời điểm này vẫn hoạt động bình thường như không có chuyện gì xảy ra!

Sắp có Tổng biên tập (!)

Theo thông tin của một người bạn đồng nghiệp, chúng tôi vào trang chủ tìm kiếm www. google.com.vn  và gõ mấy từ "Văn hoá doanh nghiệp" thì ngay lập tức, chúng tôi dễ dàng tìm ra được phần giới thiệu: "Báo điện tử Văn hóa doanh nghiệp - vhdn.com.vn-vanhoadoanhnghiep.com". Tờ báo này có tên nhang nhác tạp chí và báo điện tử "Văn hóa doanh nhân" do nhà văn Lê Lựu làm Tổng biên tập, nên rất có thể gây nhầm lẫn cho những người không biết nhiều trong lĩnh vực báo chí.

Trang web www.vhdn.com.vn được thiết kế như một tờ báo điện tử với đầy đủ các chuyên mục như:  Thời sự, Kinh tế, Văn hóa doanh nghiệp, Văn hoá -  nghệ thuật, Đời sống, Việc làm, Diễn đàn... Điều ngạc nhiên là tờ báo này không có măng séc, mà ở vị trí măng séc chỉ có một logo nhoè và mờ nhạt có 4 từ VHDN in trên 4 quả bóng tròn nhiều màu sắc. Phía dưới là dòng chữ www.vhdn.com.vn - văn hoá doanh nghiệp.

Giao diện báo điện tử Văn hóa doanh nghiệp.

Trang web này cũng chạy khá nhiều quảng cáo các thương hiệu, sản phẩm: Habubank, Trung Nguyên, Traphaco... Phía dưới trang "báo" ghi các thông tin như sau: "Bản quyền thuộc về báo Văn hóa doanh nghiệp. Giấy phép số:... Phiên bản thử nghiệm... Toà soạn báo Văn hóa doanh nghiệp điện tử: 86, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội". Nhưng thật khôi hài và khó tin là một dòng chữ với nội dung: "Tổng biên tập: Sắp có"!

Đến ngày 14/11/2007, khi chúng tôi truy cập lại vào trang báo điện tử trên thì dưới chân trang chỉ còn dòng chữ "Phiên bản thử nghiệm". Những dòng chữ thông tin về toà soạn như đã nêu ở trên thì đã hoàn toàn... biến mất. Giờ đây, chẳng ai có thể biết tờ báo này thuộc cơ quan nào và địa chỉ ở đâu!

Tòa soạn  kiêm... cửa hàng bán máy tính?

Để tìm hiểu rõ hơn về tờ báo điện tử này, trong vai khách hàng có nhu cầu quảng cáo trên báo, lần theo địa chỉ trên, chúng tôi đã đến trụ sở "báo điện tử Văn hóa doanh nghiệp". Trụ sở nằm ngay tầng một khu nhà mặt đường phố Võ Thị Sáu, ngoài cửa có tấm biển "Công ty Cổ phần công nghệ TJSC".

Trụ sở  "Tòa soạn báo điện tử Văn hóa doanh nghiệp ".

Khi bước vào trong, chúng tôi chỉ thấy có hai cô gái đang ngồi lúi húi bên máy tính, xung quanh bày bán một số sản phẩm máy tính nhãn hiệu NEC chứ không có dấu hiệu gì của một toà soạn báo đang hoạt động. Sau khi nghe chúng tôi trình bày nhu cầu cần đăng quảng cáo trên báo, một trong hai cô gái bấm số di động hỏi ý kiến "sếp". Cô gái thứ hai xưng là kế toán, tranh thủ hỏi chuyện chúng tôi. Khi biết chúng tôi là một doanh nghiệp máy tính, muốn quảng cáo mấy sản phẩm mới, cô gái này tỏ vẻ mừng rỡ: "Các anh cần máy tính thì trao đổi hàng với chúng em. Chúng em là đại lý của hãng NEC" (?)". Đang bâng quơ dăm ba câu chuyện về thị trường máy tính thì cô gái tên Huệ đã xin chỉ đạo từ "sếp" xong. Cô bảo chúng tôi chờ một lát để gõ máy tính lấy báo giá quảng cáo. Thấy chúng tôi nhìn quanh tỏ ra thắc mắc về tình trạng heo hút của "toà soạn", Huệ phân trần: "Toà báo chúng em có khoảng gần 30 người cơ, bọn em chia ra anh ạ.

  Xử phạt một trang web chui

Cuối tháng 10 vừa qua, sau hơn 3 tháng điều tra, Phòng PA25 CA TP. Hà Nội cho biết đã dừng hoạt động của Công ty TNHH Trí tuệ Á Châu và phạt tiền 18.500.000 đồng.

Trong đó Sở VHTT phạt Công ty này 15 triệu đồng về cung cấp dịch vụ thông tin Internet không có giấy phép, đồng thời đình chỉ hoạt động trang web này.

Chánh thanh tra Sở Bưu chính Viễn thông đã ra quyết định phạt công ty này 3,5 triệu đồng vì đã thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền “.vn”, không thông báo với Bộ Bưu chính Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mỗi người nhận một phần rồi làm. Như em là phụ trách mảng văn hóa cho nội dung của báo. Bọn em làm việc mấy tờ cùng lúc. Trụ sở này chúng em mới chuyển về đây được 3 tháng thôi". Hỏi thêm các cô, chúng tôi được biết, báo điện tử "Văn hóa doanh nghiệp" chỉ có báo điện tử chứ không có báo in. Đúng lúc này thì có một thanh niên trông còn rất trẻ bước vào. Cậu thanh niên tự giới thiệu tên là Diệp và là người quản trị mạng của báo. Sau khi chúng tôi nhắc lại nhu cầu quảng cáo sản phẩm một lần nữa thì Diệp quyết luôn: "Sẽ quảng cáo miễn phí cho các anh" (?). Được gợi chuyện, Diệp khoe, cậu còn quản trị cho vài trang web nữa. Khi chúng tôi hỏi về dòng chữ "Tổng biên tập: Sắp có" thì Huệ nhún vai: "Tìm được người khó lắm anh ạ. Chúng em đang tuyển...".

Cùng với một số trang web vừa bị phát hiện là hoạt động không phép như: www.sahara.com.vn (Công ty Tân Trí Tuấn, quận Tân Phú, TP.HCM), www.songhuong.com.vn (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & quảng cáo Sông Hương, quận 3, TP.HCM), www.vinabook.com (Công ty Mekongcom, quận 10, TP.HCM), với những thông tin tìm hiểu được, chúng tôi nhận thấy trang web địa chỉ www.vhdn.com.vn của Công ty Cổ phần công nghệ TJSC là một tờ báo điện tử giả.

Ngày 12/11, trả lời báo chí, một cán bộ của Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định, không hề có một tờ báo nào có tên "Văn hóa doanh nghiệp" được cấp phép và cơ quan này đang xem xét sự việc báo chí nêu để đề nghị các cơ quan chức năng của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có biện pháp xử lý các sai phạm".

Nguyễn Thắng

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 2 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

NSND Quốc Anh thích ăn đậu phụ luộc, yêu vợ hiện tại dù không có con chung

Giải trí - 4 giờ trước

NSND Quốc Anh có lối sống giản dị, được nhiều người quý mến. Ngoài đời, ông ít nói và chưa bao giờ đôi co với những tin đồn trên mạng xã hội.

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Kiều Minh Tuấn: Khi ba tôi mất, em út mới bập bẹ nói

Giải trí - 6 giờ trước

“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 19 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 22 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Top