Báo động tình trạng học sinh Hà Tĩnh chế tạo pháo nổ trái phép
GĐXH - Những năm gần đây mặc dù đã có nhiều vụ tai nạn và cảnh báo hậu quả nghiêm trọng do việc trẻ em tự chế pháo nổ gây ra. Thế nhưng, dịp gần Tết nhiều em học sinh vẫn mua nguyên liệu thuốc nổ trên mạng xã hội rồi tự chế pháo để sử dụng và đem đi tiêu thụ.
Liên tiếp phát hiện học sinh tự chế pháo nổ
Là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra tình trạng học sinh, thanh thiếu niên chế tạo trái phép pháo nổ, theo thống kê Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 15/11/2022 (thời điểm ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm) đến nửa cuối tháng 12/2022, lực lượng chức năng đã phát hiện 78 vụ/115 đối tượng mua bán, sản xuất, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 1,5 tấn pháo các loại. Điều đáng lo ngại là trong tổng số vụ vi phạm về pháo hơn 1 tháng qua thì có tới 43 vụ/62 trường hợp nằm trong độ tuổi thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi.

Một nhóm học sinh lên mạng học cách chế tạo pháo nổ bị công an phát hiện. Ảnh:TL
Mới đây nhất, ngày 19/12/2022, Công an xã Thạch Châu (Lộc Hà, Hà Tĩnh) phát hiện tại thôn Bằng Châu (xã Thạch Châu), em V.T.H (2005, trú xã Thạch Mỹ) đang có hành vi tàng trữ 148 quả pháo tự chế và một số tiền chất khác phục vụ việc chế tạo pháo.
Trước đó, ngày 16/12, Công an xã Thạch Châu cũng đã phát hiện 3 em: L.V.H (2008), N.T.D (2008), T.Q.V (2010, cùng trú xã Thạch Châu) có hành vi tàng trữ trái phép pháo, thuốc pháo, nguyên liệu, phụ kiện để sản xuất pháo tại nhà. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 quả pháo tự chế và các tiền chất dùng để chế tạo pháo và ống bằng giấy dùng để làm vỏ pháo.

Tự chế pháo nổ là hành vi vô cùng nguy hiểm, đã có những vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), vào ngày 5/12, Công an xã Cẩm Thạch chủ trì phối hợp với Công an xã Cẩm Vịnh phát hiện tại khu vực cổng chào thôn Đông Hạ (xã Cẩm Vịnh) có 2 em: D.T.S. (SN 2006) và L.T.V. (SN 2007), cùng trú tại xã Cẩm Vịnh có biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong hộp carton mà 2 em cầm có 11 quả pháo tự chế. Qua khai thác, các em đã giao nộp thêm nhiều quả pháo tự chế khác cùng tiền chất để chế tạo pháo. Theo em D.T.S, việc chế tạo pháo được 2 em học theo hướng dẫn và các tiền chất được đặt hàng trên mạng.
Tiếp đó, ngày 6/12 và 7/12, Công an thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã phát hiện 3 vụ gồm 6 đối tượng chế tạo, tàng trữ pháo trái phép.
Hầu hết các em đều tự học cách “chế” pháo trên mạng sau đó mua nguyên liệu rồi tự chế tạo pháo. Việc làm của các em là vô cùng nguy hiểm, đã không ít những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong quá trình chế pháo khiến một số trường hợp mất mạng, người may mắn sống sót cũng mang thương tật nặng cả đời.
Nhiều vụ việc thương tâm
Trong những năm trở lại đây, đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc học sinh tự chế pháo nổ, trong đó có nhiều vụ dẫn đến hậu quả thương tâm. Hệ quả là những tai nạn về pháo, đặc biệt là pháo nổ tự chế đã xảy ra, không chỉ để lại hậu quả cho chính nạn nhân mà còn biến họ thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

Hiện trường vụ nổ pháo tự chế thương tâm tại nhà ông N.X.Đ.
Đã nhiều năm trôi qua, nhưng vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại nhà ông N.X.Đ. (thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân, Đức Thọ) vẫn khiến nhiều người bàng hoàng. Sau tiếng nổ lớn, nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng, 6 nạn nhân bất động.
Riêng em Đ.B.L. (SN 2004) đã tử vong do vết thương quá nặng. Theo xác minh, em L. cùng các bạn đã liên hệ qua facebook để tìm mua các vật liệu chế tạo thuốc nổ rồi lên Youtube xem video hướng dẫn chế tạo và làm theo dẫn tới hậu quả đau lòng.
Tối 19/1/2020, sau khi tự chế pháo từ tinh diêm, em L.T.S. (SN 2005, HS Trường THCS Cẩm Trung - Cẩm Xuyên) bị bỏng nặng vùng mặt, suýt mù mắt.
Đáng lo ngại, những clip tự chế tạo pháo cùng việc mua bán hóa chất càng nở rộ khi tết Nguyên đán đang cận kề. Tai hại hơn, đối tượng tiếp xúc, tìm hiểu thông tin tự chế tạo pháo trên địa bàn Hà Tĩnh đều đang ở lứa tuổi học sinh. Đặc trưng tâm sinh lý ở độ tuổi này là hiếu kỳ, thích thể hiện, khám phá nhưng lại chưa lường hết tác hại, nguy hiểm.
Thầy Nguyễn Huy Đạt - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trà Linh (xã Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh), vào đầu năm học nhà trường đã quyết liệt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh nhằm ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra từ pháo nổ.
"Dịp giáp Tết Nguyên đán việc tuyên truyền về cấm chế tạo, mua bán, sử dụng pháo nổ, ma túy… là các nội dung được chúng tôi tập trung đẩy mạnh. Nếu phát hiện học sinh có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ phối hợp với công an để có hình thức xử lý phù hợp", thầy Đạt thông tin.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh cam kết không vi phạm pháp luật về việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Để ngăn chặn tình trạng các em học sinh tự chế tạo pháo nổ, nhất là trong thời gian giáp Tết, vừa qua lực lượng Công an Hà Tĩnh đã mở đợt cao điểm ra quân đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, Công an các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các trường học và khu dân cư các quy định pháp luật liên quan đến pháo nhằm vận động sự vào cuộc của gia đình trong quản lý, kiểm soát con em và học sinh.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Thời gian tới, lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống pháo nổ; tăng cường bám nắm, phát hiện, đấu tranh quyết liệt đối với các vi phạm về pháo nổ.
Đơn vị sẽ thành lập các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn".
Việc tự chế pháo nổ trên thực tế đã gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nếu nhẹ có thể bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, còn nặng hơn sẽ bị xử lý hình sự. Đáng lo ngại nhất là các em học sinh có thể bị thương tật, thậm chí là chết người.
Do đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, chính quyền địa phương và ngành giáo dục thì các gia đình cần quan tâm, giáo dục con em nhận biết, tránh xa những hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ.
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.
Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.
Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.
Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.
Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ
Pháp luật - 6 giờ trướcNgày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết
Đời sống - 6 giờ trướcLực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).
Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.
Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.
Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.
Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.
60+ câu chúc Tết hay, ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè nhân dịp Tết đến Xuân về
Đời sốngGĐXH - Khi trao đi lời chúc tốt đẹp trong mỗi dịp Tết đến Xuân về là bạn đang tạo ra một năng lượng tích cực cho người nhận. Giúp tâm trạng của cả người chúc và người được chúc trở nên phấn chấn, lạc quan hơn để bắt đầu một hành trình mới.