Bắt băng cướp “nhí” chuyên nhằm vào người đi đường đang nghe điện thoại để cướp giật

| Pháp luật

GĐXH - Dù tuổi đời con rất trẻ, nhưng các đối tượng tỏ ra rất mạnh động, chúng tụ tập thành một nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tên để đi cướp giật tài sản của người đi đường.

Cướp giật của cô gái, 2 kẻ bất lương gặp quả báo đau đớn: Video hiện trường khiến nhiều netizen "hả dạ"Cướp giật của cô gái, 2 kẻ bất lương gặp quả báo đau đớn: Video hiện trường khiến nhiều netizen 'hả dạ'

Vụ cướp mới xảy ra tại Brazil đã được camera an ninh trên đường phố ghi lại toàn bộ diễn biến.

Trước đó, một nữ sinh lớp 12 (ở quận Long Biên, Hà Nội) khi di chuyển bằng xe máy trên đường đê thuộc phường Bồ Đề thì bất ngờ bị hai đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại iPhone 11 Promax, bên trong ốp có 400.000 đồng. Do xe máy của chúng không gắn biển số, các đối tượng lại đeo khẩu trang bịt kín mặt nên nạn nhân không thể nhận diện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Long Biên đã điều tra, làm rõ và triệu tập 2 đối tượng cướp giật tài sản của nữ sinh trên là Nguyễn Văn Thịnh (SN 2008) và Đặng Quốc Cường (SN 2008) cùng trú tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Bắt băng cướp “nhí” chuyên nhằm vào người đi đường đang nghe điện thoại để cướp giật - Ảnh 2.

Hai đối tượng trong vụ cướp (ảnh TL).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, khoảng 22h ngày 29/5, Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe mô tô Wave màu đỏ, không biển kiểm soát chở Đặng Quốc Cường đi từ phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm) sang Long Biên tìm nạn nhân sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi Thịnh điều khiển xe mô tô chở Cường đi trên đường đê Long Biên – Xuân Quan (gần khu vực cây xăng Bồ Đề) thì phát hiện thấy nữ sinh đang nghe điện thoại liền áp sát và cướp giật rồi tẩu thoát, trốn về phòng trọ.

Mở rộng điều tra, Công an quận Long Biên đã xác định, trong ổ nhóm này còn có Nguyễn Xuân Sáng (SN 2009); Trần Hoàng Quân (SN 2007) và Lê Đôn Hùng (SN 2007) đều trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh.

Ngoài vụ cướp giật trên, chúng còn gây ra một vụ trộm cắp xe máy tại khu vực phường Văn Chương (quận Đống Đa).

Bước đầu, chúng khai nhận đã cùng nhau gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn Hà Nội và thành phố Vinh (Nghệ An).

Nguyễn Hằng
Ý kiến của bạn
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.