Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại

| Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng điện thoại, 2 đối tượng đã cướp giật tài sản rồi tháo chạy.

Sẽ thưởng nóng cho người dân cung cấp thông tin về 2 đối tượng cướp giật tài sảnSẽ thưởng nóng cho người dân cung cấp thông tin về 2 đối tượng cướp giật tài sản

GĐXH - Công an huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) đang truy tìm 2 nam thanh niên cướp giật tài sản một cách táo tợn trên địa bàn.

Liên quan tới vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại ở xã Thanh Vân, ngày 13/4, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ 2 đối tượng gây án gồm: Dương Văn Tiến (SN 1996, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) và Phạm Quang Huy (SN 1988, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc). Cùng ngày, cơ quan CSĐT - Công an huyện Tam Dương ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với 2 đối tượng trên về tội "Cướp giật tài sản".

Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại - Ảnh 2.

Chân dung một trong 2 đối tượng. Ảnh: CA

Trước đó, tối 7/4, 2 đối tượng nam giới đi đến cửa hàng điện thoại di động Hưng Mobile ở thôn 12, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương của anh Thiều Chí Hưng (SN 1993, trú tại Tuân Chính, Vĩnh Tường). Tại đây, 1 đối tượng vào quán, lấy lý do mua điện thoại di động, đối tượng còn lại điều khiển xe mô tô chờ sẵn bên ngoài.

Sau đó, lợi dụng sự sơ hở của anh Hưng, đối tượng đã cướp giật 2 điện thoại di động trị giá khoảng 37 triệu đồng rồi nhanh chóng lên xe mô tô chờ sẵn bên ngoài bỏ trốn.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả


C.Lê - A.Phúc
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.