Bắt đối tượng tàng trữ "hàng trắng", phát hiện thêm "hàng nóng"

| Pháp luật

Khám xét khẩn cấp phòng trọ của Trần Quang Hiếu, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 20 vỏ túi nilon dạng túi zip còn bám dính ma túy đá, 2 cân tiểu ly và 1 vật bằng kim loại hình dạng khẩu súng.

Ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Trần Quang Hiếu (SN 2000, HKTT: thôn Tốt Biớch, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Bắt đối tượng tàng trữ "hàng trắng", phát hiện thêm "hàng nóng" - Ảnh 1.

Trần Quang Hiếu và tang vật liên quan.

Trước đó, vào lúc 16h30’ ngày 18/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Quang Hiếu đang tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ gồm 1 túi nilon dạng túi zip chứa chất bột màu trắng. Hiếu khai nhận đây là ma tuý đá dạng Methamphetamine.

Từ lời khai đối tượng, Công an huyện Chư Sê đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu đang thuê trọ tại thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê. Tại đây, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 20 vỏ túi nilon dạng túi zip còn bám dính chất bột màu trắng (đối tượng khai là ma túy đá), 2 cân tiểu ly và 1 vật bằng kim loại hình dạng khẩu súng.

Người phụ nữ bán vàng để chuyển tiền cho "Công an" vì "liên quan đến án ma túy lớn"Người phụ nữ bán vàng để chuyển tiền cho 'Công an' vì 'liên quan đến án ma túy lớn'

Khi nghe thông tin bản thân đang liên quan đến một đường dây ma túy lớn, người phụ nữ hốt hoảng đi bán vàng để chuyển tiền cho “Công an” nhằm chứng minh bản thân trong sạch.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.