Bắt giữ 2 đối tượng quê Hải Phòng sang Hải Dương bán thông tin tài khoản ngân hàng

| Pháp luật

GiadinhNet - Do thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, Đào Văn Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng của người khác bán lại để hưởng tiền chênh lệch.

Đại diện Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, vào khoảng 13h30 chiều 02/12, tại khu dân cư Lưu Hạ, phường An Lưu (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện Lê Mạnh Long (SN 1996, ở thôn Đường Đá, xã Hoa Động) và Đào Văn Minh (SN 1999, ở thôn Đông, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang có hành vi tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Bắt giữ 2 đối tượng quê Hải Phòng sang Hải Dương bán thông tin tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Hai đối tượng bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Ảnh: Cơ quan Công an

Quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 25 thẻ ngân hàng các loại và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Internet banking. Kết quả điều tra xác định, do thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội với giá cao, cho nên vào khoảng tháng 6/2022, Đào Văn Minh nảy sinh ý định thu gom tài khoản ngân hàng của người khác bán lại để hưởng tiền chênh lệch.

Sau đó, Minh cùng với Lê Mạnh Long bàn bạc, thống nhất kế hoạch, đi mua sim điện thoại để mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet banking. Đến tháng 11/2022, thông qua mạng xã hội Facebook có người đặt mua của Minh 30 tài khoản ngân hàng với giá thỏa thuận 1,3 triệu đồng/1tài khoản.

Để có đủ số lượng hàng giao cho khách, 2 đối tượng đã hỏi mua tài khoản ngân hàng của một số người quen với giá 500 nghìn đồng/1 tài khoản. Đến ngày 02/12, khi Minh và Long đang hẹn khách để thực hiện giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.