Bắt giữ nhóm đối tượng mua máy trộn bê tông về để tạo ra 1 tấn pháo

| Pháp luật

GĐXH - Các đối tượng đã lên mạng tìm mua nguyên liệu, sau đó mua máy trộn bê tông về để tạo ra 1 tấn pháo.

Khởi tố 13 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trên 500 tỷ đồngKhởi tố 13 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trên 500 tỷ đồng

GĐXH - Từ 2019 đến nay, Huy câu kết với nhiều đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị trên 500 tỷ đồng.

Ngày 15/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trước đó qua công tác nắm bắt tình hình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Ngàn (SN 1988, trú tại thôn Chính, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép 120kg pháo nổ tại xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn.

Đấu tranh mở rộng, công an làm rõ thêm 2 đối tượng gồm: Nguyễn Công Hải (SN 1984 trú tại thôn Hiệp Sơn, xã Biên Sơn, Lục Ngạn) và Trần Văn Tư (SN1986, trú tại thôn Hà Thanh, xã Thanh Hải, Lục Ngạn) cùng có hành vi chế tạo, buôn bán hàng cấm.

Bắt giữ nhóm đối tượng mua máy trộn bê tông về để tạo ra 1 tấn pháo - Ảnh 2.

Một trong 3 đối tượng bị bắt giữ cùng khối lượng pháo nổ lớn

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trên, công an thu giữ thêm 952kg pháo nổ được chứa trong các bao tải dứa và các đồ vật để tiến hành làm pháo tự chế. Đặc biệt còn các đối tượng còn mua máy trộn bê tông để trộn thuốc pháo.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, tự tìm hiểu, đặt mua các nguyên liệu trên mạng internet để chế tạo trái phép pháo nổ với số lượng lớn, sau đó bán cho những người có nhu cầu sử dụng.

Cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'

Pháp luật -

GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Dùng đồi cây của người khác làm 'mồi nhử', người phụ nữ ở Lào Cai chiếm đoạt 208 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Dẫn người mua đến tận đồi cây, cho xem tài sản “tận mắt” nhưng Phạm Thị Huấn ở Lào Cai lại không phải chủ sở hữu. Bằng thủ đoạn này được Huấn sử dụng để tạo lòng tin, nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt của nhiều người tổng cộng 208 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.