Nam Định: Phá đường dây cờ bạc cực lớn do phụ nữ cầm đầu

| Pháp luật

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định vừa triệt phá đường dây cờ bạc với số tiền giao dịch lên tới 3.600 tỉ đồng.

Đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc này do Hoàng Thị Hợp (SN 1992, trú tại Thái Nguyên) cầm đầu. Các đối tượng cùng tham gia với Hợp trong đường dây đánh bạc gồm Phạm Thị Chi (SN 2000), Trần Thị Liên (SN 2000) cùng trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định); Lê Hồng Nhung (SN 1991), Lương Thị Trực (SN 1992) cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên) và Bế Thị Ly (SN 1993, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, khoảng tháng 8/2022, Công an tỉnh Nam Định đã điều tra, xác minh đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên không gian mạng hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với thủ đoạn tinh vi.

Nam Định: Phá đường dây cờ bạc cực lớn do phụ nữ cầm đầu - Ảnh 1.

Đối tượng Hợp ( ảnh tư liệu)

Cụ thể, các đối tượng tạo tài khoản đánh bạc, tham gia đánh bạc, làm đại lý để hưởng hoa hồng qua cổng game 9666 club có máy chủ đặt tại nước ngoài và hoạt động ngụy trang dưới hình thức đa cấp.

Theo đó, người chơi vừa có thể đánh bạc, vừa tổ chức đánh bạc bằng hình thức lôi kéo người khác tham gia để hưởng hoa hồng.

Theo tài liệu điều tra, Hoàng Thị Hợp là đối tượng cầm đầu, điều hành nhóm Telegram mang tên Dollar Group và một số hội nhóm trên mạng xã Facebook và Telegram…

Sau một thời gian xác minh làm rõ, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ sáu người nêu trên, đồng thời thu giữ hai ô tô, 600 triệu đồng, 100 kg tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Nam Định thông tin có khoảng 25.000 tài khoản tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lượng tiền giao dịch khoảng 3.600 tỷ đồng. Nhóm đối tượng thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc khoảng 700 triệu - 1 tỷ đồng/tháng.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.