Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bắt nhóm đối tượng làm giả chứng chỉ, học bạ, bằng Đại học, Thạc sĩ...

Thứ tư, 19:28 23/11/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Quá trình khám xét, cơ quan công an thu nhiều phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp đại học...

Đại diện Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Mạnh Tuấn (SN 1989, trú tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội) và Lý Văn Xuân (SN 1988, ở xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8h15 sáng 15/11, tại bến xe thị xã Mỹ Hào, Công an thị xã phối hợp cùng Công an phường Nhân Hòa tiến hành kiểm tra, phát hiện Lý Văn Xuân đang có hành vi bán cho L.Đ.T (trú tại Hưng Yên) một bằng tốt nghiệp THPT mang tên L.Đ.T và 2 bản sao bằng tốt nghiệp THPT để lấy số tiền 2 triệu đồng.

Qua khai thác nhanh, Xuân khai nhận các tài liệu bán cho L.Đ.T đều là giả. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét chỗ ở của Lý Văn Xuân (thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) phát hiện, thu giữ 23 tài liệu nghi là giả gồm: 5 bằng tốt nghiệp THPT, 4 bằng tốt nghiệp cao đẳng, 2 bằng tốt nghiệp đại học, 6 bảng điểm và 6 bản sao chứng thực.

Bắt nhóm đối tượng làm giả chứng chỉ, học bạ, bằng Đại học, Thạc sĩ... - Ảnh 1.

Nhiều chứng chỉ, văn bằng... được nhóm đối tượng làm giả. Ảnh: Cơ quan Công an

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, toàn bộ số giấy tờ trên được Xuân đặt mua của Vũ Mạnh Tuấn. Lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn (chung cư Lotus Sài Đồng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Khi tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 3 phong bì thư, bên trong có chứa các loại bằng giả do đối tượng làm nhưng chưa kịp gửi cho người nhận. Cùng với đó, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 1 ổ cứng, 1 thẻ ATM mang tên Đặng Văn Kiên, 1 bằng cử nhân trường Đại học Hải Phòng, 1 bằng cử nhân trường Đại học Kiến trúc, 2 phiếu kết quả học tập, 2 điện thoại di động.

Từ lời khai của Tuấn, lực lượng chức năng biết được, toàn bộ số giấy tờ trên được đối tượng làm tại căn hộ thuê ở khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng (quận Long Biên, TP Hà Nội). Ngay lập tức cơ quan công an tiếp tục khám xét tại địa chỉ trên.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 27 con dấu ghi nội dung của các trường: Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Sư phạm Hà Nội; Đại học Ngoại Ngữ; Đại học Quốc Gia; Công ty Cổ phần nông sản Greenfarm Tây Bắc; 2 dấu chứng thực, 1 dấu bản sao, 1 dấu chức danh, 19 dấu chữ ký các loại; 34 khuôn dấu lưới các loại và hàng chục tờ dán nhiều con tem các loại; 102 phôi học bạ THPT chưa được điền thông tin, họ tên học sinh.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu nhiều phôi bằng tốt nghiệp cao đẳng, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và tin học cơ bản, bằng tốt nghiệp THPT, bằng Thạc sĩ, bằng tốt nghiệp Đại học, chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp… cùng nhiều tờ giấy đã được đóng dấu sẵn của một số cơ sở giáo dục cùng các dụng cụ để in ấn bằng, chứng chỉ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 15 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 20 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 20 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top